Hàn Quốc chi 400 tỷ won xây công trình trên đảo tranh chấp

25/11/2011 15:12
Nguyễn Hường (theo Kyodo)
(GDVN) - Hàn Quốc sẽ chi 400 tỷ won (345 triệu USD) xây dựng đê chắn sóng, nhà máy điện, đài quan sát dưới nước và đường hầm trên đảo Dokdo.
Hàn Quốc sẽ chi 400 tỷ won (345 triệu USD) xây dựng đê chắn sóng, nhà máy điện, đài quan sát dưới nước và đường hầm trên đảo Dokdo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima.
Đảo Dokdo/Takeshima
Đảo Dokdo/Takeshima
Cụm công trình này sẽ được bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2016 - Lim Hyun Taek, một thành viên trong dự án phát triển công trình trên thuộc Bộ Tài nguyên và Giao thông vận tải, Hàng hải ở Seoul cho biết.

Theo ông Lim, một đường hầm dài 200m được xây dựng để nối liền đảo Dokdo/Takeshima với đảo nhỏ hơn trong quần đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Quần đảo Dokdo, người Nhật Bản gọi là Takeshima, là nguyên nhân dẫn tới những các căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Seoul và Tokyo. Đảo Dokdo/Takeshima nằm cách bờ biển phía Đông Hàn Quốc 87 km là khu vực giàu tài nguyên khí đốt tự nhiên và là một ngư trường nhiều giàu có.

Nguyễn Hường (theo Kyodo)