Ai Cập mua linh kiện lắp ráp 125 MBT Abrams

29/11/2011 20:16
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Ai Cập đã đề nghị Mỹ chuyển giao các bộ phận, linh kiện để lắp ráp 125 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1A1 Abrams.
Ai Cập đã đề nghị Mỹ chuyển giao các bộ phận, linh kiện để lắp ráp 125 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1A1 Abrams. Theo trang tin Strategy Page, giá trị của mỗi gói bộ phận vào khoảng 3,2 triệu USD, tương đương 400 triệu USD cho toàn hợp đồng.

Việc thực hiện hợp đồng nói trên sẽ được kéo dài trong 4 năm. Sau khi tiếp nhận thêm MBT Abrams mới, tổng số lượng MBT loại này trong biên chế quân đội Ai Cập sẽ đạt con số 1.130 đơn vị.
Cơ sở lắp ráp MBT Abrams ở Ai Cập. Ảnh: blogs.wickedlocal.com
Cơ sở lắp ráp MBT Abrams ở Ai Cập. Ảnh: blogs.wickedlocal.com
Tháng 7/2011, Ai Cập đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chuyển giao bộ phận, linh kiện MBT Abrams. Cùng với hợp đồng này, Ai Cập cũng đặt mua thêm 125 pháo nòng trơn M256 120 mm, 125 súng máy 12,7 mm, 250 súng máy 7,62 mm,

125 động cơ turbin khí AGT-1500 và số lượng tương ứng hệ thống truyền động, phụ tùng và thiết bị kiểm tra kèm theo. Giá trị của gói hợp đồng này ước tính 1,329 tỉ USD.

Bộ Quốc phòng Ai Cập bắt đầu mua MBT Mỹ từ năm 1984 và tới năm 1992, dây chuyền sản xuất MBT đã được mở tại quốc gia châu Phi này. Trong 27 năm qua, Ai Cập đã mua 11 lô MBT Abrams.

Theo đánh giá của Cơ quan phụ trách hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ, lục quân Ai Cập hiện sở hữu 1.0005 MBT M1 Abrams thuộc nhiều phiên bản khác nhau. Ngoài ra, lực lượng này còn sở hữu 500 MBT Т-54/55, 550 Т-62, 34 T-80, 260 Ramses II và 1.435 xe tăng M60 Patton.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân