ĐH Thành Đô có dấu hiệu dùng đất GD làm bãi giữ xe ô tô: QLĐT Hoài Đức nói gì?

14/03/2023 06:32
Trung Dũng
GDVN- Nếu xe ô tô đang gửi là của cán bộ công nhân viên, sinh viên trong trường, tại sao số xe này lại có mẫu mã gần giống nhau và đều không có biển kiểm soát.

Liên quan đến phản ánh của độc giả về việc có dấu hiệu sử dụng đất dành cho giáo dục để làm nơi trông giữ xe ô tô diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội), Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Bạn đọc phản ánh Trường ĐH Thành Đô có dấu hiệu dùng đất GD làm bãi giữ xe ô tô" đề cập vấn đề này.

Video được phóng viên ghi lại vào ngày 29/1.

Để có thêm thông tin khách quan, đa chiều liên quan phản ánh bạn đọc, ngày 8/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức để nắm thêm thông tin.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Tấn - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức khẳng định, không có việc Trường Đại học Thành Đô sử dụng đất dành cho giáo dục để làm nơi trông giữ xe trong trường.

Số lượng xe ô tô trong khu sân phía sau Trường Đại học Thành Đô khá nhiều, đa số không có biển kiểm soát và mẫu mã gần giống nhau. Ảnh độc giả chụp ngày 12/1/2022

Số lượng xe ô tô trong khu sân phía sau Trường Đại học Thành Đô khá nhiều, đa số không có biển kiểm soát và mẫu mã gần giống nhau. Ảnh độc giả chụp ngày 12/1/2022

Ông Tấn thông tin thêm: "Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Quản lý đô thị cũng đã cùng với các đội, lực lượng của xã Kim Chung xuống làm việc với Trường Đại học Thành Đô.

Tại buổi làm việc, cùng với báo cáo của đại diện xã Kim Chung, chúng tôi cũng đã ghi nhận tại trường có một số khu vực gửi xe để phục vụ cho sinh viên, người học lái xe. Các khu vực đậu đỗ xe đó về cơ bản cũng được quy hoạch và có bố trí vị trí đỗ xe. Tại khu vực sân trường thì cũng có một phần làm bãi để đỗ xe ô tô.

Ngoài ra, tại khu vực tầng hầm tòa nhà trung tâm của Trường Đại học Thành Đô và tại một số khu vực học lái xe trong dự án cũng bố trí là các bãi đỗ.

Với nội dung phản ánh của báo chí về việc Trường Đại học Thành Đô có sử dụng các khu vực đó để làm bãi gửi xe và thu tiền của người ngoài thì chúng tôi cũng đã cho xã Kim Chung kiểm tra nội dung đó. Tuy nhiên, đại diện xã Kim Chung cũng báo cáo với đoàn là không phát hiện được nội dung này.

Qua đó, tại buổi làm việc chúng tôi cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh cũng như yêu cầu xã Kim Chung cùng với lực lượng công an phải thường xuyên rà soát về việc này. Nghĩa là phải tăng cường kiểm tra, giám sát".

Một trong các khu gửi xe ô tô được bảo vệ Trường Đại học Thành Đô hướng dẫn cho phóng viên. Tại đây có tất cả các loại xe, kể cả xe tải chở hàng tập kết (ảnh chụp ngày 29/1). Ảnh: Trung Dũng

Một trong các khu gửi xe ô tô được bảo vệ Trường Đại học Thành Đô hướng dẫn cho phóng viên. Tại đây có tất cả các loại xe, kể cả xe tải chở hàng tập kết (ảnh chụp ngày 29/1). Ảnh: Trung Dũng

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cũng nhấn mạnh, nếu Trường Đại học Thành Đô sử dụng đất dành cho giáo dục để làm bãi trông giữ xe và thu tiền của người ngoài là hoàn toàn sai quy định.

Đồng thời khẳng định, nếu phát hiện Trường Đại học Thành Đô có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

"Ở đây không có chuyện chúng tôi cấp phép cho nhà trường sử dụng diện tích đất đó để làm bãi dừng đỗ và cũng không ai dám cấp phép cho việc đó cả. Đồng thời, chúng tôi cũng không nhận được một đề nghị hoặc chấp thuận bằng văn bản nào đối với Trường Đại học Thành Đô về việc này.

Còn nếu nhà trường chỉ thu tiền gửi xe ô tô để phục vụ nhu cầu của người học lái xe, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên trong nhà trường thì việc đó nằm trong quy hoạch, không có vấn đề gì.

Vì thế, với nội dung phản ánh rằng nhà trường sử dụng đất dành cho mục đích giáo dục để làm bãi tập kết, trông giữ xe ô tô đương nhiên là không có.

Qua đó, với các nội dung liên quan đến đất đai, qua kiểm tra thì chúng tôi cũng chưa phát hiện Trường Đại học Thành Đô sử dụng đất sai mục đích.

Về mặt hồ sơ, chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà trường cung cấp thêm, sau đó có văn bản tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo trực tiếp và giao cho các lực lượng của Xã Kim Chung, công an quản lý các nội dung đó", ông Tấn cho hay.

Về việc này, phóng viên cho biết đã khảo sát và có thông tin thực tế theo phản ánh của độc giả tại Trường Đại học Thành Đô, bảo vệ nhà trường cũng xác nhận việc gửi xe với mức giá từ 600.000/ xe ô tô/ tháng.

Trả lời về việc này, ông Tấn cho rằng, Trường Đại học Thành Đô chỉ thu phí gửi xe ô tô của sinh viên, người học lái xe tại sân tập lái của trường và được giao cho người phụ trách riêng. Vị này, một lần nữa khẳng định, không có việc nhà trường thu tiền gửi xe ô tô của người ngoài.

Ô tô không biển kiểm soát trong khuôn viên Trường Đại học Thành Đô là của một đơn vị thuộc huyện gửi tạm

Trước khẳng định của đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức về việc Trường Đại học Thành Đô không sử dụng một số khu vực đất trống trong trường để làm nơi trông giữ xe, phóng viên đã đặt câu hỏi, nếu xe ô tô đang gửi là của cán bộ công nhân viên, sinh viên trong trường, tại sao số xe này lại có mẫu mã gần giống nhau và đều không có biển kiểm soát.

Ngoài ra, phóng viên cũng nêu lên việc, tại thời điểm đoàn kiểm tra của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức và lực lượng của xã Kim Chung làm việc, có phát hiện được số xe như vậy đang tập kết tại phần sân phía sau nhà trường hay không?.

Về việc này, ông Tấn lý giải: "Tại thời điểm đoàn chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi có nhận thấy có một số xe ô tô bên công an họ xử lý và có gửi tạm ở đấy.

Với trường hợp này chúng tôi cũng đã nhắc nhở và cũng chỉ có vài chiếc, là xe giống như không được đi thường xuyên".

Xe ô tô tập kết tại khu vực sân phía sau Trường Đại học Thành Đô (ảnh chụp ngày 29/1). Ảnh: T.D

Xe ô tô tập kết tại khu vực sân phía sau Trường Đại học Thành Đô (ảnh chụp ngày 29/1). Ảnh: T.D

Vị này còn cho hay: "Với việc này thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở, kể cả là công an thì cũng phải theo quy định. Yêu cầu các bên tìm vị trí khác, đúng mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, để đảm bảo việc thực hiện, Phòng Quản lý đô thị cũng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo lực lượng công an huyện, xã và các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên việc này", ông Tấn cho hay.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức khẳng định, sau khi làm việc với Trường Đại học Thành Đô sẽ thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc gửi xe ô tô tại trường này. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày làm việc với ông Tấn (ngày 8/3), tại khu vực sân phía sau Trường Đại học Thành Đô vẫn có rất nhiều xe ô tô tập kết. Ảnh: Trung Dũng

Đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức khẳng định, sau khi làm việc với Trường Đại học Thành Đô sẽ thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc gửi xe ô tô tại trường này. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày làm việc với ông Tấn (ngày 8/3), tại khu vực sân phía sau Trường Đại học Thành Đô vẫn có rất nhiều xe ô tô tập kết. Ảnh: Trung Dũng

Vẫn có rất nhiều xe không có biển kiểm soát được tập kết ở đây. Ảnh chụp ngày 8/3. Ảnh: T.D

Vẫn có rất nhiều xe không có biển kiểm soát được tập kết ở đây. Ảnh chụp ngày 8/3. Ảnh: T.D

Ngoài ra, liên quan đến các khoản thu từ việc sử dụng đất vào mục đích khác ngoài giáo dục trong khuôn viên Trường Đại học Thành Đô, đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cũng cho biết, với nguồn thu từ việc trông giữ xe, nhà trường không có báo cáo nào về Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức.

"Tại buổi làm việc, ngay cả đại diện xã Kim Chung cũng chưa biết đến việc này mà chỉ nắm được thông tin qua phản ánh của báo chí. Có thể nhà trường báo cáo với chúng tôi là không thu khoản tiền đó, nhưng do buông lỏng quản lý nên tạo ra thông tin như thế. Nếu báo chí phản ánh cũng có thể có một số nội dung là đúng.

Qua đó, sau khi làm việc với nhà trường chúng tôi một mặt cũng kiểm tra, một mặt cũng chấn chỉnh. Đồng thời, cũng giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân và Công an xã Kim Chung thường xuyên kiểm tra nội dung này.

Nếu có thì chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm và có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Trong việc này, nhất thiết phải có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước", ông Tấn khẳng định.

Trung Dũng