Thầy cô đội mưa dọn dẹp bùn non, vệ sinh trường lớp sau mưa lũ lớn

04/12/2022 07:05
AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG
GDVN- Đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế bị ngập sau, gây hư hỏng nhiều cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Chiều ngày 3/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Cái Thị Cẩm Hương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trận mưa lũ dị thường kéo dài trong những ngày qua đã khiến 17/63 trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều trường học bị ngập sâu.

Theo bà Hương, một số trường đã phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 2/12 để đảm bảo an toàn. “Đến chiều ngày 3/12, sau khi nước rút dần thì các trường đã huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được tiến hành khẩn trương và dự kiến sẽ hoàn thành để đón học sinh trở lại trường vào ngày thứ 2 tới”.

Cũng theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc thì hiện có một học sinh trên địa bàn đang bị mất tích do mưa lũ và công tác tìm kiếm đang được thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh thầy cô giáo ở Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì (huyện Phú Lộc) dọn dẹp bùn non sau lũ:

Mưa lũ bất thường đã khiến ngành giáo dục nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: AN

Mưa lũ bất thường đã khiến ngành giáo dục nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: AN

Nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học bị nhấn chìm trong mưa lũ. Ảnh: AN

Nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học bị nhấn chìm trong mưa lũ. Ảnh: AN

Thầy cô giáo phải mang bàn ghế học sinh ra vệ sinh, chùi rửa trong mưa. Ảnh: AN

Thầy cô giáo phải mang bàn ghế học sinh ra vệ sinh, chùi rửa trong mưa. Ảnh: AN

Chiều ngày 3/12, mặc dù thời tiết vẫn còn mưa nhưng các thầy cô giáo Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đã đến vệ sinh, dọn dẹp. Ảnh: AN

Chiều ngày 3/12, mặc dù thời tiết vẫn còn mưa nhưng các thầy cô giáo Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đã đến vệ sinh, dọn dẹp. Ảnh: AN

Công tác dọn dẹp, chùi rửa được tiến hành khẩn trương. Ảnh: AN

Công tác dọn dẹp, chùi rửa được tiến hành khẩn trương. Ảnh: AN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hơn 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa trên 700mm. Ảnh: AN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hơn 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa trên 700mm. Ảnh: AN

Mưa lũ đã khiến một người chết và 2 người mất tích, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ. Ảnh: AN

Mưa lũ đã khiến một người chết và 2 người mất tích, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ. Ảnh: AN

Đợt mưa to vừa qua được đánh giá là hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: AN

Đợt mưa to vừa qua được đánh giá là hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: AN

Theo báo cáo sơ bộ của các cơ quan chức năng, hiện một học sinh trên địa bàn huyện Phú Lộc nghi mất tích do bị lũ cuốn. Ảnh: AN

Theo báo cáo sơ bộ của các cơ quan chức năng, hiện một học sinh trên địa bàn huyện Phú Lộc nghi mất tích do bị lũ cuốn. Ảnh: AN

Sân trường dày đặc bùn non khiến các thầy cô phải vất vả dọn dẹp. Ảnh: AN

Sân trường dày đặc bùn non khiến các thầy cô phải vất vả dọn dẹp. Ảnh: AN

Thầy cô giáo "đội mưa" dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau đợt mưa lũ dị thường. Video: Thanh Hương

AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG