Cảnh cáo phó công an xã dùng súng sai quy định

16/11/2011 06:10
CAO DIÊN/Pháp luật TPHCM
Trong khi dự một đám cưới ở địa phương, ông Hiệu đã đòi bắt giam anh Lê Văn Ngọc vì không có hộ khẩu tại địa phương.

Ngày 19-11, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBND xã Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng), cho biết xã đã kỷ luật cảnh cáo ông Đào Tô Hiệu, Phó Công an xã Đạ Lây, vì hành vi đánh người và sử dụng súng sai quy định.

Theo đơn tố cáo của bà Đinh Thị Toan (ngụ xã Đạ Lây), ngày 11-9, trong khi dự một đám cưới ở địa phương, ông Hiệu đã đòi bắt giam anh Lê Văn Ngọc vì không có hộ khẩu tại địa phương. Lời qua tiếng lại, ông Hiệu tát anh Ngọc, sau đó về nhà lấy súng đến và dọa bắn anh Ngọc.

CAO DIÊN/Pháp luật TPHCM