Xem căn bếp sành điệu của Thủ tướng Anh

05/12/2011 07:56
Theo Vietnamnet
Thủ tướng Anh David Cameron có thể cho rằng, thông qua việc công khai căn bếp của mình, công chúng sẽ hình dung ra được cuộc sống của ông
Thủ tướng Anh David Cameron có thể cho rằng, thông qua việc công khai căn bếp của mình, công chúng sẽ hình dung ra được cuộc sống của ông và gia đình.
Bữa sáng của gia đình Thủ tướng Anh
Bữa sáng của gia đình Thủ tướng Anh
Đây là hình ảnh bữa sáng thân quen đối với các hộ dân trên toàn nước Anh. Người cha đang ăn ngon lành món Bitesize Shredded Wheat cũng như các con của mình. Người mẹ thì chỉn chu hơn trong việc lựa chọn đồ ăn, với một bát hoa quả gồm có dâu tây và sim.

Nhưng đó không phải là một gia đình thông thường. Đây chỉ là cái nhìn thoáng qua về cuộc sống gia đình của Thủ tướng Anh David Cameron và vợ là Samatha trong căn bếp mới của họ và căn hộ ở tầng 1, ngôi nhà số 11 phố Downing.

Bữa sáng trở nên quan trọng nhất đối với cả gia đình ông Cameron vì đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà ông có thể dành riêng cho vợ và 3 con.
Căn bếp tiện nghi
Căn bếp tiện nghi
Mới đây, gia đình ông Cameron đã tu sửa lại căn phòng tắm theo phong cách Notting Hill, với trị giá vào khoảng 64.000 bảng Anh. Trong đó có 30.000 bảng của người đóng thuế, phần còn lại gia đình ngài Thủ tướng chi trả.

Căn bếp, với sàn nhà từ gỗ cây óc chó (trị giá 70 bảng/mét vuông) nhìn hiện đại hơn rất nhiều so với sàn gỗ màu trắng và be tại căn hộ cũ của gia đình ở Notting Hill.

Căn bếp ngập tràn đồ dùng chẳng hạn như là bếp nướng bánh Dualit trị giá 130 bảng Anh.

Vật dụng trong bếp có xuất xứ từ cửa hàng David Mellor ở trên Quảng trường nổi tiếng Sloane.
Phu nhân thủ tướng quyết định tạo ra một căn phòng sáng sủa, hiện đại và thoải mái để các con có thể vui chơi sau giờ tan học.
Căn phòng cũng là nơi ông Cameron tranh thủ làm việc
Căn phòng cũng là nơi ông Cameron tranh thủ làm việc
Mỗi ngày, ông Cameron bắt đầu công việc lúc 6 giờ sáng, mải mê trong đống giấy tờ từ hộp đỏ trên bàn oval ở bếp, và khi lũ trẻ đi ngủ, ông thích mặc đồ jeans và tham gia nấu nướng.

Dưới đây là bảng giá một số món đồ trong căn bếp của ngài thủ tướng Anh (theo số thứ tự trong ảnh)

1. Bát ăn mì ống hiệu Montefeltro (được dụng làm bát ăn ngũ cốc), trị giá 28,50 bảng

2. Dao tại cửa hàng David Mellor, giá 20,20 bảng

3. Bơ nhạt Lurpack, giá 2,98 bảng

4. Thìa của cửa hàng David Mellor, giá 10,95 bảng

5. Điện thoại Nokia

6. Bàn ăn hình bầu dục với mặt bàn là đá cẩm thạch, được Eero Saarinen chế tạo cho  Knoll, giá 6.312 bảng.

7. Đĩa Montefeltro có giá 10,50 bảng tại cửa hàng David Mellor

8. Hộp đựng dao giá 55 bảng hãng John Lewis

9. Lò nướng bánh mỳ Vario  giá 163,40 bảng của hãng Dualit

10. Tủ lạnh phong cách Mỹ khoảng 2000 bảng

11. Bếp nấu giá 3499, Britannia

12. Kệ đựng ly uống rượu giá 118 cho 6 chiếc

13. Máy pha càphê Large Chambord giá 42 bảng

14. Máy hút mùi cho bếp giá 799 bảng, Britannia

15. Nồi thép Silga Teknika giá 75 bảng

16. Nồi thép nấu mì ống hiệu Silga Teknika giá 225 bảng

17. Chảo rán giá 72 bảng

18. Cafe đen 200g, giá 6,48 bảng

19. Ấm đun nước không dây giá 29,50 bảng, hãng Marks & Spencer

20. Túi xách đồ Tesco giá 5 đồng

21. Tủ Petworth giá 1260 bảng

22. Đèn Replica Castiglioni Arco giá 250 bảng

23. Bút bi giá 55 bảng

24. Ghế sofa Edward của hãng La Fibule giá 3925 bảng

25. Ghế Knoll Tulip, mỗi chiếc giá 1524 bảng

26. Kệ sách giá 665 bảng

27. Tivi Philips LCD giá 399 bảng

28. Hình bìa của tạp chí  The Economist với tựa đề ‘Người Anh cấp tiến’
Theo Vietnamnet