Khâu 9 mũi, Thành Lương vẫn sẽ đá chính

21/11/2011 12:58
Theo TTO
Trưa 21/11, thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam cho hay thủ quân Thành Lương sẽ đá chính trong trận tranh HCĐ với Myanmar.

Trong cuộc họp toàn đội vào tối 20-11, tiền vệ Thành Lương đã chủ động xin Ban huấn luyện cho anh được đá chính trong trận gặp lại Myanmar. Thành Lương cho hay sau một ngày nghỉ dưỡng thương (bị tét mí mắt, phải khâu đến 9 mũi do va chạm mạnh với hậu vệ Indonesia ở trận bán kết đêm 19-11), sức khỏe của anh khá ổn định.
Thành Lương chủ động xin Ban huấn luyện cho anh được đá chính.
Thành Lương chủ động xin Ban huấn luyện cho anh được đá chính.

Đây sẽ là lần sau cùng Thành Lương thi đấu ở SEA Games (anh sẽ không còn đủ tuổi dự SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào năm 2013), nên thủ quân đội tuyển U-23 Việt Nam rất muốn góp mặt cùng đồng đội để làm nên chiến thắng trước Myanmar.

Sau lúc hội ý, Ban huấn luyện chấp thuận đề xuất của Thành Lương, song cũng yêu cầu cả ba bác sĩ của đội phải kiểm tra tim mạch, huyết áp của tiền vệ này. Anh chỉ được phép ra sân thi đấu nếu tình trạng sức khỏe ở mức tốt nhất. HLV Goetz yêu cầu như vậy và Thành Lương đồng ý.

Lý giải thêm về việc tung Thành Lương vào thi đấu vào chiều 21-11, trợ lý HLV Nguyễn  Văn Sỹ cho biết thêm: “Thành Lương là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Goetz. Chỉ cần anh ấy góp mặt, niềm tin của các cầu thủ còn lại được củng cố hơn rất nhiều. Và chỉ riêng Thành Lương không thôi, luôn có tới hai cầu thủ Myanmar phải để mắt đến và chực chờ truy cản như họ từng làm thành công khi hai đội ở vòng đấu bảng và hòa 0-0. Vết thương ở phía trên mí mắt cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến khả năng chơi bóng bằng đầu hoặc đột phá của tiền vệ này. Tôi tin rằng anh ấy đủ sức khỏe để chơi đến hết trận gặp Myanmar”.


Do thủ môn Bửu Ngọc bị chấn thương phần mềm phía sau cổ nên Tuấn Mạnh sẽ được bắt chính trận này. Điều thú vị là Tuấn Mạnh xuất hiện ở trận đầu tiên tại SEA Games 26 (thắng Philippines 3-1) và đến trận cuối cùng của đại hội, anh mới có cơ hội ra sân ở đội hình chính thức.

Hàng hậu vệ gồm có hậu vệ phải Âu Văn Hoàn, trung vệ Huỳnh Phú - Long Giang (hết án treo giò một trận do thẻ dỏ trận gặp Lào), hậu vệ trái Chu Ngọc Anh; tiền vệ phải Thành Lương, tiền vệ trung tâm Văn Bình - Hoàng Thịnh (đá trụ), tiền vệ trái Văn Thắng; tiền đạo Trọng Hoàng - Văn Quyết.

Một chút thay đổi về sơ đồ chiến thuật của U-23 Việt Nam so với trận gặp Myanmar ở vòng đấu bảng là việc Trọng Hoàng được đẩy lên đá tiền đạo thay cho Văn Thắng lùi xuống đá tiền vệ cánh trái, và Long Giang xuất hiện bên cạnh Huỳnh Phú để thay thế vai trò của Anh Quang.

Tối 20-11, lãnh đạo VFF đã có cuộc gặp mặt thân mật để thăm hỏi, động viên tinh thần toàn đội tuyển U-23 Việt Nam. Một tỉ đồng tiền thưởng sẽ được VFF trao cho toàn đội nếu vượt qua Myanmar vào chiều 21-11.
Theo TTO