Dự án Làng Đại học Đà Nẵng kéo dài hơn 2 thập kỷ giờ ra sao?

07/11/2022 06:43
Bài và ảnh: AN NGUYÊN
GDVN- Vẫn còn hàng trăm hộ dân “mắc kẹt” giữa vùng giải tỏa của dự án suốt nhiều năm qua, trong khi đã có một số trường được xây dựng và đi vào hoạt động.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng (nằm giữa vùng giáp ranh hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng) được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997, với tổng diện tích khoảng 300 ha, trong đó khoảng 110 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và khoảng 190 ha thuộc thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Tuy nhiên, đến nay, dự án mới chỉ triển khai được một phần tại Đà Nẵng. Tại đây đã có một số trường đại học, khoa được xây dựng khá khang trang và bắt đầu đi vào hoạt động như: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn, Khoa Y Dược, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)…

Trong khi đó, trong 190 ha được quy hoạch tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì chỉ mới chỉ triển khai 1,02 ha khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc triển khai mới chỉ dừng lại ở công tác đền bù và tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng để xây dựng khu tái định cư, các hộ ảnh hưởng đường bao vẫn chưa được bồi thường thiệt hại và chưa có kế hoạch di dời.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau hơn 25 năm triển khai, xây dựng:

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 25 năm nhưng đến nay chỉ mới được triển khai một phần thuộc Đà Nẵng. Hàng ngàn hộ dân ở Quảng Nam vẫn còn "mắc kẹt" giữa vùng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 25 năm nhưng đến nay chỉ mới được triển khai một phần thuộc Đà Nẵng. Hàng ngàn hộ dân ở Quảng Nam vẫn còn "mắc kẹt" giữa vùng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Mới đây, ngày 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dự án này sẽ khó khả thi nếu cứ kéo dài. (Trong ảnh là một cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng được đầu tư xây dựng khang trang ở Làng Đại học).
Mới đây, ngày 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dự án này sẽ khó khả thi nếu cứ kéo dài. (Trong ảnh là một cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng được đầu tư xây dựng khang trang ở Làng Đại học).
Cơ sở mới của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã đi vào hoạt động từ năm học 2022-2023.
Cơ sở mới của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã đi vào hoạt động từ năm học 2022-2023.
Dự kiến, các hoạt động dạy học của nhà trường sẽ dần được chuyển về cơ sở tại khu đô thị Làng Đại học.
Dự kiến, các hoạt động dạy học của nhà trường sẽ dần được chuyển về cơ sở tại khu đô thị Làng Đại học.
Khoa Y Dược của Đại học Đà Nẵng cũng được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại ở Làng Đại học.
Khoa Y Dược của Đại học Đà Nẵng cũng được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại ở Làng Đại học.
Hiện đã có 3 đơn vị đã sinh hoạt trong dự án Làng Đại học Đà Nẵng gồm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Y dược, với khoảng 4.000 sinh viên đang học tập.
Hiện đã có 3 đơn vị đã sinh hoạt trong dự án Làng Đại học Đà Nẵng gồm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Y dược, với khoảng 4.000 sinh viên đang học tập.
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã đi vào hoạt động tại dự án Làng Đại học.
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã đi vào hoạt động tại dự án Làng Đại học.
Dự án Làng đại học Đà Nẵng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia, quốc tế, được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh.
Dự án Làng đại học Đà Nẵng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia, quốc tế, được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh.
Hiện việc xây dựng cũng như giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Làng Đại học Đà Nẵng đang được triển khai nhưng gặp nhiều vướng mắc.
Hiện việc xây dựng cũng như giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Làng Đại học Đà Nẵng đang được triển khai nhưng gặp nhiều vướng mắc.
Tháng 5/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 135/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức đoàn công tác để trực tiếp rà soát, đánh giá toàn diện về thực trạng, các khó khăn, vướng mắc của Dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng.
Tháng 5/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 135/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức đoàn công tác để trực tiếp rà soát, đánh giá toàn diện về thực trạng, các khó khăn, vướng mắc của Dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, với 160 ha còn lại của Dự án Làng Đại học Đà Nẵng, tổng số hộ dân ảnh hưởng là 1.845 hộ.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, với 160 ha còn lại của Dự án Làng Đại học Đà Nẵng, tổng số hộ dân ảnh hưởng là 1.845 hộ.
Dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực tế là hơn 4.164 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án phần lớn ảnh hưởng đến đất ở và nhà ở của nhân dân, tỷ lệ đất ở bị ảnh hưởng chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất dự án. Vì vậy, việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản không khả thi.
Dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực tế là hơn 4.164 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án phần lớn ảnh hưởng đến đất ở và nhà ở của nhân dân, tỷ lệ đất ở bị ảnh hưởng chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất dự án. Vì vậy, việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản không khả thi.
Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu liên quan.
Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu liên quan.
Nhà cửa xuống cấp không thể xây dựng, sửa chữa, những thủ tục liên quan đến đất đai cũng không thực hiện được. Đó là hoàn cảnh chung của hàng ngàn hộ dân sống ở khu vực treo của dự Làng Đại học Đà Nẵng suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Nhà cửa xuống cấp không thể xây dựng, sửa chữa, những thủ tục liên quan đến đất đai cũng không thực hiện được. Đó là hoàn cảnh chung của hàng ngàn hộ dân sống ở khu vực treo của dự Làng Đại học Đà Nẵng suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Bài và ảnh: AN NGUYÊN