Tạm thời không bố trí lớp giảng dạy với GV xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop

28/09/2024 16:36
Việt Dũng

GDVN - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 có các chỉ đạo mới nhất đối với Trường tiểu học Chương Dương về vụ việc cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop.

Chiều ngày 28/9, ông Võ Cao Long –Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp những thông tin về hướng xử lý đối với trường hợp của cô T.P.H. (giáo viên Trường tiểu học Chương Dương, Quận 1).

Cô H. chính là giáo viên bị phụ huynh phản ánh xin hỗ trợ tiền để mua laptop cá nhân.

Theo ông Võ Cao Long, ngay sau khi nắm được bắt được thông tin từ phụ huynh, ngay trong sáng ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã có buổi làm việc với nhà trường để đưa ra các hướng xử lý về vụ việc này.

tinhan43ChuongDuonge.jpg
Trích một tin nhắn zalo cô H. thỏa thuận tiền mua laptop với phụ huynh lớp 4/3 (ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Theo đó, Phòng yêu cầu nhà trường chỉ đạo cô giáo hoàn trả lại toàn bộ tiền mà phụ huynh đóng góp để mua laptop cho cá nhân cô. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phải thực hiện đúng chức năng của mình.

Tạm thời ngưng không bố trí lớp cho cô T.P.H. giảng dạy trong thời gian đang giải quyết vụ việc.

Do nhà trường không có dư giáo viên, nên tạm thời sẽ hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng bên ngoài để bố trí giảng dạy tại lớp 4/3, nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động giảng dạy, học tập của học sinh trong lớp này diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

Việc bố trí giáo viên khác đứng lớp để nhằm giải quyết ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh, đồng thời giải quyết được yêu cầu chuyển lớp của 25/27 học sinh trong lớp 4/3 này.

Được biết, căn cứ vào biên bản họp phụ huynh học sinh của lớp 4/3 vào chiều ngày 24/9, cô T.P.H. đã thừa nhận sai khi vận động phụ huynh trang bị cho cá nhân máy laptop, sai khi giữ tiền quỹ lớp.

“Qua đây tôi cũng xin lỗi thầy hiệu trưởng, xin lỗi phụ huynh lớp 4/3. Tôi hứa sẽ sửa chữa mọi sai lầm đã gây ra” – trích từ biên bản cuộc họp cho biết.

Theo biên bản họp này, hiệu trưởng nhà trường cho hay là không khuyến khích giáo viên chủ nhiệm giữ quỹ lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ giữ quỹ này, đồng thời có kế hoạch thu chi rõ ràng. Quỹ này chỉ được chi cho học sinh, không chi cho giáo viên.

Về sự việc máy laptop, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm không được nhận. Máy này là tài sản chung của lớp. Tin nhắn về việc không tổ chức ôn tập, làm đề cương cho học sinh khiến cho phụ huynh bất an, lãnh đạo trường đã làm việc với cô H. và chấn chỉnh ngay việc này.

Dù trường đã tổ chức hòa giải giữa cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh, nhưng nhiều phụ huynh này vẫn mong muốn là sẽ được chuyển lớp học cho con.

Việt Dũng