Giành học bổng Chevening của Chính phủ Anh, 9x chia sẻ bí kíp cải thiện hồ sơ

05/02/2025 10:03
Thu Trang

GDVN -Để cải thiện từ một hồ sơ chưa ấn tượng thành một bộ hồ sơ đủ sức thuyết phục hội đồng học bổng, Nguyễn Hoàng Ngân đã phải nỗ lực gấp nhiều lần.

Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 1995), tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc nhận được học bổng Chevening của Chính phủ Anh. Hiện Ngân đang theo học Thạc sĩ ngành Giáo dục (định hướng Quản lý Giáo dục) tại Đại học Bristol, Vương Quốc Anh (Trường nằm trong khối Russel group, xếp hạng thứ 9 tại Vương Quốc Anh, hạng 54 trên toàn thế giới).

Biến ước mơ thành sự thật

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Nguyễn Hoàng Ngân chia sẻ: "Là người xuất thân từ một vùng quê nghèo, ước mơ du học là điều xa vời, vì vậy trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ lên kế hoạch hay chuẩn bị cho hành trình ấy. Cho đến tháng 5 năm 2023, tôi đã lựa chọn học bổng Chevening là học bổng duy nhất để thử sức, bởi với một người học và giảng dạy tiếng Anh như tôi, việc được đặt chân đến Vương quốc Anh luôn là một ước mơ ấp ủ bấy lâu."

Theo Hoàng Ngân, khi bước vào hành trình này, Ngân đã nghiêm túc suy ngẫm về con đường bản thân theo đuổi và những mong muốn đóng góp cho ngành giáo dục. Từ đó, Ngân có định hướng rõ ràng để xây dựng thêm cho hồ sơ cá nhân và truyền tải điều đó qua các bài luận. Suốt 3 tháng, Ngân miệt mài viết 4 bài luận, viết lại gần chục lần cho đến khi cảm thấy từng con chữ đều thể hiện chân thực nhất bản thân mình trong vỏn vẹn 2000 chữ ngắn ngủi.

Đến tháng 3/2024, Ngân nhận được lời mời tham gia vòng phỏng vấn. Để chuẩn bị thật tốt, cô chủ động tìm kiếm và liên hệ với các học giả cùng ngành ở nhiều quốc gia, vừa để nhận được những lời khuyên hữu ích, vừa để rèn luyện kỹ năng thiết lập và duy trì mối quan hệ, một trong những kỹ năng mà học bổng Chevening yêu cầu. Sau vài tháng chờ đợi, Ngân đã nhận được kết quả xứng đáng cho tất cả những nỗ lực bền bỉ của mình.

Nguyễn Hoàng Ngân đã xuất sắc nhận được học bổng Chevening danh giá của Chính phủ Anh. Ảnh: NVCC
Nguyễn Hoàng Ngân đã xuất sắc nhận được học bổng Chevening danh giá của Chính phủ Anh. Ảnh: NVCC

Theo Hoàng Ngân, do không chuẩn bị cho việc đi du học từ cấp ba hay đại học nên khó khăn lớn nhất mà cô gặp phải trong hành trình này đó là việc xây dựng một hồ sơ “khủng” để gây ấn tượng với hội đồng học bổng du học.

Do đó, để cải thiện từ một hồ sơ chưa ấn tượng thành một bộ hồ sơ đủ sức thuyết phục hội đồng học bổng, Ngân đã phải nỗ lực gấp nhiều lần. Theo Ngân, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm cách liên kết những gì mình đã và đang làm với kế hoạch tương lai, từ đó viết nên một câu chuyện nhất quán, liền mạch về hành trình của bản thân qua từng giai đoạn: Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Để viết nên câu chuyện này, Ngân đã nỗ lực nâng cấp công việc tình nguyện thành những dự án có tổ chức, hệ thống và sứ mệnh rõ ràng. Đó là dự án “Rural Futures” – dự án dạy tiếng Anh 4 kỹ năng toàn diện cho học sinh nông thôn, và “Global Pass” – dự án hợp tác giáo viên toàn cầu, tạo cơ hội giao lưu văn hóa miễn phí cho học sinh.

Song song với đó, Ngân phát triển trung tâm tiếng Anh của mình để xây dựng nền tảng tài chính và nguồn lực nhằm mở rộng các dự án xã hội. Cụ thể, cô mời các cựu học sinh xuất sắc của trung tâm tham gia giảng dạy, đồng thời hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận như "Lớp học Cầu vồng" để tổ chức các khóa học tiếng Anh 4 kỹ năng (đặc biệt tập trung vào kỹ năng nói). Qua đó, có thể giúp học sinh nông thôn tiếp cận phương pháp học tiếng Anh hiện đại và phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ.

Ngân đang theo học Thạc sĩ ngành Giáo dục (định hướng Quản lý Giáo dục) tại Đại học Bristol, Vương Quốc Anh. Ảnh: NVCC
Ngân đang theo học Thạc sĩ ngành Giáo dục (định hướng Quản lý Giáo dục) tại Đại học Bristol, Vương Quốc Anh. Ảnh: NVCC

"Tôi vẫn nhớ như in lần về vùng 'quê lúa' Thái Bình để giới thiệu dự án Rural Futures. Trái với nỗi lo rằng các em sẽ không mặn mà với việc học đủ 4 kỹ năng tiếng Anh mà chỉ tập trung vào học để thi lấy điểm, tôi đã được chào đón nồng nhiệt. Các em rất hào hứng tham gia những trò chơi nhỏ mình tổ chức và chủ động chia sẻ rằng các em muốn học tiếng Anh để có một tương lai tươi sáng hơn.

Có một bạn còn nói rằng muốn học thật giỏi để sau này được như chị Ngân, nghe những lời ấy tôi thực sự xúc động. Sau khi trở về từ Anh, tôi hy vọng có thể mở rộng dự án này đến nhiều vùng quê nghèo hơn trên khắp Việt Nam, mang đến cơ hội học tiếng Anh toàn diện cho nhiều học sinh hơn nữa." Ngân tâm sự.

Bí quyết gây ấn tượng với hội đồng xét tuyển học bổng du học

Chia sẻ kinh nghiệm để giành được học bổng Chevening của Chính phủ Anh, Hoàng Ngân cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để viết một bài luận học bổng thuyết phục không nằm ở lời văn hoa mỹ hay danh sách dài thành tích ấn tượng, mà chính là “consistency” (sự nhất quán trong câu chuyện bạn kể).

Bài luận cần khắc họa rõ con người và hoài bão của bạn, cho thấy điều đó đã định hướng mọi việc bạn đã và đang làm như thế nào để từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu ấy.

Đồng thời, bài luận cũng phải trả lời được câu hỏi "Tại sao bạn cần chương trình học này để đạt được hoài bão đó ?" và "Làm thế nào để bạn áp dụng được kiến thức, trải nghiệm từ chương trình để hiện thực hóa hoài bão của mình, thậm chí đưa nó lên một tầm cao mới ?".

Toàn bộ bài luận cần xoay quanh một số từ khóa cốt lõi về con người, nguồn động lực dẫn dắt mọi hành động trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Khi làm được điều này, hội đồng học bổng sẽ có một bức tranh rõ ràng về bạn và dễ dàng nhận ra bạn là ứng viên phù hợp với học bổng.

“Nếu không có yếu tố nhất quán thì bài luận của ứng viên sẽ không được đánh giá cao. Chẳng hạn, nếu bạn kể rằng mình đang làm việc A ở Việt Nam nhưng lại muốn du học ngành B hoàn toàn không liên quan, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục hội đồng học bổng về sự rõ ràng trong định hướng của mình.

Hay nếu bạn đang hợp tác rất hiệu quả với tổ chức C, nhưng trong kế hoạch tương lai sau khi du học lại không hề nhắc đến tổ chức này, hội đồng có thể sẽ thấy ứng viên không có khả năng duy trì mối quan hệ và tận dụng các nguồn lực sẵn có của bạn. Những điểm thiếu nhất quán như vậy sẽ khiến họ đặt nhiều câu hỏi về tính thực tế và sự bền vững trong kế hoạch.”, Ngân chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Ngân cũng là người sáng lập Hệ thống luyện thi IELTS I-Achieve hướng dẫn hơn 1,000 học sinh sau 2 năm thành lập. Ảnh: NVCC
Nguyễn Hoàng Ngân cũng là người sáng lập Hệ thống luyện thi IELTS I-Achieve hướng dẫn hơn 1,000 học sinh sau 2 năm thành lập. Ảnh: NVCC

Hoàng Ngân cũng nhắn gửi đến các bạn sinh viên đang ấp ủ ước mơ chinh phục học bổng đi du học nước ngoài: “Hãy cứ mơ thật xa và không ngừng hành động để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Như câu nói mà tôi rất yêu thích từ mục sư, tác giả nổi tiếng Norman Vincent Peale: Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars - Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù trượt, bạn cũng sẽ đứng giữa những vì sao.

Du học Anh từng là một ước mơ xa vời đối với một người gia đình không có điều kiện kinh tế, nhưng tôi đã dám thử sức và thành công ngay trong lần ứng tuyển đầu tiên.

Vậy nên, các bạn hãy tự tin vượt qua giới hạn của bản thân, tìm hiểu thật kỹ các tiêu chí của học bổng, xây dựng hồ sơ và viết bài luận dựa trên những tiêu chí đó. Đừng ngại kết nối với các anh chị du học sinh đi trước để học hỏi và nhờ hỗ trợ. Bản thân tôi cũng luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ các bạn trên hành trình chinh phục học bổng du học".

Ngoài ra, theo Ngân, để chuẩn bị đi du học và đạt học bổng, các bạn nên chuẩn bị kỹ càng theo từng bước.

Đầu tiên, cần xác định các chương trình bạn muốn theo học, các học bổng bạn muốn thử sức mình. Tìm hiểu thật kỹ về các chương trình, yêu cầu, tiêu chí… của họ.

Tiếp theo, cần nhìn nhận lại bản thân mình và đánh giá hồ sơ hiện tại đã có những yếu tố nào đáp ứng được yêu cầu của học bổng và còn thiếu những gì để từ đó có phương hướng xây dựng hồ sơ ấn tượng hơn.

Ví dụ, khi ứng tuyển học bổng chính phủ, ứng viên nên tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng. Nếu ứng tuyển học bổng thạc sĩ nghiên cứu, hãy bổ sung các nghiên cứu khoa học vào hồ sơ của mình.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chuẩn bị tài chính phù hợp với mục tiêu của bản thân. Mặc dù đã nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Anh, nhưng vẫn cần một khoản tiền nhỏ để chuẩn bị hành trang và thủ tục trước khi lên đường. Mức tài chính này không chỉ bao gồm học phí mà còn đủ cho sinh hoạt phí nữa.

Thành tích nổi bật của Nguyễn Hoàng Ngân:

Trúng tuyển thạc sĩ ngành Giáo dục (định hướng Quản lý Giáo dục) tại Đại học Bristol, Vương Quốc Anh – Trường nằm trong khối Russel group, xếp hạng thứ 9 tại Vương Quốc Anh, hạng 54 trên toàn thế giới.

Học giả Chevening – Học bổng toàn phần của Chính phủ Vương quốc Anh dành cho bậc thạc sĩ.

Nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học Anh quốc khác; Nhận được học bổng trường trị giá 5,000 bảng từ Đại học Durham, Anh.

Sáng lập Hệ thống luyện thi IELTS I-Achieve hướng dẫn hơn 1,000 học sinh sau 2 năm thành lập.

IELTS 8.0 với gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Diễn giả thuyết trình tại một số Hội thảo Giáo dục trong và ngoài nước.

Thu Trang