Thủ tướng Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

29/11/2011 13:23
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải nhập viện vào sáng ngày 29/11 do bị ngộ độc thực phẩm.
Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được đưa tới bệnh viện Praram 9 ở Bangkok để điều trị tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm. Vẫn chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Do phải nhập viện, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã chỉ định phó Thủ tướng thay bà chủ trì cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 29/11.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra, 44 tuổi, là em gái cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Bà Yingluck nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 8/2011.

Trong những tháng đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, bà Yingluck đã rất nỗ lực cùng người dân Thái Lan đấu tranh khắc phục hậu quả của trận lụt lịch sử ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả thủ đô Bangkok và cướp đi sinh mạng của khoảng 600 người, khiến 150.000 người trở thành vô gia cư.
Nguyễn Hường (theo AFP)