Từ học trò miền núi đến thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế của nữ sinh HV Ngoại giao

07/10/2024 06:23
An Vy

GDVN - Xuất phát điểm là học sinh miền núi,Yến Nhi từng khá tự ti nhưng với sự nỗ lực nữ sinh đã trở thành thủ khoa ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Với điểm GPA 3.88/4.0, Đinh Trần Yến Nhi, thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế, khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao, Học viện Ngoại giao là một trong 100 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Lễ Tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Trước đó, vào năm 2020, Yến Nhi còn là thủ khoa khối D01 toàn tỉnh Điện Biên và thuộc top 100 thí sinh có điểm thi đại học khối D01 cao nhất cả nước.

Hành trình từ học sinh miền núi đến sinh viên Học viện Ngoại giao

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Yến Nhi cho biết bản thân sinh ra và lớn lên tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - một tỉnh miền núi khó khăn. Những rào cản lớn như ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và cả yếu tố truyền thống gia đình đã khiến cho hành trình học tập của nhiều trẻ em nơi đây trở nên gian nan.

"Năm 2018, em đã tham gia một dự án dạy kỹ năng mềm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua trải nghiệm này, em nhận ra rằng quyền được học tập là một trong những quyền cơ bản của con người nhưng không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục như nhau.

Từ đó, em đã dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục và phát triển con người. Em tin rằng lĩnh vực giáo dục và quan hệ quốc tế có điểm chạm quan trọng vì cả hai đều liên quan đến quá trình giao tiếp, truyền đạt và sự kết nối giữa con người với con người chính là yếu tố then chốt. Do đó, em đã quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao”, nữ thủ khoa bày tỏ.

Ảnh chân dung .JPEG
Đinh Trần Yến Nhi, thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao năm 2024. (Ảnh: NVCC)

Xuất phát điểm là học sinh chuyên Toán, Yến Nhi từng tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi môn Toán và đạt thành tích cao nên việc Nhi lựa chọn theo học ngành Quan hệ quốc tế khiến gia đình và bạn bè vô cùng bất ngờ. Dù vậy, Yến Nhi cho rằng ngành học này là sự tổng hợp của nhiều lĩnh vực như lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội rất cần trong thời đại mới.

Tư duy logic rèn luyện qua việc học Toán đã giúp Nhi rất nhiều trong việc tiếp cận các môn học chuyên ngành, đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề liên ngành. Đồng thời, tư duy rành mạch, logic giúp cho việc học tập của Yến Nhi trở nên hiệu quả và khoa học hơn.

Trong quá trình học tập tại Học viện Ngoại giao, Yến Nhi đã sở hữu những thành tích đáng nể như: đạt danh hiệu “Khóa luận tốt nghiệp xuất sắc nhất” ngành Quan hệ quốc tế niên khóa 2020 – 2024; danh hiệu sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên cấp học viện 4 năm liên tục từ 2021-2024; Học bổng loại Xuất sắc – Chương trình học bổng Nguyễn Cơ Thạch dành cho sinh viên có thành tích học tập, sản phẩm nghiên cứu và năng lực lãnh đạo xuất sắc, cấp học viện;...

IMG_1026.JPG
Đinh Trần Yến Nhi là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Lễ Tuyên dương Thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc học tập, Yến Nhi cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh là Phó Chủ nhiệm MIC – Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao; đại diện Việt Nam tham dự Chương trình 2023 ASEAN-Korea Youth Network Workshop tại Hàn Quốc; diễn giả tại Webinar: UP-01 do Học viện Ngoại giao tổ chức;...

Đối với nữ thủ khoa, việc tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa giúp em trang bị thêm rất nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc nhóm, quản lý nhân sự,… Đặc biệt, kinh nghiệm khi tham gia câu lạc bộ MC đã mở ra cho Yến Nhi nhiều cơ hội quý giá. Nữ thủ khoa Học viện Ngoại giao đã có dịp đứng trên nhiều sân khấu lớn trong vai trò người dẫn chương trình, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều vị diễn giả, khách mời nổi tiếng. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Nhi phát triển kỹ năng giao tiếp mà còn mở rộng tầm nhìn trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

DUY_1733.jpg
Nữ thủ khoa Đinh Trần Yến Nhi làm người dẫn chương trình cho workshop "Road to Luminous" cùng khách mời là MC Đức Bảo do Câu lạc bộ MC - Học viện Ngoại giao tổ chức. (Ảnh:NVCC)

Ngoài ra, Yến Nhi còn ghi dấu ấn bằng một loạt nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Trong đó, bài viết “Preventive Measures of ASEAN Member States in Response to the COVID-19 Pandemic: Experiences from Vietnam” (tạm dịch: Các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các quốc gia thành viên ASEAN: Kinh nghiệm từ Việt Nam) in trong sách “National Policies and International Relations under COVID-19 in Southeast-Asia and Beyond” (tạm dịch: Chính sách quốc gia và quan hệ quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á và các khu vực khác) do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Viện Konrad-Adenauer (KAS) xuất bản đã để lại cho nữ sinh nhiều kỷ niệm khó quên.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, Yến Nhi cho biết: “Nghiên cứu này được em thực hiện vào thời điểm năm 2021 khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc chưa có kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nào trước đó khiến em đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nghiên cứu khoa học đầu tiên này đã cho em nhiều bài học kinh nghiệm, kỹ năng quý báu và trở thành tiền đề quan trọng giúp em thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học sau này.

Do thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, em chỉ có thể thu thập thông tin qua báo chí và mạng internet. Qua đó, em đã phần nào trang bị thêm kỹ năng thu thập và chọn lọc thông tin trong thời đại số hóa hiện nay".

1.jpg
Yến Nhi tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngoại giao.

Ngoài ra, một kỉ niệm mà Yến Nhi không thể nào quên chính là trong vòng phỏng vấn "học bổng Nguyễn Cơ Thạch", Tiến sĩ Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đã đặt một câu hỏi bằng tiếng Anh về kết quả của bài nghiên cứu.

Nữ thủ khoa đã có cơ hội chia sẻ với các thầy cô trong hội đồng phỏng vấn về kết quả bài nghiên cứu của mình và thể hiện khả năng nói tiếng Anh xuất sắc. Đồng thời, Nhi cũng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi nhắc đến những tấm gương phòng chống dịch bệnh của Việt Nam – một quốc gia với tiềm lực kinh tế còn hạn chế nhưng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân.

Đặt niềm tin vào bản thân và kiên trì, nỗ lực từng bước tới thành công

Trong quá trình học tập tại Học viện Ngoại giao, Yến Nhi đã từng có khoảng thời gian cảm thấy bản thân bị chững lại so với các bạn đồng trang lứa. Nữ thủ khoa chia sẻ: “Ở trong một môi trường có rất nhiều bạn sinh viên xuất sắc, nhìn các bạn được đi thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn hoặc đã có công việc đem lại nguồn thu nhập ngay từ năm nhất khiến em cảm thấy rất tự ti. Em từng hoài nghi bản thân và thấy mình như đang bị bỏ lại trong một cuộc chạy đua.

Khi trường mở đợt tuyển thực tập sinh cho sinh viên các khóa, em đã dồn rất nhiều tâm huyết cho các lá đơn ứng tuyển, và cuối cùng cũng đã được tuyển chọn đi thực tập tại Bộ Ngoại giao".

Những lúc khó khăn như vậy, bên cạnh cô sinh viên khi ấy luôn là gia đình, thầy cô và những người bạn tại Học viện Ngoại giao. Nhờ những lời động viên, khích lệ và sự hướng dẫn tận tình của thầy cô mà Yến Nhi đã có thêm niềm tin vào bản thân để tiếp tục nỗ lực. Từ đó, Yến Nhi nhận ra mỗi một cá nhân sẽ có lộ trình phát triển khác nhau, không ai giống ai, điều quan trọng là phải luôn bền bỉ với mục tiêu mà mình đã đề ra.

2.JPG
Nữ thủ khoa ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc.

Để đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện, theo Yến Nhi, kỹ năng tự học và tự nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Nữ sinh cho rằng chính sự chăm chỉ và nỗ lực là chìa khóa để đạt được các mục tiêu.

“Khi nhận được danh sách các môn ở mỗi kỳ, em đều dành thời gian nghiên cứu trước nội dung môn học, cố gắng đọc trước càng nhiều tài liệu tham khảo càng tốt và đặc biệt là hỏi kinh nghiệm của các anh chị khóa trên. Em sắp xếp lại kiến thức một cách có hệ thống bằng sơ đồ tư duy giúp cho việc ôn tập lại dễ dàng và ghi nhớ lâu hơn”, Yến Nhi chia sẻ.

Về việc phân bổ và quản lý thời gian, thủ khoa Học viện Ngoại giao luôn coi việc học là ưu tiên hàng đầu. Thay vì cố gắng chia đều thời gian để cân bằng một cách tuyệt đối, cô sắp xếp công việc theo từng giai đoạn cụ thể, tập trung vào học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa một cách hợp lý.

Nữ thủ khoa bày tỏ: “Xuất phát điểm là học sinh tại một tỉnh miền núi, em và gia đình chưa bao giờ đặt áp lực phải đạt danh hiệu thủ khoa hay bất kỳ danh hiệu lớn lao nào mà em chỉ suy nghĩ bản thân phải luôn nỗ lực học tập để không phụ công ơn cha mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô.

Biết tin em đạt thủ khoa, ba mẹ em đã vô cùng vui mừng.Tuy nhiên, em hiểu rằng danh hiệu này chỉ là thành công bước đầu và em không được phép tự mãn hay ‘ngủ quên trên chiến thắng’. Chặng đường phía trước còn rất dài, em cần tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện bản thân hơn nữa”.

Remini20211211203711183.jpg
Đinh Trần Yến Nhi làm người dẫn chương trình trong buổi giới thiệu sách về quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao. (Ảnh: NVCC)

Học viện Ngoại giao đã mang tới cho Yến Nhi cơ hội được học hỏi kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp. Những cơ hội này đã giúp Yến Nhi định hình rõ hơn về môi trường làm việc mơ ước và mong muốn của bản thân đối với công việc trong tương lai.

“Sau khi ra trường, em có dự định tiếp tục theo đuổi bậc học cao hơn để có thể học tập và nghiên cứu chuyên sâu về ngành Quan hệ quốc tế. Sau 4 năm học tại Học viện Ngoại giao, em đã xác định được ước mơ của mình là trở thành một chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực chính trị học và quan hệ quốc tế. Đây là công việc vừa đáp ứng được thế mạnh của bản thân em, vừa có thể đóng góp công sức cho ngành ngoại giao, phục vụ cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước.

Đồng thời, em tin rằng nếu mỗi người trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực, cơ hội sẽ luôn rộng mở. Trong thời đại số hóa và đầy biến động như hiện nay, khả năng thích ứng và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi là những kỹ năng vô cùng quan trọng để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp”, Yến Nhi bày tỏ.

Những thành tích nghiên cứu khoa học đầy ấn tượng của Đinh Trần Yến Nhi:

Đồng tác giả bài viết “Preventive Measures of ASEAN Member States in Response to the COVID-19 Pandemic: Experiences from Vietnam” (Các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các quốc gia thành viên ASEAN: Kinh nghiệm từ Việt Nam) in trong sách “National Policies and International Relations under COVID-19 in Southeast-Asia and Beyond” (Chính sách quốc gia và quan hệ quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á và các khu vực khác) do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Konrad-Adenauer (KAS) xuất bản;

Đồng tác giả nghiên cứu “Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung trong lĩnh vực chất bán dẫn: Thực trạng và xu hướng trong tương lai” xuất bản trong Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 9, số 1 (tháng 2/2023);

Đồng tác giả nghiên cứu “Chính sách Biển Đông của Mỹ từ năm 2016 đến nay và một số khuyến nghị với Việt Nam” xuất bản trong Tạp chí Thế giới toàn cảnh, số 6/2023;

Đồng tác giả nghiên cứu “Các đặc điểm của chủ nghĩa đa phương từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay” xuất bản trong Tạp chí Thế giới toàn cảnh, số 11/2023;

Đồng tác giả nghiên cứu “Sự can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông từ năm 2016 đến năm 2023 và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” xuất bản trong Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 10, số 3/2024;

Đồng tác giả nghiên cứu “Challenges for Vietnam in protecting South China Sea sovereignty and interests” (Các thách thức của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia tại Biển Đông) xuất bản tại tạp chí quốc tế Cogent Social Sciences, tập 10, số 1/2024.

An Vy