An Giang công bố điểm chuẩn thi tuyển 10, năm học 2024-2025

08/07/2024 08:25
KHÁNH VĂN

GDVN - Chiều ngày 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 – 2025 đối với các trường không chuyên.

Chiều 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025 đối với các trường không chuyên. Đối với các trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên) và Thủ Khoa Nghĩa (Châu Đốc), Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã công bố điểm chuẩn vào ngày 01/7 vừa qua.

Trong số 49 trường Trung học phổ thông không chuyên của tỉnh An Giang, có một số trường có mức điểm chuẩn cao (thi tuyển), như: Trường Trung học phổ thông Long Xuyên, điểm nguyện vọng 1 là 34,5 điểm, điểm nguyện vọng 2 là 35 điểm;

Trường Phổ thông Thực hành sư phạm (thuộc Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) điểm nguyện vọng 1 là 29,25 điểm, điểm nguyện vọng 2 là 32,75 điểm; Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, điểm điểm nguyện vọng 1 là 27,75 điểm, điểm nguyện vọng 2 là 30,5 điểm…

Đối với các trường Trung học phổ thông tổ chức thi tuyển, thí sinh thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, và tiếng Anh. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn tính điểm hệ số 2, Tiếng Anh hệ số 1.

ảnh ts10.jpg
Điểm chuẩn một số trường THPT của An Giang (ảnh chụp từ màn hình)

Những trường xét tuyển bằng học bạ (không thi) có điểm cao, như: Trung học phổ thông Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) điểm nguyện vọng 1 là 36,0 điểm, nguyện vọng 2 là 40,0 điểm; Trung học phổ thông Lương Văn Cù (huyện Chợ Mới) điểm nguyện vọng 1 là 36,0 điểm, nguyện vọng 2 là 39,0 điểm….

Đối với những trường xét tuyển, được tính như sau: Điểm xếp loại (học lực, hạnh kiểm) của lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 được tính kết quả cả năm sau khi kiểm tra lại (nếu có).

Những thí sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi tính 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá tính 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá tính 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình tính 7 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá tính 6 điểm; các trường hợp còn lại tính 5 điểm.

Theo kết quả thông báo, toàn tỉnh có 21.384 thí sinh trúng tuyển. Trong đó, nguyện vọng 1 có 20.318 thí sinh, nguyện vọng 2 có 968 và tuyển thẳng là 98 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay có 27.907 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó có 22.433 thí sinh đăng ký dự thi vào 37 trường tổ chức thi tuyển và 5.474 thí sinh đăng ký vào 14 trường tổ chức xét tuyển. Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay ở An Giang diễn ra trong 2 ngày (ngày 3 và 4/6).

Ngày 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã công bố điểm thi. Theo thống kê điểm thi của Sở, môn Ngữ văn có 22.038 thí sinh dự thi và có 17.878 đạt điểm trên trung bình, chiếm tỉ lệ điểm trên trung bình 81,12%. Đối với môn tiếng Anh, có 6.508 thí sinh /22.037 thí sinh dự thi đạt điểm trên trung bình, tỷ lệ 29,53%. Môn Toán có 10.264 thí sinh/22.033 thí sinh dự thi có điểm trên trung bình, tỷ lệ điểm trên trung bình là 46,58%.

KHÁNH VĂN