Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

10/11/2022 11:15
Ngân Chi
GDVN-NGND Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội Cựu Giáo chức Trường ĐHSPHN2 trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngày 09/11, tại Hội trường 14 tháng 8, Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức khóa I, Nhà giáo Lê Văn Nghệ - Phó Chủ tịch thường trực trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2016-2022 ở tất cả các mặt.

Báo cáo đã nêu bật được những kết quả đáng ghi nhận của Hội trong nhiệm kỳ qua trong công tác tổ chức; công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; công tác đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác quản lý và sử dụng quỹ hội, đồng thời cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Nhà giáo Lê Văn Nghệ - Phó Chủ tịch thường trực trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội.

Nhà giáo Lê Văn Nghệ - Phó Chủ tịch thường trực trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội.

Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể: Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; chăm lo đời sống cho hội viên thông qua việc khai thác và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ; xây dựng và phát triển Hội thực sự là tập thể đoàn kết gắn bó, thân thiện và chia sẻ, đồng thời khuyến khích các chi hội chủ động sáng tạo trong các hoạt động.

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội có những hoạt động đột phá hơn; đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; tiếp tục duy trì các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các cán bộ, nhà giáo đã nghỉ hưu, chăm lo cho hội viên yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau; đóng góp ý kiến, thu hút nhân tài trong quá trình phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhiệt liệt chào mừng các thế hệ cựu giáo chức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về tham dự Đại hội và khẳng định nhà trường luôn đánh giá cao và trân trọng vai trò, vị trí của Hội Cựu giáo chức trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chào mừng các thế hệ cựu giáo chức của trường về tham dự Đại hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chào mừng các thế hệ cựu giáo chức của trường về tham dự Đại hội.

Đây là một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong hệ sinh thái giáo dục chung của nhà trường. Nhà trường luôn muốn đồng hành và chia sẻ với các hoạt động của Hội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các thế hệ cựu giáo chức nhà trường, đồng thời gửi gắm mong muốn các thầy cô sẽ tiếp tục là những người giữ lửa, truyền lửa cho các thế hệ viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Trong phần thảo luận, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận về những nội dung: “Tiếp tục tham gia công tác giáo dục, đào tạo” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Huy Quang; “Tham gia công tác từ thiện” của Tiến sĩ Nguyễn Đồng Dũng; “Khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp thành công trong mảng thời trang” của nhà giáo Lại Thị Minh; “Tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học và đạt các giải thưởng quốc gia” của Tiến sĩ Đào Xuân Tân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu tại Đại hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu tại Đại hội.

Các báo cáo tham luận tại Đại hội đã thực sự lan tỏa tinh thần tích cực cống hiến sau nghỉ hưu của các Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 với 11 thành viên.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, 05 cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam.

Các Cựu giáo chức tiêu biểu nhận Giấy khen của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Các Cựu giáo chức tiêu biểu nhận Giấy khen của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp trong sự ấm áp, thân tình và những lời hẹn tái ngộ trong những hoạt động của ngôi nhà chung: Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ngân Chi