Hải Phòng: Hàng trăm giáo viên, học sinh tham gia ngày hội tiếng Pháp năm 2023

18/03/2023 14:10
Phạm Linh
GDVN- Tham gia ngày hội tiếng Pháp, giáo viên và học sinh có cơ hội giao lưu, kết nối với nhau bằng ngôn ngữ và văn hoá Pháp.

Hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (12-4-1973 - 12-4-2023) và chào mừng ngày Quốc tế Pháp ngữ, sáng 18/3, Hội hữu nghị Việt – Pháp thành phố tổ chức “Ngày hội tiếng Pháp năm 2023”.

Ngày hội là dịp để giáo viên, học sinh giao lưu, kết nối với nhau bằng ngôn ngữ và văn hoá Pháp. Đồng thời, tạo cơ hội tăng tình đoàn kết và thúc đẩy, quảng bá giá trị chung của cộng đồng Pháp ngữ tại thành phố Hải Phòng.

Ngày hội tiếng Pháp với sự tham gia của hàng trăm giáo viên, học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Ngày hội tiếng Pháp với sự tham gia của hàng trăm giáo viên, học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại ngày hội, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Đỗ Văn Lợi cho biết, những năm qua, thành phố luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác của Cộng hoà Pháp, duy trì tốt chương trình giảng dạy tiếng Pháp trong các nhà trường.

Hiện, thành phố có 740 học sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, học sinh chuyên Pháp của Trường đại học Y Dược Hải Phòng.

Qua gần 30 năm triển khai thực hiện, hệ thống song ngữ tiếng Pháp đã khẳng định uy tín và chất lượng giảng dạy.

Các thế hệ học sinh song ngữ tiếng Pháp và học sinh các lớp chuyên Pháp của Hải Phòng trưởng thành và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội trong và ngoài nước.

Nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp. Trong đó, năm 2023 có 7 học sinh đoạt giải với 2 em đoạt giải Nhất quốc gia), nhiều học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã và đang du học tại Pháp.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Lợi phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Lợi phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, trên cả nước nói chung và ở Hải Phòng nói riêng, tiếng Pháp đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp và là cơ hội giúp các học sinh tiếp cận tốt ngôn ngữ và các nền văn hoá khác trên thế giới.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, với những kết quả đạt được của việc dạy và học tiếng Pháp nói trên, trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu với thành phố để tiếp tục duy trì việc dạy và học tiếng Pháp ở các cấp học.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc với những tiết mục biểu diễn văn nghệ vui tươi, nhảy hiện đại sôi động, biểu diễn thời trang, hùng biện, tham quan các gian hàng triển lãm ảnh Hải Phòng xưa và nay, ẩm thực Hải Phòng và văn hoá Pháp… do học sinh các Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Trung học cơ sở Hồng Bàng và Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại Ngày hội tiếng Pháp năm 2023:

Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú giới thiệu về gian hàng của trường (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú giới thiệu về gian hàng của trường (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh lớp chuyên Pháp giới thiệu các bài báo, sách truyện bằng tiếng Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh lớp chuyên Pháp giới thiệu các bài báo, sách truyện bằng tiếng Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Khi làm quen với tiếng Pháp, học sinh không chỉ được mở mang, có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ mới mà còn được khám phá văn hoá, con người nước Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Khi làm quen với tiếng Pháp, học sinh không chỉ được mở mang, có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ mới mà còn được khám phá văn hoá, con người nước Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng biểu diễn violin mang đến không khí vui tươi cho ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng biểu diễn violin mang đến không khí vui tươi cho ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Gian hàng ẩm thực của Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Ảnh: Phạm Linh)

Gian hàng ẩm thực của Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh đúc, bánh rán, ngô, bánh khúc,...học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng còn mang đến những món bánh đặc trưng của nước Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh đúc, bánh rán, ngô, bánh khúc,...học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng còn mang đến những món bánh đặc trưng của nước Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh tham quan các gian hàng tại ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh tham quan các gian hàng tại ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Macaron - món bánh đặc trưng của ẩm thực Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Macaron - món bánh đặc trưng của ẩm thực Pháp (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong trang phục truyền thống của các nước trên thế giới (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong trang phục truyền thống của các nước trên thế giới (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh