Đóng tiền triệu lắp điều hòa, 1 số phụ huynh THPT Nguyễn Thị Minh Khai ý kiến

21/09/2024 07:14
Việt Dũng

GDVN - Hai lớp 10 của Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai kêu phụ huynh đóng hơn hai triệu đồng để lắp máy lạnh phòng học, mua đồ phục vụ cho học sinh.

Kêu gọi phụ huynh đóng tiền lắp máy lạnh, mua một số đồ dùng phục vụ học sinh

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc, cung cấp thông tin cho biết, tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), phụ huynh của hai lớp 10A14 và 10A15 vừa đứng ra kêu gọi lắp máy lạnh cho hai lớp này, nhưng mức đóng của mỗi phụ huynh rất cao.

Thông tin do bạn đọc cung cấp cho biết, tại lớp 10A14, phụ huynh của lớp đã đóng 2 triệu đồng để chi cho việc lắp máy lạnh và phục vụ cho các hoạt động của học sinh trong lớp.

Bạn đọc cũng cung cấp cho phóng viên một tin nhắn trong nhóm zalo của lớp này.

tinnhanNTMK.jpg
Đoạn tin nhắn zalo kêu gọi phụ huynh đóng tiền của lớp 10A14 (Ảnh: PHCC)

Nội dung tin nhắn thể hiện: “Lớp đã đóng 1 triệu đồng/bạn, vậy BDD (ban đại diện) xin phép thu thêm 500k (500.000 đồng)/bạn, và thu quỹ hoạt động lớp 500k (500.000 đồng)/bạn (chi cho các hoạt động ở lớp như micro, văn phòng phẩm, liên hoan nhẹ và chi vào các dịp lễ, tết sắp đến).

Phần thu thêm 500k (500.000 đồng) cho gắn thiết bị nếu thừa chút sẽ nhập quỹ lớp, còn nếu thiếu thì sẽ lấy quỹ lớp bù vào. Như vậy, BDD (ban đại diện) xin phép thu thêm đợt này là 500k+500k=1.000k (một triệu đồng).

Vì là đầu năm, nên PH (phụ huynh) chúng ta cũng khá nặng gánh, đặc biệt năm nay đầu cấp lớp chúng ta phải gắn thêm thiết bị phục vụ các con, nên cũng mong quý PH (phụ huynh) chúng ta cùng cố gắng và BDD (ban đại diện) xin phép được giãn khoản thu này trong vòng 2 tuần kể từ hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta đầu tư 1.500K sẽ được sử dụng trong vòng 3 năm, tính ra chúng ta chi khoảng 500k (500.000 đồng)/cho một năm học.

Xin được cảm ơn sự đồng lòng hỗ trợ của quý PH (phụ huynh) rất nhiều, để lớp sớm có máy lạnh, máy chiếu.

Cũng theo thông tin cung cấp cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngoài lớp 10A14 thì lớp 10A15 phụ huynh cũng được kêu gọi đóng tiền lắp máy lạnh và mua một số thứ cho lớp, gây nhiều tốn kém cho phụ huynh trong dịp đầu năm học.

Hiệu trưởng, ban đại diện cha mẹ học sinh hai lớp nói gì?

Ngày 20/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) xác nhận, có nắm được thông tin liên quan đến việc quyên góp lắp máy lạnh tại 2 lớp 10A14 và 10A15.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương khẳng định: “Trong cuộc họp của đại diện phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm các lớp dịp đầu năm, lãnh đạo nhà trường đã khẳng định là không có chủ trương đồng ý cho các lớp học lắp máy lạnh”.

Dù vậy, thông tin do cô Nguyễn Thị Hồng Chương cung cấp cho biết, lớp 10A14 và 10A15 là hai lớp nhận thêm sau khi thành phố có chủ trương bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 (thêm 90 học sinh).

gdvn_NTMKQ3.jpg
Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Phòng học của nhà trường không đủ, nên nhà trường phải cải tạo 2 phòng bộ môn Lý, Hóa thành phòng học, chưa có máy lạnh sẵn, nên đại diện phụ huynh của hai lớp này có đề nghị nhà trường linh động, cho phép lớp lắp máy lạnh cho học sinh học thoải mái.

“Lãnh đạo nhà trường rất sợ áp lực đóng tiền cho phụ huynh trong dịp đầu năm, nhưng phụ huynh của hai lớp này tha thiết nêu nguyện vọng muốn gắn máy lạnh cho học sinh tại hai phòng học này, trường xét nguyện vọng này là chính đáng nên mới đề nghị phụ huynh phải có sự đồng thuận của toàn bộ mọi người thì mới được làm, có sự tham khảo nhiều giá hợp lý, có ký hợp đồng lắp đặt và 3 năm sau khi ra trường thì tài trợ lại cho các lớp thế hệ sau” – cô Nguyễn Thị Hồng Chương nhấn mạnh.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Chương, do ban đầu nhà trường không đồng ý cho các lớp lắp máy lạnh, nên về sau, khi phụ huynh hai lớp 10 này tha thiết muốn lắp cho phòng học của học sinh, nhà trường mới đồng ý, nên cho đến nay cũng chưa xin Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch vận động, tài trợ từ phụ huynh.

Cũng trong ngày 20/9, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A14 thông tin, việc đóng tiền này là mang tính tự nguyện, hoàn toàn không có gì ép buộc cả. Tất cả đều theo hình thức xã hội hóa, phục vụ cho chính nhu cầu học tập của học sinh trong lớp. Khi nêu vấn đề này ra trong cuộc họp đầu năm thì cũng không thấy có phụ huynh nào phản ứng gì cả.

“Học sinh nào có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đều được miễn đóng khoản tiền này” – vị trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A14 cho hay.

Cũng theo vị trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A14, trừ một số phụ huynh vắng mặt tại cuộc họp đầu năm, phụ huynh không đóng và phụ huynh có kinh tế khó khăn không đóng, thì cả lớp 10A114 đã có 44 phụ huynh đóng khoản tiền này.

Đợt đầu phụ huynh đóng 1,4 triệu đồng (bao gồm 1 triệu tiền lắp máy lạnh và 400.000 đồng/học kỳ tiền tài trợ cho các hoạt động của nhà trường).

Tuy nhiên, sau khi đóng đợt đầu xong thì ban đại diện xét thấy nếu lắp máy lạnh thì cần phải thay cửa, mua máy chiếu…nên mới đề nghị phụ huynh đóng thêm 1 triệu đồng nữa.

Như vậy, phụ huynh của lớp 10A14 đóng tổng cộng là 2,4 triệu đồng (bao gồm 400.000 đồng cho các hoạt động của trường đã được hiệu trưởng duyệt dịp đầu năm).

Tại lớp 10A15, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp này cho biết, ban đầu, phụ huynh trong lớp đề xuất đóng 2,2 triệu đồng/người tiền lắp máy lạnh cho lớp, cùng với ủng hộ 800.000 đồng/năm học cho các hoạt động của nhà trường.

Như vậy, 41/46 phụ huynh học sinh của lớp 10A15 đã đóng tổng cộng 3 triệu đồng/người. Vị phụ huynh này cũng nói thêm, từ số tiền 2,2 triệu đồng ngoài việc lắp máy lạnh thì còn mua thêm loa, ampli để phục vụ cho việc học, thuyết trình của học sinh trong lớp.

Việt Dũng