Hiệu trưởng Vũ Thị Phượng luôn tâm huyết, yêu nghề và làm tốt công tác dân vận

02/10/2024 06:21
Lã Tiến - Hoàng Yến

GDVN- Hơn 30 năm công tác, cô giáo Vũ Thị Phượng luôn tâm huyết, yêu nghề, truyền lửa cho nhiều thế hệ thầy trò Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những lời dạy đó suốt mấy chục năm qua đã hình thành nên ý thức chính trị, là khẩu hiệu cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Bác, phải làm dân vận với tất cả mọi người, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi một con người, không để sót một ai, người nào cũng là đối tượng tranh thủ, vận động. Làm được việc đó, chính là thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

1000010262.jpg
Cô giáo Vũ Thị Phượng - người lãnh đạo tâm huyết, yêu nghề, truyền lửa cho các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Du (Ảnh: NVCC)

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, những điều Bác chỉ dạy luôn là kim chỉ nam để chúng ta học tập. Dân vận luôn đóng vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống vật chất mà còn là phương châm sống cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đời sống tinh thần.

Ý thức được vai trò quan trọng này, những năm qua, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) rất quan tâm tới công tác dân vận. Cô giáo Vũ Thị Phượng – Hiệu trưởng nhà trường là một trong những tấm gương dân vận khéo, đóng góp nhiều thành tích cho trường.

Cô giáo Vũ Thị Phượng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Bảo giàu truyền thống hiếu học của thành phố Hải Phòng.

Từ nhỏ cô đã mang trong mình ước mơ lớn lên làm giáo viên. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, cô về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền.

Hơn 30 năm công tác, cô đã qua nhiều cương vị từ giáo viên đến Tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý. Cô đã có rất nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở thành phố Hải Phòng nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng.

Với nhiều năm là cán bộ quản lí, Hiệu trưởng Vũ Thị Phượng luôn thể hiện phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, tỷ mỉ.

Trong công việc, cô giáo Phượng luôn là người tâm huyết, nhiệt tình, đầy trách nhiệm. Cô luôn sát sao, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm trường trau dồi, phát huy năng lực chuyên môn của bản thân.

co-phuong-3.jpg
Cô giáo Vũ Thị Phượng (ngoài cùng bên trái) trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp (Ảnh: NVCC)

Trong những buổi sinh hoạt chuyên môn, cô giáo Phượng luôn đưa ra những lời góp ý chân thành, chính xác kèm theo đó là những ý kiến gợi mở, động viên thúc đẩy chị em giáo viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, khuyến khích giáo viên sáng tạo, chủ động học tập, áp dụng các phương pháp, hình thức dạy học mới trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Đặc biệt, cô luôn dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ với những giáo viên mới vào nghề, giáo viên gặp khó khăn về chuyên môn để đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, lớp học hạnh phúc” của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tiêu chí xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - thân thiện, cô Phượng đã tập trung tâm huyết hướng dẫn các lớp xây dựng môi trường giáo dục trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú của học sinh, tạo điều kiện cho tất cả học sinh có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với thực tế, trẻ vui vẻ, thích thú đến với lớp học.

Hơn 30 năm qua, trên cương vị là nhà giáo, nhà quản lí - một chặng đường dài đầy gian nan nhưng ngập tràn những niềm vui không bao giờ kể hết. Cô Vũ Thị Phượng đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự đồng thuận và giúp đỡ của đồng nghiệp, sự yêu mến của học trò, sự tin tưởng của phụ huynh, cô luôn hoàn thành xuất sắc công việc mà nhà trường giao cho.

Cô đã đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lí và chuyên môn như: nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp quận, thành phố, có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và đưa trường Tiểu học Nguyễn Du luôn đứng tốp đầu các trường Tiểu học trong quận.

Không những thế, cô Vũ Thị Phượng còn là Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc trong công tác Đảng và chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Du do cô lãnh đạo luôn là lá cờ đầu “ trong sạch – vững mạnh”.

Cô Vũ Thị Phượng luôn thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Cô luôn đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không quản ngại khó khăn vất vả, luôn hỗ trợ, giúp đỡ chị em đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ thi cử hay các chuyên đề của trường mong muốn trường đạt được những thành tích cao nhất.

Cô Phượng cũng thường xuyên chia sẻ với chị em đồng nghiệp về kinh nghiệm giảng dạy cũng như trong cuộc sống rất tận tình và chu đáo.

Với vai trò là Hiệu trưởng năng động, sáng tạo, nhiệt tình, cô luôn quan tâm đến các đồng nghiệp trong trường, luôn tìm hiểu phối hợp nắm bắt được những hoàn cảnh và tâm tư của các đoàn viên trong trường, phối hợp cùng công đoàn giúp đỡ động viên chị em mọi lúc mọi nơi.

Cô Phượng rất chân tình, luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ đồng nghiệp có những hoàn cảnh khó khăn.

co-phuong-2.jpg
Dưới sự lãnh đạo của cô giáo Vũ Thị Phượng, Trường Tiểu học Nguyễn Du nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (Ảnh: NVCC)

Những năm qua, cùng với tập thể, giáo viên, nhà trường và công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa ban giám hiệu và công đoàn trường bằng những việc làm rất thiết thực như: tạo điều kiện để môi trường làm việc được cải thiện, được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham quan kết hợp học tập hiệu quả, vận động chị em học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cô Vũ Thị Phượng là một tấm gương “Dân vận khéo” mà tôi luôn học tập và noi theo, dân vận không chỉ tuyên truyền bằng sách báo, khẩu hiệu mà phải bằng hành động cụ thể và thiết thực để chị em đồng nghiệp trong nhà trường luôn lấy đó là trọng tâm.

Cô là một tấm gương hành động mẫu mực; quan tâm đến việc xây dựng những gương điển hình tiên tiến, tấm gương tốt, trực tiếp động viên khuyến khích cho thế hệ đoàn viên trẻ để có thể tự tin hơn trong mọi hoạt động của nhà trường.

Đối với tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và cá nhân tôi, cô luôn là một nhà giáo mẫu mực, là một công dân tốt, là một Đảng viên gương mẫu và hơn hết là cán bộ quản lí có Tâm, có Tầm. Cô là một gương mặt điển hình chứng minh câu nói của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Lã Tiến - Hoàng Yến