Trường Đại học Văn Lang hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia Singapore

21/09/2024 06:08
Thu Giang

GDVN - Trường Đại học Văn Lang và Đại học Quốc gia Singapore đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy các hoạt động học thuật, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 19/9/2024, Trường Đại học Văn Lang (VLU) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - đại học top 8 của thế giới và top 1 châu Á (QS World University Rankings 2024) - đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy các hoạt động học thuật, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

Biên bản thoả thuận hợp tác được ký kết bởi Giáo sư Aaron Thean, Phó Chủ tịch (Học thuật) kiêm Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore (NUS), và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, với sự chứng kiến của Ban lãnh đạo và khách mời của hai trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang chia sẻ: “Sự hợp tác giữa hai trường sẽ mở ra nhiều cơ hội giá trị cho sinh viên và giảng viên, thông qua các hoạt động học thuật và nghiên cứu chung.”

Bà cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thực hiện nhiều sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại VLU, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm học tập của sinh viên và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động."

Giáo sư Aaron Thean, Phó Chủ tịch (Học thuật) - Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore (NUS), và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang ký kết MOU.
Giáo sư Aaron Thean, Phó Chủ tịch (Học thuật) - Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore (NUS), và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang ký kết MOU.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Singapore, nổi tiếng với phương pháp tiếp cận toàn cầu trong giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Trường đặc biệt chú trọng vào việc kết hợp các quan điểm và chuyên môn của châu Á vào chương trình giảng dạy. NUS hiện có 16 trường đại học, khoa và trường trực thuộc, được phân bố trên ba cơ sở tại Singapore. Với hơn 40.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia khác nhau, NUS tự hào về môi trường học tập đa dạng và sôi động. Ngoài ra, trường còn thành lập hơn 20 trung tâm khởi nghiệp NUS Overseas Colleges trên toàn thế giới.

NUS áp dụng phương pháp tiếp cận đa ngành và thực tiễn trong giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp, từ đó tạo dựng sự hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, chính phủ và học giả để giải quyết các vấn đề quan trọng và phức tạp liên quan đến châu Á và thế giới.

Các nhà nghiên cứu tại NUS làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các khoa, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, phòng thí nghiệm doanh nghiệp và hơn 30 viện nghiên cứu cấp đại học.

Các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm năng lượng, bền vững môi trường và đô thị, điều trị và phòng ngừa bệnh tật, lão hóa tích cực, vật liệu tiên tiến, quản lý rủi ro và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính, nghiên cứu châu Á, cũng như các công nghệ Quốc gia Thông minh như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, nghiên cứu hoạt động và an ninh mạng.

Thành lập năm 1995, Trường Đại học Văn Lang là một trong những đại học tư thục hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với chương trình đào tạo đa ngành, đa bậc và môi trường học tập toàn diện, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế.

Sứ mệnh của Trường Đại học Văn Lang là đào tạo người học toàn diện, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội.

Hiện nay, Trường có hơn 100 chương trình học thuộc 7 lĩnh vực đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như Kinh doanh - Quản lý, Nghệ thuật - Thiết kế, Luật - Xã hội Nhân văn - Truyền thông, Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc, Du lịch và Khoa học Sức khỏe.

Kể từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Văn Lang luôn chú trọng đến chất lượng giảng dạy và đào tạo, không ngừng nỗ lực nâng cao chương trình giáo dục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, các chương trình học tại Trường Đại học Văn Lang đã được đối sánh với các chương trình đại học được công nhận trên thế giới. Chính nhờ điểm mạnh này mà Trường Đại học Văn Lang ngày càng thu hút nhiều sinh viên theo học.

Ngoài ra, Trường còn được tổ chức QS-Quacquarelli Symonds của Anh Quốc trao Chứng nhận xếp loại QS Stars 4 sao và mới đây có tên trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024, đánh giá tác động của các trường đại học lên các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, Trường cũng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Văn Lang sẽ hợp tác phát triển các chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng, tập trung vào thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn; Trao đổi thông tin học thuật; Thực hiện các sáng kiến đào tạo và nghiên cứu chung trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo; Tăng cường trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học qua các chương trình giáo dục mới; Tư vấn phát triển hệ thống phòng thí nghiệm,...

Sự kiện ký kết hợp tác với NUS không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc tế giữa hai trường, mà còn là một bước ngoặt mới của Trường Công nghệ Văn Lang (VLTECH).

Với cam kết đầu tư mạnh mẽ của Văn Lang cho khối ngành công nghệ, VLTECH sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế giới và sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ; khẳng định vai trò tiên phong của Văn Lang trong việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để sẵn sàng thích ứng và dẫn đầu trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi.

Với mục tiêu không ngừng mở rộng các sáng kiến và chương trình hợp tác, hai bên cam kết sẽ cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững về học thuật, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo người học của hai quốc gia.

Giáo sư Aaron Thean, Phó Chủ tịch (Học thuật) kiêm Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác với Trường Đại học Văn Lang trong dự án này, dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc thúc đẩy đổi mới và phát triển giáo dục. Mối quan hệ hợp tác này tận dụng tri thức sâu rộng của NUS trong lĩnh vực thiết kế chip bán dẫn tiên tiến, nghiên cứu công nghệ quy trình, cũng như các lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số. Điều này sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu, sẵn sàng cho môi trường làm việc trong tương lai."

Ông cũng nhấn mạnh: "Sự hợp tác này là minh chứng cho sức mạnh của liên kết học thuật nhằm đạt được những tiến bộ và đồng thời mở ra những cơ hội mới trong đào tạo sinh viên của cả hai quốc gia."

Trong khuôn khổ lễ ký kết Trường Đại học Văn Lang tổ chức khai mạc chương trình VLU Summer School 2024 với chủ đề "Bán dẫn: Từ Vật liệu đến Ứng dụng thực tế". Khóa học cao cấp này mang đến cơ hội cho các cá nhân muốn nghiên cứu sâu hơn về công nghệ bán dẫn, một lĩnh vực đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thu Giang