Thời đại 4.0, sinh viên học ngành Công nghệ tài chính có triển vọng việc làm tốt

20/08/2024 06:15
Thu Trang

GDVN -Ngành Công nghệ tài chính đang có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây góp phần vào sự phát triển nền kinh tế.

Công nghệ tài chính (tên tiếng Anh là Fintech) là ngành học kết hợp giữa công nghệ và tài chính. Đây là lĩnh vực mới, tập trung vào việc sử dụng công nghệ để tạo mới hoặc cải thiện hiệu quả sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài chính.

Ngành công nghiệp Fintech tại Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đang thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ và có tiềm năng thị trường lớn cho các công ty công nghệ hỗ trợ ngân hàng số, thanh toán kỹ thuật số, chuỗi khối và mật mã. Việt Nam hiện là quê hương của hơn 130 công ty khởi nghiệp Fintech. Quy mô thị trường Fintech Việt Nam về giá trị giao dịch dự kiến sẽ tăng từ 34,50 tỉ USD năm 2023 lên 63,87 tỉ USD vào năm 2028.

Thu nhập của nhân lực Fintech tại Việt Nam cũng rất hấp dẫn, dao động từ 400 - 2.600 USD/tháng, đứng Top 3 các ngành công nghệ (theo Báo cáo Vietnam IT Market Report - Developers Recruitment State 2021 của TopDev). [1]

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục có thế mạnh về đào tạo ngành Công nghệ tài chính. Ngành học này của trường luôn nhận được sự quan tâm của sinh viên.

Nắm bắt xu hướng của cách mạng công nghệ 4.0

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, sinh viên theo học ngành Công nghệ tài chính sẽ được trang bị các kiến thức về tài chính, ngân hàng, kinh tế, và công nghệ thông tin.

Cụ thể, sinh viên sẽ học về hệ thống tài chính, quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu tài chính, blockchain, trí tuệ nhân tạo trong tài chính, và các ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại.

Khi theo học ngành Công nghệ tài chính, sinh viên sẽ được học về nghiên cứu dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh. Trong đó cụ thể sẽ được đào tạo về phát triển khả năng thiết kế, triển khai cho ứng dụng cơ sở dữ liệu số cùng phân tích để đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh website nhà trường)
Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh website nhà trường)

Đồng thời, sinh viên cũng được học kỹ năng thực hành bao gồm lập trình, phát triển phần mềm tài chính, và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học, có khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp bản thân trong bối cảnh toàn cầu và thay đổi công nghệ.

Hiện nay, ngành Công nghệ tài chính đang là ngành học được nhiều thí sinh quan tâm. Chỉ ra những yếu tố thu hút sinh viên của ngành này, thầy Sơn cho biết, ngành Công nghệ tài chính nhận được nhiều sự quan tâm do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính.

Việc áp dụng công nghệ vào tài chính giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, cơ hội việc làm rộng mở và mức lương hấp dẫn cũng là những yếu tố thu hút thí sinh quan tâm đến ngành này.

Tuy nhiên, vì là ngành học thuộc lĩnh vực mới có sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính, theo thầy Sơn, để học tốt ngành này sinh viên cần có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiên nhẫn trong việc học hỏi các công nghệ mới.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh học thực hành tại Trung tâm Mô phỏng khối ngành kinh tế. Ảnh: Website nhà trường
Sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh học thực hành tại Trung tâm Mô phỏng khối ngành kinh tế. Ảnh: Website nhà trường

Bên cạnh đó, sinh viên cần có kỹ năng lập trình và kiến thức về công nghệ thông tin để phát triển và triển khai các ứng dụng tài chính, người làm việc trong lĩnh vực này cần hiểu sâu về các khái niệm tài chính và kiến thức kỹ thuật liên quan.

Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, và tư duy sáng tạo cũng là những yếu tố cần thiết để thành công trong ngành Công nghệ tài chính.

Đa dạng việc làm trong cả lĩnh vực công nghệ và tài chính

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ tài chính có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính, chuyên viên quản lý rủi ro, lập trình viên phát triển phần mềm tài chính, chuyên viên tư vấn công nghệ tài chính, và chuyên viên phát triển ứng dụng blockchain.

Ngoài ra, sinh viên có thể làm kỹ sư về phần mềm và lập trình viên, nghề kỹ sư hay lập trình viên thường sẽ làm chuyên về blockchain, big data hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

Sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có thể làm việc tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty công nghệ, các tổ chức fintech, và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên đang theo học tại trường, nhà trường có mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và công nghệ như các ngân hàng lớn, công ty Fintech, và các tập đoàn công nghệ.

Đồng thời, nhà trường cũng tích cực kết nối và xây dựng mạng lưới đối tác hàng đầu trong lĩnh vực để mở rộng cơ hội thực tập và tìm kiếm việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, trường cũng có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn Nguyễn Văn Khoa, sinh viên ngành Công nghệ tài chính, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “ Lý do em chọn FinTech vì cảm thấy đây là một ngành học rất thú vị.

Trong thời đại 4.0, công nghệ luôn phát triển mạnh mẽ, vì thế nếu như tài chính và công nghệ cùng kết hợp thì đây sẽ là một ngành có triển vọng trong tương lai”.

Theo Khoa, trong quá trình học tập sinh viên đã được tiếp cận và đào tạo về kỹ năng lập trình cơ bản cũng như được trang bị kiến thức nền tảng về tài chính.

Chương trình đào tạo tại trường không chỉ đa dạng về kiến thức chuyên ngành mà còn cập nhật nhiều kiến thức thực tiễn, sinh viên được đi thực tập tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

“Ngành công nghệ tài chính là sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ, theo em sinh viên cần phải học tốt và cân bằng ở cả 2 lĩnh vực, cần trau dồi trên lớp và cả bên ngoài.

Đây là lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, do đó, cơ hội học hỏi và phát triển sẽ rất lớn, vì vậy, để thành công trong lĩnh vực này sinh viên cũng cần có tư duy sáng tạo để ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề tài chính”, Khoa chia sẻ.

Còn theo bạn Bùi Lê Uyên Nhi, sinh viên ngành Công nghệ tài chính, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình học, sinh viên luôn được thầy, cô và trường hỗ trợ, định hướng rõ ràng về cơ hội việc làm sau này.

“Ngành Công nghệ tài chính đem lại cho em kiến thức bao quát về công nghệ thông tin và tài chính.

Ban đầu, bản thân em cũng gặp phải một số khó khăn bởi ngoài việc phải học được các môn liên quan đến công nghệ như lập trình, viết phần mềm… sinh viên cũng cần hiểu biết về các môn thuộc lĩnh vực tài chính.

Bên cạnh đó, khi học ngành này, sinh viên sẽ phải lập trình cho các hoạt động bên tài chính như kiểm toán, kiểm hàng, đặt hàng,… ngoài giờ học, để có thể dần theo kịp với tốc độ giảng dạy các bạn có thể xem lập trình trên web, youtube hiện nay có khá nhiều bài dạy”, Nhi chia sẻ.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://laodong.vn/tuyen-sinh/fintech-nganh-hoc-co-nhieu-co-hoi-viec-lam-luong-cao-1312982.ldo

Thu Trang