Nổ súng tại phố Châu Long (HN) vì không được cắt tóc gội đầu

19/11/2011 05:53
Hải Phong
(GDVN) - Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 mảnh kim loại có kích cỡ 1,2 x 0,2 cm, là đạn súng tự tạo.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h ngày 18/11, chị Nguyễn Thị Hải - chủ quán cắt tóc gội đầu 57A Châu Long (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Trúc Bạch trình báo: Hồi 21h15 ngày 17/11, có một nam thanh niên hơn 20 tuổi đến cửa hàng gội đầu 57A Châu Long trong tình trạng say rượu. Chị Hải nói “Cửa hàng nghỉ không làm” dẫn đến hai bên cãi nhau.
Sau đó nam thanh niên này lên xe taxi bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, chị Hải nghe thấy tiếng nổ dưới nhà. Vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản. 
Các nhân chứng cho biết, vị khách say rượu chính là "tác giả" của vụ nổ kể trên. Ngay sau khi nhận tin báo, CA phường đã xuống khám nghiệm hiện trường, thu vật chứng 1 mảnh kim loại có kích cỡ 1,2 x 0,2 cm, là đạn súng tự tạo. 
CA quận Ba Đình đang điều tra, làm rõ.
Hải Phong