ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu "giọt hồng yêu thương"

29/09/2022 06:30
LÃ TIẾN
GDVN- Gần 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tham gia hiến được gần 300 đơn vị máu vào cuối tháng 9 vừa qua.

Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” tại Điểm hiến máu cố định của Nhà trường (tại Tầng 1 tòa nhà C2).

Ngày hội hiến máu thu hút gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên trong và ngoài nhà trường tham gia, trong đó có rất nhiều người đã đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện của trường trong các năm vừa qua.

Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được khám sàng lọc cẩn thận (Ảnh: TK)

Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được khám sàng lọc cẩn thận (Ảnh: TK)

Để ngày hội hiến máu diễn ra an toàn và thành công, mọi công tác chuẩn bị đều được nhà trường chú trọng thực hiện chu đáo từ cơ sở vật chất đến nhân lực.

Tất cả các tình nguyện viên đăng ký hiến máu đều được khám sàng lọc, xét nghiệm và chỉ thực hiện hiến máu khi đã đạt đủ điều kiện về sức khỏe.

Kết thúc ngày hội, nhà trường đã thu được gần 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế cộng đồng.

PGS. TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chung tay cổ vũ, động viên tinh thần những tình nguyện viên hiến máu (Ảnh: TK)

PGS. TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chung tay cổ vũ, động viên tinh thần những tình nguyện viên hiến máu (Ảnh: TK)

Em Nguyễn Văn Tuấn, một tình nguyện viên tham dự chương trình chia sẻ: “Em quyết định tham gia hiến máu bởi vì mẹ em từng kể rằng, trong lúc sinh em, mẹ cần máu nhưng hồi đó phương tiện truyền thông còn quá ít, không biết kêu gọi ở đâu cả, khó hơn nữa là mẹ em thuộc nhóm máu hiếm nên nhờ vả xin máu cũng rất khó.

Nhưng đúng lúc diệu kỳ nhất, thì lại tìm được người có nhóm máu phù hợp. Kể từ đó em chăm chỉ hiến máu thường xuyên hơn, để thầm gửi lời cám ơn đến người đã giúp đỡ mẹ con em”.

Em Nguyễn Văn Tuấn, một tình nguyện viên tham gia hiến máu của chương trình (Ảnh: TK)Em Nguyễn Văn Tuấn, một tình nguyện viên tham gia hiến máu của chương trình (Ảnh: TK)

Bên cạnh việc tổ chức ngày hội hiến máu lớn trong trường, Câu lạc bộ hiến máu còn tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Tết yêu thương, Trung thu cho em, Noel ấm áp,…;

Các hoạt động này đã thu hút những nhà tài trợ hảo tâm quyên góp cho chương trình để câu lạc bộ có thể tạo ra thật nhiều giá trị cho cộng đồng nói chung và những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tích cực tham gia hoạt động hiến máu (Ảnh: TK)Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tích cực tham gia hoạt động hiến máu (Ảnh: TK)

Trung bình, mỗi đợt hiến máu lớn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức có thể thu về từ 500 – 1.000 đơn vị máu cho cộng đồng.

Đây là thành tích rất đáng ghi nhận, đặc biệt sau thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác vận động và tiếp nhận máu trong toàn quốc.

Điều này đã khẳng định sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai và thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và tinh thần tự nguyện, “tương thân tương ái” vì cuộc sống cộng đồng trong nhà trường.

LÃ TIẾN