Bé gái 13 tháng tuổi cắm đầu vào xô nước, chết ở mầm non

18/11/2011 07:00
Theo SGGP
Các cô phát hiện bé Khánh bị cắm đầu trong xô nước và chết do ngạt nước.
Chiều 17-11, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tư thục Hạnh Phước xác nhận: Bé Nguyễn Lâm Ngân Khánh (13 tháng tuổi) đang học lớp nhà trẻ tại điểm phụ của trường, số 317B Nguyễn Bỉnh Khiêm, (phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang), con chị Lâm Khánh Quyên (SN 1984, giáo viên dạy điểm chính của trường này) đã cắm đầu vào xô nước (chứa khoảng 25 lít nước, dùng tắm các cháu) tại phòng tắm của trường, dẫn đến bị ngạt nước chết.
Điểm trường này nhận dạy và chăm sóc khoảng 30 bé. Sau khi tắm xong cho các bé khoảng 16 giờ, cô Trần Thị Thùy Dung đã gửi các cháu lại cho cô Đỗ Thị Nhung và bảo mẫu Huỳnh Thị Thảo (SN 1984) để về điểm trường chính ứng lương. Một lúc sau, các cô phát hiện bé Khánh bị cắm đầu trong xô nước và chết do ngạt nước.
Theo tường trình của những người có liên quan, từ lúc phát hiện mất bé Khánh đến lúc bảo mẫu Thảo tìm gặp khoảng 7-10 phút. Được biết, hai cô giáo dạy ở điểm trường này, một người chỉ hợp đồng lao động được hơn 1 tháng, người còn lại cũng chỉ làm việc ở đây hơn 4 tháng.
Theo SGGP