Trung Quốc chạy thử tàu sân bay Thi Lang trên biển lần 2

29/11/2011 15:20
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Ngày 29/11, Trung Quốc đã tiến hành chạy thử nghiệm tàu sân bay Thi Lang trên biển lần 2-Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tàu Thi Lang hay Varyag ra biển chạy thử nghiệm lần 2 sau khi hoàn tất công tác kiểm tra và bổ sung những khiếm điểm xuất hiện trong đợt chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên diễn ra hồi tháng 8/2011.
Tàu sân bay Thi Lang
Tàu sân bay Thi Lang
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc vốn là một tàu sân bay Varyag do Liên Xô chế tạo và được Trung Quốc mua lại của Ucraina, nhưng không có động cơ.

Hiện Trung Quốc đang cải tạo chiếc tàu này ở cảng Đại Liên để làm tàu thử nghiệm và huấn luyện của hải quân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngoài Thi Lang, Trung Quốc cũng tân trang lại hoàn toàn một tàu Đô đốc lớp Kuznetsov dài 304,5m, rộng 37m và có tải trọng 58.500 tấn để phục vụ nghiên cứu và huấn luyện.

Nguyễn Hường (theo Xinhua)