Cận cảnh đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai sắp hoàn thành

28/10/2024 06:26
Bài, ảnh: Trung Dũng

GDVN - Sau gần 4 năm thi công, dự án đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, Hà Nội đã cơ bản thành hình, nhiều đoạn đã hoàn thiện.

Cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai. Dự án được triển khai với mục tiêu tạo ra tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo bộ mặt mỹ quan đô thị khu vực trung tâm huyện Thanh Oai và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Theo đó, tuyến đường này có chiều dài hơn 6,5km, điểm đầu giao với đường tỉnh lộ 427, điểm cuối giao với đê tả Đáy. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được chia làm 2 đoạn, bao gồm: Đoạn ngoài khu vực đô thị thị trấn Kim Bài có mặt cắt 23m, đoạn trong có mặt cắt 25m.

Cùng với đó, dự án còn có các hạng mục giải phóng mặt bằng; lát hè, trồng cây xanh, chiếu sáng; xây dựng cầu qua các kênh Yên Cốc, Phượng Mỹ, La Khê; xử lý nền đất yếu một số đoạn tuyến; tổ chức giao thông và một số công trình phụ trợ khác…

Dự án được thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 524 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng gần 283 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 174,5 tỷ đồng… Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn đến năm 2024. (1)

GDVN_a6.JPG
Đoạn từ đường Muỗi sang đường trục phía Nam cơ bản đã hoàn thiện.

Đến nay, dự án đã sắp hoàn thành. Trên công trường dự án, nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, công nhân, kỹ sư đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình cán đích trong năm 2024.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 4km từ đầu tuyến đến cầu kênh Yên Cốc đã hoàn thiện với mặt cắt ngang 23m với 6 làn xe. Đoạn này đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng...

Đoạn còn lại từ cầu kênh Yên Cốc đến nút giao đê Tả Đáy dài khoảng 2km đang được nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Do chưa hoàn thành, tuyến đường hiện vẫn chưa cho phép người dân di chuyển. Nhiều đoạn, đơn vị thi công phải cho ngăn chặn xe qua lại bằng những khối bê tông lớn.

Theo kế hoạch, đường sẽ đi vào hoàn thiện và được thông xe trong năm 2024. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt khi đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện đi vào hoạt động sẽ tạo "đòn bẩy" về giao thương giữa Thanh Oai với các địa phương khác, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bà Hoàng Thị Yên, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai bày tỏ sự vui mừng khi thấy diện mạo địa phương đã đổi thay mạnh mẽ sau khi tuyến đường này sắp được hoàn thành.

Bà Yên bày tỏ: "Với một địa phương ngoại thành, đa số người dân làm nông nghiệp như xã Tam Hưng thì việc có con đường rộng rãi, đi ngang qua xã là một điều cần thiết.

Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương mà việc đi lại, giao thương của người dân trong vùng cũng gặp nhiều thuận lợi".

Còn anh Lê Văn Mười, là một tiểu thương tại Thị trấn Kim Bài cho rằng, sau khi tuyến đường hoàn thành, việc kinh doanh của gia đình anh có nhiều thuận lợi hơn vì quãng đường cung ứng và giao nhận hàng của anh sẽ được rút ngắn hơn.

GDVN_a4.JPG
Đoạn gần Cụm công nghiệp Kim Bài đến Quốc lộ 21B cũng đang được khẩn trường hoàn thiện

Anh cho biết: "Tôi có rất nhiều bạn hàng truyền thống ở huyện Thường Tín. Trước đây, khi chuyển hàng cho khách hoặc nhập nguyên liệu từ đầu mối bên đó, tài xế thường phải đi vào quốc lộ 21B, sau đó men theo đường tỉnh 427B để sang Thường Tín.

Các tuyến này hiện cũng nhỏ hẹp và đi qua các khu đông dân cư nên tốc độ di chuyển của tài xế khá chậm, nhiều lúc phải đối diện với tắc đường cục bộ nên chúng tôi khá bị động trong việc thống nhất thời gian giao hàng cho đối tác.

Nay tuyến đường này đang sắp hoàn thành. Những tiểu thương như tôi cũng thấy rất phấn khởi vì nó chạy cắt qua làng, rút ngắn thời gian đi lại chỉ bằng một nửa nếu đưa vào sử dụng.

Việc đưa tuyến đường này vào khai thác không chỉ tạo ra sự đổi thay cho bộ mặt làng quê huyện Thanh Oai mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương".

Một số hình ảnh từ công trường tuyến đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai:

GDVN_a1.JPG
Trên những đoạn đang hoàn thiện, nhân lực máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ.
GDVN_a2.JPG
Tuyến đường chủ yếu đi qua khu đồng ruộng, nền đất yếu nên các bước thi công được thực hiện cuốn chiếu từng đoạn kết hợp theo dõi lún.
GDVN_a11.jpg
Hình ảnh đoàn xe lu nối tiếp nhau với khí thế khẩn trường trên công trường.
GDVN_a10.jpg
Một công nhân đang thi công vỉa hè.
GDVN_a9.jpg
Sau đó xe lu tiếp tục đầm nền phần vỉa hè.
GDVN_12.jpg
Một trụ bê tông sau này sẽ lắp hệ thống đèn chiếu sáng.
GDVN_a8.JPG
Tuyến đường được thiết kế mỗi bên 3 làn xe, có dải phân cách giữa để trồng cây.
GDVN_a13.jpg
Trong dải phân cách giữa sẽ được trồng cây để tăng thêm khoảng xanh và nâng cao khả năng chống loá với xe ngược chiều khi các phương tiện lưu thông buổi tối.
GDVN_a14.jpg
Những khối bê tông dùng để chặn phương tiện lưu thông vào đoạn dự án chưa hoàn thiện.
GDVN_a5.JPG
Tuyến đường hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng khả năng kết nối, giao thương giữa Thanh Oai và các vùng phụ cận.

Tư liệu tham khảo:

(1) https://hanoimoi.vn/quyet-dinh-dau-tu-xay-dung-duong-truc-phat-trien-kinh-te-huyen-thanh-oai-623800.html

Bài, ảnh: Trung Dũng