Trường Đại học Phú Xuân - Điểm sáng về đổi mới giáo dục ĐH tại thành phố Huế

18/10/2024 09:19
Doãn Nhàn

GDVN - Trường Đại học Phú Xuân - 1 thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest đã và đang áp dụng nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến và hiện đại trong đào tạo.

“Sự ra đời của mỗi ngôi trường đại học đều mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, và Phú Xuân cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi không đặt nặng việc so sánh mình với các trường đại học khác mà tập trung vào việc thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra…”

Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân, ngôi trường tư thục đầu tiên và duy nhất tọa lạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - vùng đất vốn giàu truyền thống hiếu học từ bao đời nay.

Green Floral Watercolor Welcome Spring Banner (2).png
9.png

Mùa hè năm 2003 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Trường Đại học Phú Xuân (PXUni) chính thức được thành lập. Với khát vọng xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và khai phóng, những người sáng lập đã đặt nền móng cho một ngôi trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho sự phát triển toàn diện của mỗi sinh viên.

Trải qua hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Phú Xuân đã gặt hái được những thành tựu nhất định, với nhiều thế hệ sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp. Một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Trường Đại học Phú Xuân chính là sự hợp tác với Tổ chức Giáo dục EQuest vào năm 2018. Đây không chỉ là sự đầu tư tài chính, mà còn là sự tiếp nối mạnh mẽ về tầm nhìn và triết lý giáo dục, đánh dấu một giai đoạn "tái sinh" cho PXUni. Sự đổi mới này đã thổi luồng gió mới, mang đến một sắc màu riêng làm phong phú thêm cho nền giáo dục của cố đô Huế.

7832a1dc3f669938c077.jpg
Diện mạo Trường Đại học Phú Xuân trước và sau năm 2018. Ảnh: PXUni

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân bày tỏ:

“Năm 2018 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trường Đại học Phú Xuân khi chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest - một trong bốn tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam. Từ đây, nhà trường nhận được sự đầu tư toàn diện từ cơ sở vật chất đến chiến lược đào tạo, phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận người học...

Với sứ mệnh tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo, Trường Đại học Phú Xuân đã và đang áp dụng nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến và hiện đại trong đào tạo, với giá trị giáo dục cốt lõi: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức”.

Chia sẻ thêm, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân cho biết, trong giai đoạn mới, nhà trường tập trung đào tạo các ngành học xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất, bao gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Thiết kế nội thất, Quản trị khách sạn và Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành.

e6474956f08556db0f94.jpg
dai-hoc-phu-xuan-2023-mau-do.jpeg
Trường Đại học Phú Xuân trong diện mạo mới. Ảnh: PXUni
10.png

Sự đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn giáo dục EQuest được xem là thế mạnh trong quá trình phát triển của Trường Đại học Phú Xuân. Dù vậy, trong bối cảnh phát triển giáo dục đại học ngày nay, cạnh tranh trong tuyển sinh được xem là bài toán chung của các cơ sở giáo dục đại học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang tập trung khá nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập là các trường đại học thành viên của Đại học Huế, với lịch sử phát triển lâu đời. Trong khi đó, Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tư thục với tuổi đời còn khá non trẻ so với các trường trong khu vực.

Chia sẻ về vấn đề này, Hiệu trưởng Ngô Hoàng Oanh nhận định:

“Là trường đại học tư thục đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy có những khó khăn và thuận lợi nhất định trong việc làm rõ thế mạnh của Trường Đại học Phú Xuân, và vượt ra khỏi sự so sánh với các trường đại học công lập có lịch sự phát triển lâu đời tại Thừa Thiên Huế.

Sự ra đời của mỗi ngôi trường đại học đều mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, và Phú Xuân cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi không đặt nặng việc so sánh mình với các trường đại học khác mà tập trung vào việc thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra”.

7.png
Khuôn viên ngập sắc xanh của Trường Đại học Phú Xuân. Ảnh: PXUni

Sự xuất hiện của Trường Đại học Phú Xuân đã đem đến cho người học lựa chọn đa dạng hơn về môi trường học tập thông qua những trải nghiệm mới về mô hình đào tạo, chất lượng cơ sở vật chất, môi trường học năng động, hiện đại,...

Ngôi trường gây ấn tượng bởi hệ thống cây xanh trải dài, bao phủ gần như khắp cả khuôn viên, tạo nên một không gian xanh mát, trong lành. Bởi vậy, Trường Đại học Phú Xuân còn được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thành phố Huế.

Theo Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh, hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư hiện đại, nhất quán với triết lý đào tạo. Trường Đại học Phú Xuân đã nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết kế lớp học hiện đại theo mô hình trường học – văn phòng làm việc (Learning office).

Cách bố trí lớp học và tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng tại Phú Xuân được thực hiện tương tự các doanh nghiệp. Lớp học có cấu trúc mở, lấy sinh viên và hoạt động học tập làm trung tâm, giảng viên có vai trò giám sát, đánh giá.

Điều này không chỉ giúp các bạn sớm làm quen với môi trường công sở mà còn hình thành tư duy và tác phong làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn đi học. Với mô hình Learning office, sinh viên cũng dễ dàng áp dụng phương pháp Project-based Learning trong học tập hơn.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo được cập nhật, cải tiến liên tục theo xu hướng thay đổi của nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ tri thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và thái độ làm việc, các khả năng tự học và phát triển thể chất văn hóa.

Từ năm học 2018 - 2019, nhà trường đưa vào áp dụng phương pháp học tập theo dự án “Project-based learning”. Theo đó, phương pháp đào tạo hiện đại này dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án (learning projects). Với phương pháp học tập mới này, sinh viên Phú Xuân sẽ được đảm bảo có ít nhất 70% thời gian thực hành trong suốt quá trình học tập.

Phương pháp Project-based learning giúp sinh viên phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết cho công việc sau này và rèn luyện tác phong, thái độ của một người làm việc chuyên nghiệp từ sớm. Phương pháp học này còn tạo điều kiện cho người học phát huy năng lực và khả năng sáng tạo. Nhờ đó, ngay từ những năm học đầu tiên, sinh viên đã có đủ khả năng và kiến thức để tạo ra sản phẩm đầu tay, nâng cao kinh nghiệm và làm tiền đề phát triển cho công việc trong tương lai.

Đặc biệt, từ khóa tuyển sinh năm 2024, sinh viên nhập học vào Trường Đại học Phú Xuân sẽ được trang bị khối kiến thức liên ngành về công nghệ (trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin), kiến thức kinh doanh (marketing, kỹ năng đàm phán, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo), kỹ năng mềm (quản trị bản thân, kỹ năng tìm việc, hội nhập doanh nghiệp...)

6118a224020dbb53e21c.jpg
Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025. Ảnh: PXUni

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập trải nghiệm ở các trường đại học trên thế giới, Trường Đại học Phú Xuân xác định tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược phát triển quan trọng.

Hiệu trưởng Ngô Hoàng Oanh cho hay, hiện nay, nhà trường đã thực hiện thành công nhiều đợt trao đổi sinh viên với các trường đại học tại Thái Lan, Trung Quốc, Ý,...Trong thời gian tới, Trường Đại học Phú Xuân tiếp tục xúc tiến ký kết hợp tác mở rộng với nhiều trường đại học khác thuộc các khu vực Châu Á, Châu Âu và Châu Úc.

Nhấn mạnh tới một chủ trương lớn mà Trường Đại học Phú Xuân đã, đang và tiếp tục thực hiện, Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh cho biết “tăng cường kết nối, hợp tác giữa trường học với doanh nghiệp” là cách tiếp cận tiên tiến nhằm rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và thực tế nghề nghiệp.

Chính sách "đưa doanh nghiệp vào trường học và đưa trường học ra doanh nghiệp" giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc thực tế thông qua các hoạt động như thực hành, thực tập, dự án hợp tác, các buổi hội thảo chuyên đề do doanh nghiệp tổ chức…

Việc đưa doanh nghiệp vào trường học giúp sinh viên tiếp thu kiến thức từ các chuyên gia trong ngành, nắm bắt xu hướng phát triển và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực tiềm năng, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng.

Ngược lại, việc đưa trường học ra doanh nghiệp giúp sinh viên trải nghiệm và áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, phát triển kỹ năng mềm và tạo dựng thái độ chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Trường Đại học Phú Xuân cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, tạo nên hệ sinh thái giáo dục đa chiều, giúp sinh viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn vững vàng về kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng cho tương lai.

Trường Đại học Phú Xuân tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn. Ảnh: PXUni
Trường Đại học Phú Xuân tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn. Ảnh: PXUni
9.png

“Bên cạnh đó, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng chăm sóc và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm của người học. Trung tâm dịch vụ sinh viên là nơi hỗ trợ toàn diện cho sinh viên trong suốt quá trình học tập và phát triển cá nhân, để các em luôn cảm thấy trường học là mái nhà thứ hai, nơi các em tin tưởng và thỏa sức phát triển bản thân", Tiến sĩ Ngô Hoàng Oanh chia sẻ thêm.

Về các chính sách hỗ trợ người học, Hiệu trưởng Ngô Hoàng Oanh cho biết, “...những năm qua Trường Đại học Phú Xuân đã nỗ lực đưa ra nhiều chương trình, chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên một cách tốt nhất.”

63dbbbe55337f569ac26.jpg
Đến nay, Trường Đại học Phú Xuân đã có hơn 10.000 sinh viên ưu tú tốt nghiệp, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Ảnh: PXUni

Được biết, hiện Trường Đại học Phú Xuân đã xây dựng hơn 10 loại học bổng khác nhau, với đối tượng tiếp cận đa dạng. Từ học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hay học bổng dành cho sinh viên có tố chất lãnh đạo, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, hoặc có năng khiếu dẫn chương trình và tự tin trước đám đông,… để trở thành gương mặt đại diện trường,…

Ngoài ra, Trường Đại học Phú Xuân còn cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp, cùng nhiều chính sách hỗ trợ học tập khác.

Hơn hai mươi mốt năm, quãng thời gian khá khiêm tốn với bề dày của một trường đại học, nhưng dưới mái trường này, đã có hơn 10.000 sinh viên ưu tú tốt nghiệp, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp, Trường Đại học Phú Xuân sẽ không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và mạnh dạn ứng dụng các mô hình tiên tiến trong giảng dạy nhằm tối ưu hóa cơ hội việc làm cho người học, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của xã hội và của hệ sinh thái giáo dục đại học”, Hiệu trường Trường Đại học Phú Xuân chia sẻ.

Doãn Nhàn