Tạp chí trao 160 suất quà tới thầy trò vượt khó đạt thành tích trong dạy và học

20/11/2022 19:00
Linh An
GDVN-Nhân 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Tạp chí và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao 160 suất quà tới thầy trò ở TX.Phú Thọ (Phú Thọ), Đông Hưng (Thái Bình).

Ngày 18/11, Uỷ ban nhân dân Thị xã Phú Thọ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tiếp nhận tài trợ bổ sung Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hùng Vương.

Dự buổi gặp mặt có ông Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Là trung tâm kinh tế - văn hóa – giáo dục phía Tây Tây Bắc của tỉnh, những năm qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã luôn được quan tâm và phát triển toàn diện. Hiện nay, toàn thị xã có 43 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến cao đẳng. Trong đó, giáo dục thị xã có 35 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với 496 nhóm/lớp, gần 16.000 học sinh và 100% trường học đều đạt chuẩn Quốc gia; Đội ngũ cán bộ, giáo viên gần 1.100 người, trong đó 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em nhân dân thị xã và các vùng lân cận. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn giữ vững trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo thị xã Phú Thọ đã gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, luôn là tấm gương sáng, tích cực, gương mẫu trong các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập, qua đó tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình (áo vest) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và lãnh đạo thị xã Phú Thọ trao thưởng cho 40 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành trong năm học 2021-2022, tổng số tiền 120 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình (áo vest) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và lãnh đạo thị xã Phú Thọ trao thưởng cho 40 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành trong năm học 2021-2022, tổng số tiền 120 triệu đồng.

Nhân dịp này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tặng 40 suất quà (trị giá 3.000.000 đồng/ suất) cho 40 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành trong năm học 2021-2022. Tổng số tiền 120 triệu đồng.

Thường trực Thị ủy tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân thường xuyên quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của thị xã Phú Thọ

Thường trực Thị ủy tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân thường xuyên quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của thị xã Phú Thọ

Cùng đợt, chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao 20 suất quà (trị giá 1.500.000 đồng/suất) cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong giảng dạy năm 2022 tại Trường Trung học cơ sở Quang Dương, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

Và 100 suất học bổng (trị giá 1.000.000 đồng/suất) cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường: Trường mầm non Đông Quang, Trường Tiểu học Đông Quang, Trường Trung học cơ sở Quang Dương, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tổng trị giá 100.000.000 đồng.

Linh An