Một tập sách giáo khoa được trao đi, một hy vọng mới được mở ra

18/10/2024 14:11
Thùy Trang

GDVN - Sau những mất mát cơn bão gây ra, các em học sinh đã tìm thấy hy vọng từ những quyển sách giáo khoa mới, sự hỗ trợ đầy ý nghĩa từ Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Cơn bão số 3 vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), gây ra nhiều thiệt thòi cho một số trường học và gia đình học sinh trên địa bàn huyện. Đây chính là lúc mà sự giúp đỡ từ cộng đồng và doanh nghiệp trở nên quan trọng, ý nghĩa.

Gian khó sau bão lũ

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiền Lương (huyện Hạ Hòa), chia sẻ: "Trường Trung học cơ sở Hiền Lương là một trong các điểm trường trung học cơ sở bị ngập sâu đợt bão số 3. Nhiều cơ sở vật chất như bàn ghế, tường rào và nền bê tông bị hỏng nặng. Đặc biệt, bàn ghế làm bằng gỗ ép, gỗ công nghiệp đều hư hại nghiêm trọng sau khi ngâm nước lâu ngày.

Không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất trường học, gần 70% gia đình của các em học sinh cũng bị ngập lụt nặng. Ruộng lúa chuẩn bị thu hoạch thì mất trắng, các ao cá và gia súc, gia cầm đều bị cuốn trôi ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình các em học sinh”.

Thầy Nguyễn Anh Tuân, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hạ Hoà, ngay sau cơn bão, nhà trường đã ngay lập tức thống kê thiệt hại của trường cũng như liên lạc với gia đình học sinh để có thể có những hỗ trợ kịp thời cho các em.

cac-em-hoc-sinh-2-5118.jpg
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ được trao quà tại Chương trình trao tặng xe đạp, sách giáo khoa cho học sinh chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Gia đình em Phạm Lê Thái, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là một gia đình có nhiều khó khăn. Mẹ em mất khả năng lao động sau khi sinh người em út. Lúc này, gánh nặng kinh tế và chăm sóc gia đình dồn lên vai người bố. Bố của em là lao động tự do, thường xuyên phải đi làm xa, ba anh em được bà nội chăm sóc. Là con cả trong nhà, Thái không chỉ chăm chỉ học tập mà còn gắng sức phụ giúp bố lo toan cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc hai em nhỏ, một em đang học lớp 9 và một em chỉ mới 3 tuổi.

Dù ngôi nhà của gia đình không bị ngập nặng như nhiều hộ khác, nhưng vườn tược và tài sản đã chịu tổn thất không nhỏ. Đặc biệt, cuộc sống sau bão trở nên khó khăn hơn khi việc làm bấp bênh và chi phí sinh hoạt cũng tăng.

Không chỉ riêng gia đình Thái, hàng trăm học sinh khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cùng khó khăn.

Đối với các em, thiệt hại không chỉ là về vật chất mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Nhiều em đến trường trong tình cảnh thiếu thốn, không có đủ sách vở.

Giữa lúc khó khăn đó, sự hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm và các tổ chức đã trở thành nguồn động viên quý giá, giúp các em học sinh có thêm điều kiện để tiếp tục học tập, không bị gián đoạn bởi những biến cố bất ngờ của thiên nhiên.

Đặc biệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 525 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng thiệt hại cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Kết nối tri thức, lan tỏa yêu thương

Dù đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng, nhưng về lâu dài, việc khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Thầy Thạch cho biết thêm: "Nhà trường muốn tổ chức các hoạt động học tập, hoặc mua sắm thêm cơ sở vật chất nhưng cũng đành phải tạm dừng do điều kiện kinh tế khó khăn của phụ huynh".

Sự hỗ trợ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thầy Thạch và học sinh vô cùng trân trọng. Nhà xuất bản đã cung cấp những cuốn sách giáo khoa mới để học sinh có tài liệu học tập. "Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các em có sách để học mà còn giúp các em không bị gián đoạn quá trình học tập. Tôi thật sự trân trọng và cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vì đã đồng hành cùng nhà trường và học sinh trong giai đoạn khó khăn này," thầy Thạch chia sẻ thêm.

sgk-nxbgdvn-6500.jpg
Bà Phùng Ngọc Hồng - Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đại diện trao tặng 525 bộ sách cho các em học sinh huyện Hạ Hòa chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Những món quà từ các nhà hảo tâm đã đem lại niềm hy vọng cho gia đình Thái và các em học sinh. Những phần quà bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo và sách vở giúp gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn sau bão. Thái bày tỏ sự cảm kích: “Khi nhận được những món quà, em cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có rất nhiều người quan tâm và chia sẻ. Đó là động lực để em nỗ lực học tập hơn”

Thái chia sẻ: “Việc không phải lo chi phí mua sách đã giúp gia đình em bớt đi nỗi lo kinh tế".

Thầy Thạch cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các đoàn thiện nguyện, bao gồm cả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình hình đã dần ổn định. "Đến thời điểm này, không có em nào thiếu ăn, thiếu mặc hay sách vở. Các em đã được cung cấp đầy đủ sách giáo khoa mới, giúp các em nhanh chóng bắt nhịp lại với việc học sau hơn một tuần nghỉ vì bão."

Thầy Nguyễn Anh Tuân cũng cảm thấy rất xúc động với chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Tuân nhấn mạnh: "Sau cơn bão số 3, sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giúp các em học sinh duy trì việc học tập. Những món quà đó hết sức kịp thời và ý nghĩa."

IMG_7839.JPG
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ sách cho học sinh tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Được biết, không chỉ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn hỗ trợ hàng nghìn bộ sách giáo khoa cho các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái....

Không chỉ là những cuốn sách giáo khoa thông thường, những bộ sách mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia từ cộng đồng đến với các em trong lúc khó khăn.

Những trang sách mới trao tay không chỉ là hành trang vật chất mà còn là sự động viên để các em học sinh sẽ viết tiếp những ước mơ và khát vọng của mình. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tình người và sự sẻ chia luôn là nguồn sức mạnh lớn nhất, giúp các em không chỉ vượt qua khó khăn mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống và tương lai.

Thùy Trang