Nữ hiệu trưởng là 1 trong 8 phụ nữ tiêu biểu xuất sắc của thành phố Hải Phòng

20/10/2024 07:34
LÃ TIẾN

GDVN - Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú là một trong 8 phụ nữ tiêu biểu của thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng Lê Chân lần thứ 13.

Giải thưởng Lê Chân là giải thưởng cao quý được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xét tặng hàng năm cho các cá nhân phụ nữ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tổ chức trao Giải thưởng Lê Chân lần thứ 13.

Trong số 8 gương mặt phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực được trao Giải thưởng Lê Chân lần này, rất vinh dự cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng khi cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) được tôn vinh.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, sự tận tâm, tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người của thuyền trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

GDVN_co-giao-Tam-4.jpg
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) vinh dự nhận Giải thưởng Lê Chân lần thứ 13 (Ảnh: LT)

Với hơn 32 năm trong nghề, trong đó có 14 năm làm công tác quản lý, dù ở cương vị nào, cô giáo Lê Thị Minh Tâm cũng tận tâm với nghề, phát huy được phẩm chất đáng quý của nhà giáo “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, khẳng định được năng lực, uy tín trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, cô giáo Tâm đã cùng tập thể giáo viên nhà trường tiếp tục giữ vững vị trí của ngôi trường điểm danh tiếng bậc nhất thành phố Hải Phòng – ngôi trường có bề dày thành tích trong giáo dục và đào tạo toàn diện cho học sinh đại trà, học sinh giỏi.

Với cương vị là người đứng đầu nhưng cô giáo Lê Thị Minh Tâm không dùng mệnh lệnh để chỉ đạo công việc mà luôn lắng nghe góp ý của mọi người trước khi đưa ra một quyết định nào đó, nhìn nhận thấu đáo mọi việc và giải quyết trên tinh thần dân chủ.

Cô luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, chú thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời, xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Bởi thế mà giáo viên, người lao động luôn coi Trường Trung học cơ sở Trần Phú là gia đình thứ hai của họ.

Trong quản lý, cô giáo Tâm chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các bậc phụ huynh để tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Nhìn mái trường Trung học cơ sở Trần Phú khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy và học hiện đại mới hiểu được những tâm huyết mà cô giáo Tâm cùng Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân, các cấp ngành và các thế hệ đi trước dành cho trường cũng như sự nghiệp trồng người.

Với phương châm “Lời nói thật, việc làm thật”, cô Lê Thị Minh Tâm cùng Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng một phong trào học tập, giảng dạy sôi nổi. Đối với thầy, cô giáo phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Khuyến khích mỗi cán bộ giáo viên nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy sáng tạo và kinh nghiệm để có những giờ dạy tốt...

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm cũng luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bởi thế, hiện nay, Trường Trung học cơ sở Trần Phú có 80% giáo viên đạt trên chuẩn, 25 giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

Với sự động viên, khuyến khích từ cô hiệu trưởng tận tâm, tất cả giáo viên trong trường đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng để mỗi tiết học đạt kết quả cao nhất.

GDVN_co-giao-Tam-1.jpg
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú (thứ 3 từ phải sang) là một trong 8 phụ nữ tiêu biểu xuất sắc của thành phố Hải Phòng (Ảnh: LT)

Đối với học sinh, hình ảnh cô hiệu trưởng Lê Thị Minh Tâm đứng ở cổng trường vào 6 giờ 15 phút mỗi sáng, nở nụ cười tươi chào đón các em học sinh tới trường đã trở nên gần gũi, quen thuộc với các em học sinh nhà trường.

Không chỉ đơn thuần là đến trường học tập, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú còn được tham gia những buổi sinh hoạt ngoại khoá, được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú luôn mạnh dạn liên hệ, tìm kiếm cho học sinh nhà trường nhiều sân chơi, cuộc thi mang tầm quốc tế: là trường đầu tiên của Hải Phòng tham gia các cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh như Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC), Toán Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS, Toán MYTS, SASMO, IKMC, AMC...).

Theo thống kê, các năm học từ năm 2021-2024, Trường Trung học cơ sở Trần Phú có 823 huy chương, giải học sinh giỏi các cấp (trong đó có 248 huy chương, giải quốc gia, quốc tế; 213 giải cấp thành phố);

Trường Trung học cơ sở Trần Phú cũng dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (chiếm khoảng 17,5% học sinh đỗ chuyên toàn thành phố), dẫn đầu về số lượng Thủ khoa, Á khoa các Trường Trung học phổ thông công lập; luôn đứng tốp 10 về kết quả thi đại trà toàn thành phố.

GDVN_co-giao-Tam-2.jpg
Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, cô giáo Tâm đã cùng tập thể giáo viên nhà trường tiếp tục giữ vững vị trí của ngôi trường điểm danh tiếng bậc nhất thành phố Hải Phòng (Ảnh: LT)

Hướng tới giáo dục toàn diện, bên cạnh chú trọng chất lượng đào tạo các môn văn hoá, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú chỉ đạo hoạt động hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, giáo dục đạo đức, thể chất, giới tính...

Trong các năm học từ năm 2021-2023, nhà trường có 70 huy chương, giải thể dục thể thao, trong đó 25 giải cấp quốc gia, 6 giải cấp thành phố; tham gia “Ngày hội văn hoá Việt – Nhật”, cuộc thi “Vũ điệu tháng 5”, giáo dục học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sử dụng Internet thông minh, duy trì tốt mô hình “Cổng trường an toàn”, “Thư viện xanh”, vận động, đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện, công tác xã hội...

Trong công tác chuyên môn, từ năm 2019 đến nay, cô giáo Lê Thị Minh Tâm đã có 06 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học công nhận, xếp loại A. Các sáng kiến của cô đã được áp dụng và triển khai hiệu quả trong giảng dạy. Trong đó sáng kiến năm 2019 và 2022 được công nhận sáng kiến cấp thành phố.

Hơn 32 năm trong nghề, mọi hạnh phúc lớn - nhỏ; kỷ niệm vui - buồn của cô giáo Lê Thị Minh Tâm đều gắn với học sinh và các mái trường nơi cô công tác. Tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu luôn là động lực để cô Hiệu trưởng Lê Thị Minh Tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục thành phố nói chung và ngành giáo dục quận Lê Chân nói riêng.

GDVN_co-giao-Tam-3.jpg
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú sau khi nhận Giải thưởng Lê Chân (Ảnh: LT)

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Lê Thị Minh Tâm gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Lê Chân, các cấp, ngành, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh học sinh đã luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để cô và Trường Trung học cơ sở Trần Phú có được những thành tích đáng tự hào như ngày nay.

“Giải thưởng Lê Chân cao quý không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm để tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp trồng người cao cả”, cô giáo Lê Thị Minh Tâm nói.

Các danh hiệu cô giáo Lê Thị Minh Tâm đạt được trong quá trình công tác để bình xét Giải thưởng Lê Chân lần thứ 13:

Tập thể:

Năm 2021, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2022, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đón nhận Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2023, Trường Trung học cơ sở Trần Phú được Uỷ ban nhân dân thành phố trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Từ năm 2021-2023, Chi bộ đạt “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cá nhân:

Năm 2023, cô giáo Lê Thị Minh Tâm nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Năm 2019, 2022: cô có sáng kiến cấp thành phố (2022: Cải tiến tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân).

Từ năm 2021-2023, cô giáo Tâm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2021-2023, Chiến sĩ thi đua thành phố năm 2023.

LÃ TIẾN