Giáo viên Đà Nẵng vừa dạy học, vừa di chuyển thiết bị để chạy bão Noru

26/09/2022 13:08
AN NGUYÊN
GDVN- Vừa dạy học bình thường, các thầy cô giáo ở Đà Nẵng vừa lo chằng chống trường lớp, di chuyển thiết bị dạy học đến nơi an toàn để tránh bão Noru sắp đổ bộ.

Ngày 26/9, các trường học ở Đà Nẵng đã lên phương án phòng, chống bão Noru, trong đó có phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ trên nguyên tắc “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh khi bão đổ bộ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cơ quan này đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và các trường, trung tâm trực thuộc Sở về kế hoạch cũng như phương án phòng, chống bão Noru.

Trong đó, yêu cầu các trường nhanh chóng triển khai kiểm tra, thực hiện chằng chống tường rào, cổng ngõ, trần nhà, mái nhà; những cây lớn có nguy cơ gãy cành, ngã đổ; kiểm tra hệ thống quạt trần, thiết bị điện, dây điện, cáp viễn thông đảm bảo độ cao an toàn, không gây nguy hiểm khi đi lại. Bảo quản thiết bị dạy học, sách, tư liệu thư viện… Trang bị phương tiện ứng phó khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Đối với các trường trong khu vực ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình không an toàn… có thể gây nguy hiểm thì phải có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu vực ngập nước; có phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn. Các trường có công trình cần yêu cầu có biện pháp đảm bảo an toàn trong khu vực thi công để phòng, chống bão, mưa lũ.

Các trường tiến hành phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ trên nguyên tắc “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để biết được thời gian xuất hiện mưa lớn gây lũ, lụt kết hợp bão đổ bộ vào thành phố.

Hiệu trưởng các trường thuộc quận thường xuyên cập nhật thông tin về cơn bão; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin (điện thoại cố định, di động, email, tin nhắn, zalo,…) để chỉ đạo, hướng dẫn, thông báo cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do tác động của cơn bão gây ra. Khi có sự cố hoặc vần đề phát sinh thì liên hệ trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về công tác phòng, chống bão Noru tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở Đà Nẵng sáng ngày 26/9:

Trong sáng ngày 26/9, các trường học ở Đà Nẵng vẫn tiến hành hoạt động dạy học bình thường nhưng các giáo viên vẫn tranh thủ dọn dẹp, di chuyển đồ dùng để phòng tránh bão Noru.

Trong sáng ngày 26/9, các trường học ở Đà Nẵng vẫn tiến hành hoạt động dạy học bình thường nhưng các giáo viên vẫn tranh thủ dọn dẹp, di chuyển đồ dùng để phòng tránh bão Noru.

Những đồ dùng dạy học dễ bị thấm ướt, hư hỏng do mưa bão được các cô giáo Trường mầm non Tuổi Hoa (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) di chuyển đến nơi an toàn.
Những đồ dùng dạy học dễ bị thấm ướt, hư hỏng do mưa bão được các cô giáo Trường mầm non Tuổi Hoa (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) di chuyển đến nơi an toàn.
Chằng chống cây xanh để tránh bị bão quật ngã.
Chằng chống cây xanh để tránh bị bão quật ngã.
Các giáo viên che chắn đồ dùng học tập cho trẻ.
Các giáo viên che chắn đồ dùng học tập cho trẻ.
Di chuyển những vật dụng ngoài trời như cây cảnh, chậu hoa... vào nơi an toàn.
Di chuyển những vật dụng ngoài trời như cây cảnh, chậu hoa... vào nơi an toàn.
Ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, hiện các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn quận đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bão Noru.
Ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, hiện các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn quận đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bão Noru.
Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường học.
Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường học.
Trường mầm non Tuổi Thơ (quận Liên Chiểu) được gia cố, bảo vệ trước khi đón bão lớn.
Trường mầm non Tuổi Thơ (quận Liên Chiểu) được gia cố, bảo vệ trước khi đón bão lớn.
Ngoài giáo viên, các trường còn vận động phụ huynh hỗ trợ để di chuyển đồ dùng học tập, cây cảnh.
Ngoài giáo viên, các trường còn vận động phụ huynh hỗ trợ để di chuyển đồ dùng học tập, cây cảnh.
Cơn bão Noru được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua đổ bổ vào khu vực miền Trung nên công tác phòng, tránh bão được thực hiện khẩn trương.
Cơn bão Noru được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua đổ bổ vào khu vực miền Trung nên công tác phòng, tránh bão được thực hiện khẩn trương.
Đà Nẵng đã lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ.
Đà Nẵng đã lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ.
Cây xanh được chằng chống cẩn thận.
Cây xanh được chằng chống cẩn thận.
Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia di chuyển đồ dùng học tập để tránh bão.
Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia di chuyển đồ dùng học tập để tránh bão.
Tháo hạ những cây cảnh trên cao để tránh tai nạn.
Tháo hạ những cây cảnh trên cao để tránh tai nạn.
Giáo viên di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn, tránh bị hư hỏng.
Giáo viên di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn, tránh bị hư hỏng.
Các cửa sổ lớp học đều được neo chặt bằng kim loại.
Các cửa sổ lớp học đều được neo chặt bằng kim loại.
Các trường học ở Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất việc chằng chống, bảo vệ thiết bị dạy học trước khi siêu bão đổ bộ. Ảnh: AN
Các trường học ở Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất việc chằng chống, bảo vệ thiết bị dạy học trước khi siêu bão đổ bộ. Ảnh: AN
AN NGUYÊN