Kiểm tra taxi, phát hiện lượng lớn lựu đạn, súng, đạn

03/12/2011 08:14
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ việc được phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 1/12 trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt gồm Ngô Quốc Hưng (1981), Phạm Đình Chiếu (1973) cùng trú tại xã Nghi Phú; Nguyễn Văn Thắng (1966); lái xe taxi là Nguyễn Văn Hùng (1966) cùng ở xã Nghi Đức, TP Vinh.

Theo hồ sơ điều tra thì vào thời điểm trên Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An đang đi tuần tra thì phát hiện xe taxi Vạn Xuân mang BKS 37S -7106 đậu trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh có nhiều biểu hiện lạ.

Khi lực lượng Cảnh sát 113 lại kiểm tra thì các đối tượng bất ngờ mở cửa xe bỏ chạy. Tuy nhiên tổ công tác đã nhanh chóng tóm gọn cả 4 đối tượng nêu trên.

Kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện được một số lượng lớn vũ khí nóng mà các đối tượng mang theo gồm: 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 6 viên đạn của súng K59, 4 viên đạn mang nhãn hiệu Xua - chin, 1 khẩu súng săm lét đã cưa nòng, 1 viên đạn cao su, 1 con dao dài 40cm, ,1 dao nhọn có vỏ dài 30cm và 3 chiếc ĐTDĐ.

Hiện các đối tượng đang được tạm giữ tại trụ sở Công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc của số vũ khí trên.

Xuân Hòa