Từ nghiện trò chơi điện tử đến thủ khoa ngành và học bổng toàn phần ThS tại Pháp

19/09/2024 10:00
Lưu Diễm

GDVN - Để tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Đỗ Mạnh Tuấn trải qua hành trình "ngọc muốn sáng phải năng giũa mài".

Từng là một học sinh "trường làng" có thành tích không tốt, "nghiện" nhiều trò chơi điện tử và điểm số chứng chỉ tiếng Anh IELTS còn khiêm tốn; Đỗ Mạnh Tuấn đã quyết tâm thay đổi bản thân bước chân vào "cánh cửa" đại học.

Với kết quả học tập toàn khóa đạt 3.81/4.0, nam sinh trở thành thủ khoa tốt nghiệp khóa QH-2019-I/CQ, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2024, Đỗ Mạnh Tuấn còn nhận được học bổng toàn phần du học bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Paris Saclay, Pháp.

Không những vậy, Tuấn còn đạt được 7 học bổng từ chính phủ, các trường ở cả châu Âu, châu Á như: học bổng chính phủ Hàn Quốc GKS (Korea Uni), chính phủ Luxembourg, học bổng Eramus Mundus - Intelligent Field Robotic Systems, học bổng của Trường Đại học Paris Saclay, Trường Đại học Grenoble Alpes IDEX, MIAI - Grenoble Alpes, học bổng giáo sư trường Ulsan. Đỗ Mạnh Tuấn còn giành được nhiều suất học bổng danh giá tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từng là một nam sinh nghiện trò chơi điện tử trở thành thủ khoa danh giá

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, cậu từng là học sinh của một trường không chuyên ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là nơi mà đa phần bạn bè đồng trang lứa đều đi làm sớm ngay sau khi học xong bậc trung học cơ sở.

Lên bậc trung học phổ thông, Mạnh Tuấn thường trốn học để đi chơi game vào mỗi buổi trưa tan trường, đến tối lại cùng nhóm bạn kết nối mạng Internet của hàng xóm để "cày" trò chơi điện tử. Thậm chí, có thời gian kéo dài suốt một tháng của đầu năm lớp 10, Tuấn lơ là học tập, ít lên lớp. Cuối năm lớp 10, điểm trung bình của Mạnh Tuấn xếp gần cuối lớp.

Đỗ Mạnh Tuấn đã giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Paris Saclay (Pháp) với chuyên ngành và hướng nghiên cứu là Thị giác máy tính. Ảnh: NVCC.
Đỗ Mạnh Tuấn đã giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Paris Saclay (Pháp) với chuyên ngành và hướng nghiên cứu là Thị giác máy tính. Ảnh: NVCC.

"Thời gian đó, ai cũng nghĩ tôi tốt nghiệp trung học phổ thông đã là may mắn rồi, còn không nghĩ đến việc thi đỗ đại học và trở thành thủ khoa sau này. Lúc ấy, khi nhận được kết quả không tốt, tôi mới thức tỉnh và bắt đầu quyết tâm học tập. Năm lớp 11, tôi tập trung vào việc học, đặc biệt là môn Hóa học. Đến hè năm lớp 11, tôi đã xin cô giáo để tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học để ôn luyện nâng cao. Trong những lần đầu thi thử, điểm của tôi luôn thấp nhất trong nhóm gần 10 học sinh", Đỗ Mạnh Tuấn kể lại.

Bằng sự cố gắng, chăm chỉ làm các bài tập giáo viên giao, kết quả trong bài thi cuối cùng để chọn đội tuyển, Tuấn đã nằm trong top 5. Sau đó, Mạnh Tuấn đã đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Hà Nam môn Hóa học.

Mạnh Tuấn cho biết khoảng thời gian học đại học chính là lúc thay đổi bản thân. Cũng giống như nhiều tân sinh viên, lần đầu bước chân vào giảng đường đại học, Đỗ Mạnh Tuấn không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng về quá trình học tập, rèn luyện tại một môi trường hoàn toàn mới, cùng với đó là những băn khoăn về lựa chọn ngành nghề, xác định lĩnh vực yêu thích của bản thân.

Thời gian này, Mạnh Tuấn bắt đầu đọc các loại sách có nội dung giúp người đọc tự cải thiện, phát triển bản thân. Bài học mà Tuấn rút ra được là đặt mình vào thế khó, thoát khỏi giới hạn bản thân và dần hoàn thiện cá nhân qua từng ngày.

“Thời gian đầu, tôi rất nhút nhát, dù không hiểu bài cũng chẳng dám hỏi lại giảng viên. Nhưng sau đó, tôi đã thử và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các thầy cô giảng viên. Vượt qua nỗi sợ hãi và e dè, tôi đã quyết tâm tham gia câu lạc bộ thuyết trình để được tự tin hơn, đứng trên sân khấu trình bày suy nghĩ của bản thân. Nhờ vậy, tôi dần cải thiện khả năng nói và hùng biện”, Mạnh Tuấn chia sẻ.

Đỗ Mạnh Tuấn nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Ảnh: NVCC.
Đỗ Mạnh Tuấn nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Ảnh: NVCC.

Sau nhiều sự cố gắng và nỗ lực, Đỗ Mạnh Tuấn đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với điểm trung bình (GPA) là 3.81/4.0. Tuấn cho biết không có bí quyết học tập gì đặc biệt để trở thành thủ khoa, mà chỉ tập trung vào 5 yếu tố: đặt mục tiêu, sự chăm chỉ, mạnh dạn hỏi giảng viên khi chưa hiểu bài, tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến bài học trên Internet và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước.

Từng rất bỡ ngỡ và không khỏi lo lắng trước môi trường mới, Mạnh Tuấn còn “chật vật” với các môn Giải tích, Đại số, phải loay hoay đi tìm phương pháp học. Bằng sự ham học hỏi, phấn đấu và cố gắng mỗi ngày, Đỗ Mạnh Tuấn không chỉ vượt qua “nỗi sợ” mang tên Giải tích 2 và Đại số, mà còn chinh phục hai môn khó nhằn này với điểm số A+.

Trước mỗi học kỳ, Tuấn sẽ đặt ra mục tiêu cụ thể, từ đó có động lực để tiến bước. Mạnh Tuấn cố gắng giải hết lượng bài tập “khủng” về các môn tính toán, sau đó còn xin thêm đề của những trường khác làm thêm. Khi không hiểu phần kiến thức nào, anh sẽ liên hệ nhờ giảng viên hỗ trợ.

Ngoài ra, Đỗ Mạnh Tuấn còn tìm kiếm tài liệu liên quan đến chủ đề đang học trên Internet để hiểu sâu thêm. Việc đi xin kinh nghiệm học tập khá quan trọng, nhờ vậy mà nam sinh có thể lường trước các tình huống và chuẩn bị bài kỹ hơn.

Nơi khơi nguồn đam mê nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện

Từ một nam sinh còn nhiều nhút nhát và rụt rè, trong 4 năm đại học, Mạnh Tuấn đã bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình để tham gia gần 20 hoạt động trong và ngoài trường, cụ thể là các cuộc thi, khóa học và nhiều chương trình tình nguyện, từ đó khám phá và thấu hiểu hơn những mong muốn, khát khao của bản thân.

Với môi trường năng động và nhiều chương trình kết nối, kích thích tư duy sáng tạo cho sinh viên, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp cho Đỗ Mạnh Tuấn dần trở nên tự tin và bắt đầu hành trang cho mình nhiều lựa chọn, định hướng sau năm đầu tiên học tập.

Đỗ Mạnh Tuấn tham gia hoạt động “Lớp Học tình nguyện IT Class” tại Hải Dương. Ảnh: NVCC.
Đỗ Mạnh Tuấn tham gia hoạt động “Lớp Học tình nguyện IT Class” tại Hải Dương. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về những kỷ niệm thời sinh viên, Đỗ Mạnh Tuấn luôn trân quý tất cả các trải nghiệm quý báu thời thanh xuân của mình dưới mái trường đại học: "Tôi cảm thấy may mắn khi chọn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành môi trường học tập, nghiên cứu trong suốt 4 năm đại học.

Với sự đồng hành của các thầy cô Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa, cùng với nhà trường tạo điều kiện tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, chương trình tình nguyện,… đã giúp tôi dần hiểu ra điểm yếu, điểm mạnh của bản thân, từ đó biết cách tự mở rộng tư duy, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào cuộc sống, và quan trọng nhất là tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân trong tương lai".

Trong quá trình học tập, rèn luyện, có không ít những lần đối mặt với khó khăn, thử thách, nhưng với sự động viên từ gia đình và đồng hành của thầy cô, bạn bè đã giúp Đỗ Mạnh Tuấn nắm bắt nhiều cơ hội phát triển hơn. Một lợi thế của sinh viên trường đó chính là thầy cô giảng viên đều vô cùng tâm huyết và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, rất tận tình hướng dẫn và đồng hành hỗ trợ sinh viên.

Qua những lần nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, Đỗ Mạnh Tuấn đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu cũng như trình bày bài báo khoa học. Đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng và cần thiết để thực hiện dự án lớn.

Mạnh Tuấn cũng cho biết, bên cạnh đam mê nghiên cứu khoa học, việc tham gia các hoạt động đoàn thể, chương trình tình nguyện trong và ngoài trường cũng giúp giải toả căng thẳng, tìm kiếm được nguồn cảm hứng, và hơn hết là tạo cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ những người bạn tài giỏi. Những trải nghiệm này giúp Mạnh Tuấn trưởng thành, phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp và thích ứng môi trường nhanh hơn.

Bí kíp tiến tới thành công trong nghiên cứu khoa học

Có thể nói, quãng thời gian hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp là một trong những khoảng thời gian lưu lại nhiều ấn tượng nhất đối với Đỗ Mạnh Tuấn. "Đã có lúc tôi cảm thấy bối rối, khó khăn và lo sợ không thể hoàn thành tốt đề tài, nhưng với quyết tâm của một người làm nghiên cứu là phải đi đến cùng với “đứa con tinh thần” của mình, cùng sự kỳ vọng, giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn, tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp", Mạnh Tuấn chia sẻ. Khóa luận tốt nghiệp của Đỗ Mạnh Tuấn đã đạt 9.5/10 điểm trong ngày bảo vệ, lúc đó nam sinh biết rằng bao nhiêu khó khăn, vất vả đã trải qua đều hoàn toàn xứng đáng.

Đỗ Mạnh Tuấn (ngoài cùng bên trái) đạt danh hiệu “Tình nguyện viên Xuất sắc" của Học bổng Hyundai Jump School và được tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.
Đỗ Mạnh Tuấn (ngoài cùng bên trái) đạt danh hiệu “Tình nguyện viên Xuất sắc" của Học bổng Hyundai Jump School và được tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Mặt khác, chàng trai này cũng rất đam mê nghiên cứu khoa học. Mạnh Tuấn là đồng tác giả của các bài báo khoa học như: “Cải tiến YOLOv5 cho phát hiện trang thiết bị bảo hộ cá nhân tại các công trường xây dựng thực tế” trình bày tại Hội nghị quốc tế về công nghệ tính toán và truyền thông năm 2023; “Nhận diện các bệnh lý thực vật dựa trên mức độ đặc tính cục bộ, toàn cầu sử dụng Transformer” đăng trên Tạp chí Kỹ thuật điện và khoa học máy tính Indonesia năm 2024;…

Nam sinh tâm đắc nhất đề tài về phát hiện người trên máy bay không người lái nhằm mục đích cứu hộ, cứu nạn. Nhóm của nam sinh đã tự xây dựng mô hình máy bay, ứng dụng điều khiển và kết hợp với thuật toán trí tuệ nhân tạo để phát hiện người bị nạn. Đề tài này áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo tích hợp trên máy bay không người lái, là bước đầu cho việc triển khai các dự án drone cứu hộ, cứu nạn. Với đề tài này, nhóm của Mạnh Tuấn đã đạt giải Nhất kỳ thi nghiên cứu khoa học cấp trường và bảo vệ khóa luận loại Xuất sắc.

Theo Tiến sĩ Hà Mạnh Hùng - giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng, Trưởng ngành Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - từng hướng dẫn nam sinh nghiên cứu khoa học; Đỗ Mạnh Tuấn luôn luôn học hỏi, tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, không ngại khó khăn và thử thách.

Nhìn lại quá trình 2 năm nghiên cứu của Tuấn trong phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Hà Mạnh Hùng nhận thấy rằng Tuấn luôn có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật bản thân, làm việc rất tập trung và chủ động có kế hoạch, thời hạn rõ ràng. Đặc biệt hơn, Đỗ Mạnh Tuấn còn mang trong mình sự tự tin và bản lĩnh của thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá.

Chia sẻ bí kíp học tập và nghiên cứu, Đỗ Mạnh Tuấn cho hay, về nghiên cứu khoa học, đầu tiên bản thân sinh viên phải xác định được hướng nghiên cứu muốn theo đuổi, sau đó dồn thời gian và tâm huyết vào việc phát triển sản phẩm từ bài toán đặt ra. Cuối cùng là khâu khó nhất, chính là trình bày một bài báo khoa học. Mặc dù, những bài báo đã có những quy chuẩn trình bày riêng, nhưng sinh viên vẫn cần chỉnh sửa nội dung phù hợp theo yêu cầu của từng tạp chí.

Đỗ Mạnh Tuấn đạt được 7 học bổng từ chính phủ, các trường ở cả châu Âu, châu Á. Ảnh: NVCC.
Đỗ Mạnh Tuấn đạt được 7 học bổng từ chính phủ, các trường ở cả châu Âu, châu Á. Ảnh: NVCC.

Với kinh nghiệm đúc rút ra từ quá trình trau dồi và rèn luyện, Mạnh Tuấn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên khóa sau: “Hãy tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn thật nhiều, để thế hệ trẻ chúng ta tìm được con đường yêu thích và phù hợp với bản thân, tiến tới gặt hái thành công cho riêng mình”.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mạnh Tuấn ấp ủ dự định tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, với hy vọng bản thân sẽ có cơ hội góp sức vào sự nghiệp giảng dạy, giáo dục của đất nước trong tương lai. Lúc mới "bắt tay" vào xin học bổng, kỹ năng ngoại ngữ qua chứng chỉ quốc tế IELTS của Đỗ Mạnh Tuấn còn khiêm tốn.

Nhờ có kế hoạch học tập, tích cực trong các hoạt động phong trào, nghiên cứu khoa học, cải thiện kỹ năng ngoại ngữ và có kết quả tốt nghiệp thủ khoa, Đỗ Mạnh Tuấn đã xin được thành công học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Paris Saclay (Pháp).

Chuyên ngành và hướng nghiên cứu của Mạnh Tuấn là Thị giác máy tính. Cụ thể là áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý các bài toán với đầu vào là hình ảnh, sau đó ứng dụng lên những robot, hệ thống trong thực tế.

Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của Đỗ Mạnh Tuấn: Sinh viên Xuất sắc toàn khóa; có 02 bài báo đăng kỷ yếu Hội nghị quốc gia và quốc tế (tác giả và đồng tác giả); đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023.

Đỗ Mạnh Tuấn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể như: Top 16 Cuộc Thi UEB Business Challenge Mùa 5 tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020-2021; Top 6 Cuộc Thi GBA Business Challenge 2021 tại Trường Đại học Việt Đức năm học 2022-2023;...

Bên cạnh đó, nam sinh còn nhận được học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội, học bổng TOTO/Odon Vallet, học bổng Hyundai Jump School với chương trình sang Hàn Quốc ngắn hạn. Đồng thời, Đỗ Mạnh Tuấn còn là giảng viên hướng dẫn của lớp học bổng HannahEd.

Lưu Diễm