Quy định cấm, nhiều GV Tiểu học Ngọc Khánh vẫn dạy thêm cho học sinh chính khóa

16/10/2024 06:38
Mạnh Đoàn

GDVN - Nhiều giáo viên TH Ngọc Khánh thuê phòng của nhà dân gần trường để dạy thêm cho học sinh chính khóa bất chấp quy định cấm.

Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm quy định rất cụ thể các trường hợp không được dạy thêm: "Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học...; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống".

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được nhiều cuộc gọi phản ảnh của phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) về việc nhiều giáo viên của trường này tổ chức dạy thêm cho học sinh chính khóa, học sinh của trường. "Việc học sinh học thêm giáo viên trong trường cũng diễn ra thời gian dài, nhiều năm. Đến dịp đầu hè, học sinh học cả ngày ở trường đến chiều tối còn học thêm. Bọn trẻ người đầy mồ hôi chạy đến lớp học thêm, vừa đói, vừa mệt thì chắc gì được chữ nào...", một người dân chia sẻ.

"Đến 18h30 tan lớp học thêm, các phụ huynh đến đón con, họ dừng đỗ xe máy hai bên đường, chỉ đủ cho một xe máy đi qua. Chúng tôi chịu cảnh khổ cực này mấy năm rồi...", một người dân ngõ 477/15 phố Ngọc Khánh bức xúc nói.

Một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh, bức xúc chia sẻ: "Giáo viên chủ nhiệm thông qua hội trưởng hội phụ huynh lớp để nhắn tin, gọi điện cho phụ huynh thông báo về lớp học thêm. Phụ huynh khác cho con đi học, tôi không cho con đi thì cũng lo ngại con không được cô quan tâm...".

gdvn_giao-vien-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh-day-them 44.jpg
Ảnh: Mạnh Đoàn

Cứ đến 18h30 là tắc hết cả con ngõ

Để có thêm thông tin khách quan về phản ánh của bạn đọc, cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, phóng viên đã tận mục sở thị một số địa điểm dạy thêm theo thông tin phản ánh của độc giả.

Theo đó, khoảng 16h từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhiều học sinh Trường Tiểu học Ngọc Khánh sau khi kết thúc buổi học ở trường, sau đó đến quán ăn gần đó để mua cho bản thân chiếc xúc xích, nem chua rán... rồi vừa đi vừa ăn. Hướng đi của các em không phải về nhà mà là di chuyển đến những căn phòng được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong trường thuê gần trường để dạy thêm.

Khoảng cách từ trường đến những điểm dạy thêm từ 100 - 200m. Đơn cử như giáo viên thuê nhà tại ngõ 477/15 Kim Mã, hẻm 477/15/19, Khu tập thể Bưu điện VT 40, nhà ở phố Nguyễn Công Hoan B...

Tại con ngõ 477/15 phố Kim Mã, sau 16h, nơi đây trở nên đông đúc ồn ào với những tiếng nô đùa của nhiều học sinh Trường Tiểu học Ngọc Khánh. Bên cạnh đó, phụ huynh, người thân chở con, cháu đến địa điểm học thêm tại một nhà ở con ngõ này.

Một người dân sinh sống ở ngõ 477/15 Kim Mã tỏ ra bức xúc về cơ sở tổ chức dạy thêm trên, người này chia sẻ, tại căn nhà 5 tầng của bà Y. (ngõ 477/15 Kim Mã) đã tổ chức cho dạy thêm học thêm trong nhiều năm nay. Lúc đến học, các cháu đa phần tự đi bộ đến nhưng khi tan học vào lúc 18h30, nơi đây lại ùn tắc do phụ huynh đỗ xe đợi con.

“Nhà đó là nhà của bà Y., tổ chức cho các giáo viên trong trường giảng dạy thêm. Người dân ở đây khó chịu lắm. Vào giờ phụ huynh đón con, đường bị ách tắc. Là hàng xóm láng giềng, chúng tôi cũng rất khó chịu, nhưng cũng đành lơ đi, nói ra lại…”, người dân cho hay.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực tầng 1 của nhà bà Y. là nơi sinh hoạt của gia đình. Các học sinh đến học thêm sẽ leo thang bộ lên tầng trên để học.

Khi trời nhá nhem, phóng viên nhận thấy tại căn nhà của bà Y. sáng đèn tại tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Trong đó, tầng 3 và tầng 4 là nơi cho thuê để dạy thêm.

Trong lúc chờ con tan lớp học thêm tại tầng 3 của cô L.M.L. (giáo viên chủ nhiệm một lớp 3 của Trường Tiểu học Ngọc Khánh), nam phụ huynh K. cho hay: "Giáo chủ nhiệm dạy thêm vào thứ Hai, thứ Tư. Ngày 30/9 (ngày phóng viên khảo sát - PV) là buổi học thêm thứ hai của con.

Năm ngoái con học lớp 2, vị phụ huynh này cũng cho con đi học thêm của cô giáo chủ nhiệm tên M. của Trường tiểu học Ngọc Khánh.

gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh (15).jpg
Trong khi nhiều căn nhà chưa sáng đến, thì nhà của bà Y. sáng ánh đèn lớp dạy thêm tại tầng 3, tầng 4. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Cũng đợi con ở ngoài cổng nhà bà Y., phụ huynh L. có con đang học lớp 4A4 cho biết, con chị đi học thêm tiếng Anh của cô giáo bộ môn tên Ng. dạy vào thứ Hai, thứ Tư. Lớp 4A4 của con chị có khoảng 20 bạn đi học thêm, chiếm gần một nửa sĩ số lớp.

“Chúng tôi không phải viết đơn cho con đi học thêm đâu. Mức phí học thêm là 1 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 125 nghìn đồng/buổi, đây là mức phí chung của các học sinh học thêm quanh đây…”, vị phụ huynh chia sẻ.

Theo vị phụ huynh này, ngoài cho con học thêm bộ môn tiếng Anh, chị cũng cho con học thêm Toán - Tiếng Việt của cô giáo chủ nhiệm là cô H. vào Thứ Ba, Thứ Năm nhưng nơi giảng dạy ở chỗ khác. Mức phí học thêm cũng tương tự.

Tính ra, mỗi tháng, gia đình chị L. phải chi 2 triệu đồng tiền học thêm (cho môn tiếng Anh, Toán - tiếng Việt), chưa kể các khoản phí và tiền ăn bán trú phải đóng tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh.

“Cũng may, gia đình tôi ở cùng bố mẹ chồng, nên không phải tốn tiền thuê nhà. Chỉ riêng việc đi học thêm cho hai đứa con như này sơ sơ cũng 4-5 triệu/tháng. Cùng với đó là các khoản phí ở trường. Gia đình nào nếu kinh tế khó khăn nói thật cũng rất vất vả…Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy thêm và thông báo nếu không cho con đi học, tôi cũng e ngại...”, nữ phụ huynh cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, con ngõ 477/15 Kim Mã hẹp chỉ đủ cho ba xe máy đi lại, nhưng đến khoảng hơn 18h, phụ huynh dừng đỗ hai bên đường và đợi con tan học thêm kín đường.

Do hai bên đường đều có phương tiện xe máy dừng đỗ, người dân đi qua đây chỉ còn mỗi lối đi hạn hẹp. Nhiều người trong ngõ đi qua bóp còi inh ỏi để tránh va chạm và để thể hiện nỗi bức xúc của mình. Và rồi ách tắc vẫn xảy ra.

gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh (13).jpg
Con ngõ 477/15 Kim Mã ùn tắc do phụ huynh dừng đỗ hai bên đường đứng đợi con học thêm ở nhà ở nhà bà Y. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khối trưởng lớp 1 tự tin về năng lực dạy thêm

Không chỉ các giáo viên ở trên, theo phản ánh của phụ huynh, cô Đ.T.L. (giáo viên chủ nhiệm một lớp 1, Trường Tiểu học Ngọc Khánh) - khối trưởng chuyên môn khối lớp 1 là người mở lớp học tại nhà và giảng dạy nhiều năm qua.

Để tìm hiểu về lớp học thêm của giáo viên này, phóng viên đã đến địa chỉ tại ngõ 185 Kim Mã. Đây là nơi cô Đ.T.L. tổ chức dạy thêm. Địa chỉ này cách Trường Tiểu học Ngọc Khánh khoảng hơn 1 cây số. Vào thứ Tư ngày 2/10, khoảng 17h30, lớp của cô L. bắt đầu vào học. Các học sinh ở lớp học thêm vẫn mặc đồng phục áo đỏ của Trường tiểu học Ngọc Khánh.

Hình ảnh cô Đ.T.L. nói về hoạt động giảng dạy học thêm (Ảnh: cắt từ clip)

Hình ảnh cô Đ.T.L. nói về hoạt động giảng dạy học thêm (Ảnh: cắt từ clip)

Nói về lịch học và giá cả, cô L. tư vấn khi được hỏi như sau: “Nếu con học một tuần hai buổi vào thứ Năm và Thứ Bảy, lớp này sẽ vắng hơn với 15 bạn, còn lớp đang học hiện tại thứ Tư và thứ Bảy đã 18 bạn.

Về thời gian giảng dạy, thứ Tư lớp học từ 17h30 đến 19h30; thứ Năm lớp học từ 18h đến 20h; thứ Bảy có hai ca thì một ca từ 14h30 đến 16h30, ca còn lại từ 16h30 đến 18h30.

Cô thu tiền học thêm là 1 triệu đồng/tháng tương đương khoảng 125 nghìn đồng/buổi”.

Theo nữ giáo viên này, nếu học sinh có việc bận nghỉ học, cô sẽ đưa bài cho con làm, còn nếu giáo viên nghỉ sẽ dạy bù.

Thông tin về nội dung dạy thêm, cô L. nói, cô sẽ giảng dạy thêm bài tập trắc nghiệm mà trong sách giáo khoa không có. Như buổi học thêm vào ngày thứ Tư, cô sẽ tóm tắt lại kiến thức cơ bản của những ngày học trên trường vào thứ Hai, đến thứ Tư. Vào buổi học thêm ngày thứ Bảy, cô sẽ nâng cao kiến thức của con tại trường vào thứ Năm và thứ Sáu.

Kể từ lúc học thêm đến lúc học sinh thi, cô sẽ ôn cho các con các dạng đề thi, bài tập. Cô L. còn khẳng định bản thân đang giảng dạy bên Trường Tiểu học Ngọc Khánh: “Phụ huynh yên tâm, cô đang là khối trưởng khối 1 bên Trường Tiểu học Ngọc Khánh. Cô ra trường và đi giảng dạy được 25 năm rồi”.

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Cách Trường Tiểu học Ngọc Khánh khoảng 200 mét là Khu tập thể Bưu điện VT40 (ngõ 84 Ngọc Khánh), nơi đây có gia đình bà Y. cho thuê phòng để giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh giảng dạy thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên vào một buổi chiều thứ Tư (ngày 25/9), khoảng 16h18, nhiều học sinh Trường Tiểu học Ngọc Khánh đi bộ từ trường về và vào trong con ngõ Khu tập thể Bưu điện VT40.

Học sinh lớp 3A6 đến Khu tập thể Bưu điện VT 40 để học thêm của cô giáo chủ nhiệm tên B.T.L. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Học sinh lớp 3A6 đến Khu tập thể Bưu điện VT 40 để học thêm của cô giáo chủ nhiệm tên B.T.L. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khi được phóng viên hỏi về thông tin giáo viên giảng dạy học thêm, một nam sinh cho hay, cô B.T.L. là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu (một lớp khối 3 - PV) và cô dạy thêm môn Toán và Tiếng Việt cho 13 bạn.

“Chúng cháu học thêm vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, lớp cháu có 13/29 học sinh học thêm và học ở tầng 3. Cô giáo đến dạy vào lúc 16h30 và lớp học đến 18h30”, nam sinh cho biết. Theo một học sinh khác của lớp cho hay, khi còn học lớp 2, cháu cũng học thêm của cô L. tại nơi đây.

Mạnh Đoàn