Thu tiền xã hội hóa điều hòa, Tiểu học An Thượng A không báo cáo Phòng GD

23/09/2024 06:36
Trung Dũng

GDVN - Phụ huynh Trường Tiểu học An Thượng A băn khoăn với một số khoản thu đã thu và dự kiến thu đầu năm học tại trường này.

Kêu gọi phụ huynh đóng tiền giặt giẻ lau, quét lớp, lau bàn

Vừa qua, nhiều phụ huynh có học sinh học lớp 1 tại Trường Tiểu học An Thượng A, Hoài Đức (Hà Nội) phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về một số khoản thu đầu năm học tại trường này.

Theo danh sách bảng kê phụ huynh cung cấp cho thấy, các khoản đóng theo năm gồm: xã hội hoá điều hoà là 350.000 đồng/ học sinh; rổ đựng đồ dùng học tập là 20.000/ học sinh; chi phí giặt giẻ lau là 50.000 đồng/học sinh; vệ sinh quét lớp đầu năm là 150.000/ học sinh; điện điều hoà là 100.000/ học sinh. Tổng số tiền này từ 1.160.000 đồng đến 1.185.000 đồng/ học sinh.

Ngoài ra còn có các khoản thu theo học kỳ gồm: vở luyện viết là 60.000 đồng/ học sinh; quỹ hội cha mẹ học sinh là 100.000 đồng. Đồng thời có khoản quỹ lớp được tính tạm thu là 200.000 đồng/ học sinh.

GDVN_a4.jpg
Khoản tiền xã hội hoá điều hoà có mức thu tới 350.000 đồng/ học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trao đổi với phóng viên, một phụ huynh bức xúc: "Trong tất cả các khoản đó thì có khoản xã hội hoá điều hoà là 350.000 đồng/ học sinh đa phần các phụ huynh không đồng tình.

Hơn nữa, năm nay khoản thu tiền xã hội hoá điều hoà này là dùng để lắp cho các phòng đa năng. Một số phụ huynh có thắc mắc, nếu lắp cho phòng đa năng thì tại sao lại không vận động cả với khối lớp khác vì các phòng học này tất cả các học sinh trong trường đều được học.

Nếu tính trong phạm vi lớp thì trong một tuần thời gian các học sinh học tại các phòng đó cũng không nhiều, vậy việc vận động mua điều hoà để lắp cho các phòng này có thực sự cần thiết?

Khi phụ huynh thắc mắc về việc này thì được nhà trường giải thích rằng đó là vì học sinh các khối lớp khác đã đóng tiền lắp điều hoà khi các bạn đó vào học lớp 1 rồi nên năm sau không phải đóng thêm nữa.

Như vậy, nếu theo giải thích của nhà trường, các học sinh chỉ phải đóng một lần duy nhất khi con vào lớp 1. Tuy nhiên, trong trường có nhiều phụ huynh có đến 2 con theo học, khi các anh chị đi trước đã từng đóng khoản tiền này, vậy giờ các em học sau phải đóng thêm một lần nữa thì liệu có hợp lý và công bằng hay không?

Không chỉ với khoản thu tiền lắp điều hoà, khoản thu tiền giặt giẻ lau lên tới 50.000 đồng/ học sinh; khoản vệ sinh quét lớp, lau bàn cũng khiến phụ huynh băn khoăn. Bởi lẽ, các lớp đã thu khoản quỹ lớp rồi thì tại sao lại không dùng chi phí này để chi phí cho các khoản thu nói trên".

Các phụ huynh cũng cho rằng, trong lúc điều kiện kinh tế đang khó khăn, đáng lẽ các khoản vận động phải hạn chế ở mức thấp nhất hoặc thu dàn trải trong cả năm học chứ không nên tổ chức thu ồ ạt đầu năm như vậy.

"Trường Tiểu học An Thượng A thuộc vùng ngoại thành, đa phần các phụ huynh làm nông nghiệp, điều kiện sống còn nhiều khó khăn, việc "đẻ" ra nhiều khoản thu vô lý như vậy khiến nhiều người không thể gồng gánh nổi", một phụ huynh chia sẻ thêm.

Ngoài các khoản thu nói trên, phụ huynh tại đây cũng cho biết, hiện nhà trường cũng đang lấy ý kiến để tiếp tục thực hiện thu thêm một số khoản thu khác.

Theo phiếu lấy ý kiến về các khoản thu, các phụ huynh cũng băn khoăn đối với khoản có tên "Bồi dưỡng, cũng cố, bổ sung kiến thức các môn văn hoá" với mức thu dự kiến là 10.000 đồng/ học sinh/ tiết. Ghi nhận thêm của phóng viên trong thời khoá biểu được phụ huynh cung cấp, trong một tuần sẽ có 6 tiết học của hoạt động này.

"Hoạt động này được nhà trường giải thích là các cô sẽ ôn lại bài cũ cho các học sinh. Tuy nhiên, nếu trong 1 tuần có 6 tiết ôn lại bài cũ là quá nhiều, chiếm khá nhiều thời lượng để các con học thêm các chương trình chính khoá", phụ huynh bày tỏ.

Bên cạnh đó, với khoản thu của hoạt động "học tiếng Anh làm quen, bổ trợ tăng cường có giáo viên nước ngoài" nhà trường cũng đang đề xuất mức thu là 150.000 đồng/ tháng/ 8 tiết, phụ huynh cũng khiến nhiều phụ huynh thắc mắc.

"Về việc học tiếng Anh với người nước ngoài chúng tôi cũng đã tìm hiểu là trên địa bàn Hà Nội hiện nay Hội đồng nhân dân thành phố có quy định mức thu với hoạt động nói trên.

Theo căn cứ của bảng kê trong phiếu đề xuất, nhà trường dựa vào Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, khi chúng tôi tra cứu, trong danh mục quy định mức thu của các khoản được phép thu cũng không thấy có khoản thu này và quy định về mức thu đối với hoạt động này.

Như vậy, việc nhà trường đưa hoạt động học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài vào trường như vậy liệu có đúng quy định và mức thu đó đang căn cứ vào đâu? ", phụ huynh băn khoăn.

Phòng GD&ĐT Hoài Đức chưa phê duyệt cho bất cứ trường nào thu tiền xã hội hóa điều hòa

Để làm rõ các nội dung phụ huynh phản ánh, phóng viên đã liên hệ với Trường Tiểu học An Thượng A và Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức để tìm hiểu.

Theo đó, cô Bùi Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng A cho rằng, tất cả các các khoản thu được nhà trường thực hiện theo đúng quy định.

Trong đó với khoản thu xã hội hoá điều hoà, phóng viên đề cập đến việc nhà trường đã có báo cáo nào về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức hay chưa? Vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng A cho biết: "Việc này chúng tôi cũng đã thống nhất chủ trương từ năm học 2022 - 2023. Có nghĩa là chúng tôi đã có báo cáo với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức từ năm học đó rồi.

Năm nay, khi thực hiện xã hoá điều hoà là việc thực hiện tiếp tục, có liên quan đến hoạt động xã hội hoá từ năm học 2022 - 2023.

Lúc đó, chúng tôi thực hiện theo mức thấp nhất tuỳ khả năng mà phụ huynh có thể đóng góp và chỉ kêu gọi học sinh đóng tiền xã hội hoá với khoản này chỉ duy nhất ở năm học lớp 1 để đảm bảo công bằng.

Vì đang thực hiện xã hội hoá nối tiếp theo đúng kế hoạch từ các năm học trước đó nên nhà trường không báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong năm học này".

Ngoài ra, khi phóng viên đề cập tới một số khoản dự kiến thu khác, cô Giang cũng cho biết, nhà trường đề đã có báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo và làm tờ phiếu xin ý kiến gửi đến từng phụ huynh. Đồng thời đề nghị phóng viên đến trường làm việc trực tiếp để cung cấp thêm các minh chứng liên quan.

GDVN_a1.jpg
Trường Tiểu học An Thượng A, Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trong khi đó, thầy Vương Văn Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, đối với khoản thu xã hội hoá điều hoà đơn vị này chưa ký duyệt cho bất cứ trường học nào trên địa bàn để thu phụ huynh trong năm học này.

Vị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cũng nhấn mạnh, sau khi có phản ánh của báo chí sẽ cho kiểm tra, xác minh, nếu có trường học nào làm sai quy định sẽ xem xét, xử lý.

"Đối với các khoản thu xã hội hoá, các trường phải tập hợp và gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để chúng tôi xét duyệt.

Còn với khoản thu xã hội hoá để lắp điều hoà, từ hồi tôi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức (thầy Lâm được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng từ năm 2020 - PV) đến nay là 5 năm rồi tôi chưa ký duyệt cho bất cứ trường học nào để thu khoản này.

Hơn nữa, với khoản thu này các trường muốn vận động từ phụ huynh thì cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không được cào bằng.

Thực tế, để có thể mua được điều hoà thì phụ huynh phải có tiền vì khoản chi phí mua sắm rất lớn. Chủ yếu lớp nào có một vài phụ huynh có điều kiện thì họ mua tặng. Xã hội hoá thì cũng phải căn cứ theo quy định, không phải cái nào cũng được vận động xã hội hoá", thầy Lâm nhấn mạnh.

Đối với, băn khoăn về khoản dự kiến thu với hoạt động học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, việc đó do nhà trường thoả thuận với phụ huynh, học sinh, sau đó sẽ ký kết với đơn vị nào đó để lựa chọn và thực hiện theo quy trình.

Thầy Lâm thông tin thêm: "Đối với việc này, tại huyện Hoài Đức thực hiện cũng đã nhiều năm. Những đơn vị tham gia thực hiện phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Ngoài ra, các trường muốn tổ chức trong nhà trường cũng phải được phòng phê duyệt.

Trong đó phải thoả mãn điều kiện là đã thoả thuận, thống nhất với phụ huynh, sau đó trình về phòng xem xét. Các nguồn thu từ hoạt động này phải được thu qua tài khoản để thực hiện việc nộp thuế cho nhà nước".

Trung Dũng