Anh: Tổ chức thi giải mật mã để tuyển điệp viên mạng

02/12/2011 06:48
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Cơ quan tình báo Anh (GCHQ) đã mở một cuộc thi giải mật mã trực tuyến nhằm tìm kiếm các điệp viên an ninh mạng.
Cơ quan tình báo Anh (GCHQ) đã mở một cuộc thi giải mật mã trực tuyến nhằm tìm kiếm các thiên tài toán học và những người hiểu biết về internet không theo học tại các trường đại học danh tiếng như Oxford hay Cambridge để đào tạo thành các điệp viên mạng bảo vệ đất nước tránh khỏi các cuộc tấn công của tấn công của tội phạm internet đang ngày càng gia tăng.
Đoạn mật mã được GCHQ đề ra để tìm kiếm các nhân viên tiềm năng có thể làm việc cho cơ quan này.
Đoạn mật mã được GCHQ đề ra để tìm kiếm các nhân viên tiềm năng có thể làm việc cho cơ quan này.
Theo GCHQ, phương pháp tiếp cận hiện đại này sẽ giúp cơ quan tình báo Anh nhanh chóng tìm kiếm được những người có khả năng phù hợp với các hoạt động gián điệp trong thời đại máy tính để tiếp cận và tuyển dụng, huấn luyện.
Những người giải được mật mã trên sẽ được nhận vào GCHQ làm việc
Những người giải được mật mã trên sẽ được nhận vào GCHQ làm việc
Mật mã được đăng tải trên trang web canyoucrackit.co.uk. Nó bao gồm một loạt các chữ số cùng các chữ cái được sắp xếp theo một quy luật bí mật.

Những người tham gia có 7 giờ để giải mật mã trên để tìm ra từ khóa bí mật.

Được biết, phương pháp tuyển dụng nhân viên truyền thống của GCHQ là chọn lựa các sinh viên xuất sắc từ các trường Oxford và Cambridge.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)