Bắc Bộ rét 11 độ và có mưa, ngoài khơi gió giật cấp 9

01/12/2011 06:25
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Rạng sáng nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta, nhiệt độ có nơi giảm xuống còn 11 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm qua, rạng sáng nay (1/12), bộ phận không khí lạnh đã sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ từ đêm nay (30/11) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (1/12) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Từ hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hoà có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh và có mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự Báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 1/12:

Hà Nội có mưa và mưa rào vài nơi, nhiệt độ giảm còn 15 độ C. (Ảnh NP)
Hà Nội có mưa và mưa rào vài nơi, nhiệt độ giảm còn 15 độ C. (Ảnh NP)

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 – 4, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 – 4, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, riêng vùng núi có nơi 11 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, gió tây bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ