Các quận tại Hải Phòng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

17/11/2022 17:55
LÃ TIẾN
GDVN- Sáng 17/11, một số quận, huyện của thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo.

* Tại quận Hồng Bàng, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2. Cùng dự có ông Lê Ngọc Trữ - Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các thế hệ thầy giáo, cô giáo quận Hồng Bàng.

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao thành phố trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho tập thể, cá nhân (Ảnh: HT)

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao thành phố trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho tập thể, cá nhân (Ảnh: HT)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, quận Hồng Bàng đã tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tôn vinh, tri ân các nhà giáo; đã đến thăm, chúc mừng, tri ân các nhà giáo lão thành, các nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận;

Quận đã tổ chức đi thăm, động viên các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo song vẫn luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên, cống hiến cho ngành Giáo dục; thăm, chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động tại một số đơn vị trường học trên địa bàn.

Đặc biệt trong 3 năm học vừa qua, thầy cô các nhà trường đã khắc phục khó khăn, ứng phó linh hoạt an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: HT)

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: HT)

Các thầy các cô đã thực sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, biến nguy thành cơ, biến thử thách thành động lực, kiên trì mục tiêu chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện.

Chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học của quận Hồng Bàng được duy trì bền vững ở mức độ cao nhất.

Tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông đạt 91,46%; điểm trung bình ba bài thi đứng thứ nhì thành phố; nhiều học sinh đạt điểm thủ khoa vào các trường trung học phổ thông tốp đầu (Ngô Quyền, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn...) và thủ khoa các lớp chuyên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Nhiều học sinh xuất sắc đoạt huy chương vàng, bạc, đạt giải cao trong các kỳ thi hội nhập khu vực, quốc tế, kỳ thi cấp thành phố ở nhiều môn và nhiều lĩnh vực.

Ngành giáo dục quận đã tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số, được Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng thực hiện nhiều nội dung thí điểm trong thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số của ngành.

Trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 cho các nhà giáo (Ảnh: HT)

Trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 cho các nhà giáo (Ảnh: HT)

Với những nỗ lực vượt bậc của các thầy cô giáo, học sinh các nhà trường, ngành giáo dục đào tạo đã gặt hái nhiều thành quả rực rỡ trong năm học 2021 - 2022: nhiều tập thể nhà trường, cá nhân các đồng chí cán bộ giáo viên đã vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cờ thi đua, Bằng khen của thành phố; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận.

Nhân dịp này, Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng được nhận Cờ thi đua của Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng năm học 2021 - 2022.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhà giáo Trần Thị Thương, Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Lý đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021 - 2022, góp phần vào sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 cho các nhà giáo (Ảnh: HT)

Trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 cho các nhà giáo (Ảnh: HT)

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua" cấp thành phố cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2021 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022. Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng đã trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 cho 40 nhà giáo.

* Quận Lê Chân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; 67 năm truyền thống ngành giáo dục Hải Phòng (1955- 2022); biểu dương phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; biểu dương nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 1982-2022, nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ 2.

Lãnh đạo quận Lê Chân tặng hoa chúc mừng nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Nhà giáo ưu tú (Ảnh: HT)

Lãnh đạo quận Lê Chân tặng hoa chúc mừng nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Nhà giáo ưu tú (Ảnh: HT)

Đến nay, toàn quận Lê Chân đã có 19 Nhà giáo ưu tú; gần 200 nhà giáo có trình độ Thạc sĩ; hàng ngàn lượt Nhà giáo là giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua cấp quận và thành phố.

Hơn 20 năm liên tục, giáo dục và đào tạo quận Lê Chân dẫn đầu thành phố về công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Đặc biệt trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, nhiều trường học trong quận được xây mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo một diện mạo mới, một khí thế mới khang trang, sạch đẹp, an toàn, thân thiện.

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà giáo Lê Thúy Hạnh (Ảnh: HT)

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà giáo Lê Thúy Hạnh (Ảnh: HT)

Kết quả giáo dục đại trà các năm học vẫn được giữ vững, luôn trong tốp đầu thành phố, nhất là tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú luôn chiếm tỷ lệ trên 40%.

Nhân dịp này, nhà giáo Lê Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Ảnh: HT)

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Ảnh: HT)

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 3 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: HT)

Các tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: HT)

UBND thành phố tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua" cấp thành phố cho 3 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: HT)

Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: HT)

Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đã khen tặng “Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022” cho 40 nhà giáo; trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” cho 40 nhà giáo.

* Tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, quận Kiến An tri ân nhà giáo ưu tú và vinh danh 40 Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục của quận Kiến An đã nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Quy mô trường lớp ổn định, phát triển ở các bậc học. Giữ vững và phát huy tốt chất lượng giáo dục đại trà ở tất cả các cấp học, tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ thi vào lớp 10 trong những năm học gần đây luôn đứng ở tốp đầu của thành phố.

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: CTV)

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: CTV)

Tỷ lệ học sinh đỗ vào 10 trung học phổ thông công lập đạt trên 90%, 100% các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học hoàn thành chương trình môn đạt 99,4%; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn qua các cuộc thi học sinh giỏi hàng năm tăng cả về số lượng và chất lượng giải.

Các lãnh đạo quận Kiến An tặng hoa và quà cho các nhà giáo ưu tú (Ảnh: CTV)

Các lãnh đạo quận Kiến An tặng hoa và quà cho các nhà giáo ưu tú (Ảnh: CTV)

Đến nay, quận Kiến An có 18 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 27/33 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và 3.

Năm học 2021-2022, toàn quận đã có 3 tập thể nhận Cờ thi đua; 9 tập thể lao động xuất sắc; 29 tập thể lao động tiên tiến; 8 Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố; 01 Bằng khen của Chính phủ. 955 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 123 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 26 giáo viên, 39 học sinh nhận Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: CTV)

Nhân dịp này, 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022 được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 được tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo.

LÃ TIẾN