Quan điểm sống đẹp gắn với công tác thiện nguyện của nữ giáo viên Quảng Bình

07/03/2025 07:28
Đinh Thị Nhàn - giáo viên Trường THCS số 1 Đồng Sơn, Quảng Bình

GDVN - Sống đẹp với bản thân tôi là những hành trình thiện nguyện của các mạnh thường quân... đối với những vùng quê còn khó khăn, những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ.

Sống đẹp không phải là một khái niệm xa vời, mà là cách chúng ta đối diện với chính mình và thế giới. Sống đẹp là sống như một ngọn đèn, soi sáng con đường cho người khác, dù ánh sáng ấy có thể là rất nhỏ. Một nụ cười trong những lúc khó khăn, một lời an ủi khi người khác gặp chuyện buồn, hay đơn giản là hành động giúp đỡ một người.

Sống đẹp cũng giống như một dòng sông, không chỉ nhận mà còn luôn sẵn lòng cho đi. Chúng ta cho đi không phải vì mong muốn nhận lại điều gì, mà bởi vì tình yêu thương là vô tận và không có giới hạn. Để sống đẹp, chúng ta phải luôn biết mở rộng lòng mình, giúp đỡ người khác, đồng thời học cách trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Và sống đẹp đối với bản thân tôi là những hành trình thiện nguyện của những doanh nhân, doanh nghiệp, các hội nhóm, câu lạc bộ, các mạnh thường quân…. đối với những vùng quê còn khó khăn, những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ, những vùng đất trải qua bão lũ, thiên tai,…

Và trong vô vàn những hình ảnh sống đẹp đó, tôi xin giới thiệu đến cuộc thi một câu chuyện đẹp truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về hành trình thiện nguyện của một người con sinh ra tại quê hương Quảng Bình nhưng lớn lên sinh sống tại mảnh đất Bình Phước với câu lạc bộ “Hương Từ Tâm” của mình.

ANH 5.jpg
Ông Nguyễn Đình Thật - Chủ nhiệm câu lạc bộ phát quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông tên là Nguyễn Đình Thật, sinh năm 1976 xuất thân từ một gia đình bần nông nghèo khó đông anh em ở Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Thấu hiểu được cái khó, cái nghèo, cái bất hạnh đến với người yếu thế, người không may mắn, năm 1995, ông thoát ly gia đình đến Bình Phước. Nơi đây giờ trở thành quê hương thứ hai của ông.

Qua thời gian sinh sống và làm việc tại mảnh đất này, bản thân ông được tiếp xúc gần gũi với những con người có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng sẻ chia đến các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh vì họ hiểu rằng “hạnh phúc là khi được trao đi dẫu biết rằng làm được việc đó là con đường trăm nỗi nhọc nhằn”.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, đầu năm 2017 ông quyết định thành lập câu lạc bộ từ thiện "Hương Từ Tâm" do ông làm chủ nhiệm. Trong đó, "Hương" là mùi thơm, "Từ Tâm" là mọi sự việc làm đều xuất phát từ trái tim của mình như hương thơm từ nhụy của bông hoa sen.

Những hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ “Hương Từ Tâm” bao gồm: giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Những bữa cơm yêu thương cho các bệnh nhân khó khăn; Chương trình "Đến hẹn với yêu thương", kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, trao quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn...

Với hoạt động "những bữa cơm yêu thương": Ngày thứ 7 hàng tuần câu lạc bộ tổ chức trao những suất cơm yêu thương đến bệnh nhân ở bệnh viện. Và kết thúc mỗi buổi phát cơm từ thiện, nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khiến câu lạc bộ càng có thêm động lực tiếp tục tổ chức các buổi phát cơm ý nghĩa.

Với chương trình "Đến hẹn với yêu thương": Ngày 21/11/2024 đại diện câu lạc bộ đã đến Khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trao 10.000.000 đồng hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho 10 bệnh nhân khó khăn chạy thận nhân tạo nơi đây và cũng trong ngày câu lạc bộ lại mang yêu thương đến trao cho các cụ, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn định kỳ hàng tháng, gồm gạo, sữa, mỳ gói, đường, bột ngọt, muối, mắm....

Cứ mỗi tháng câu lạc bộ Hương Từ Tâm còn tổ chức đi trao nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo chạy thận cho các trường hợp nói trên vào ngày 15 đến 20 hàng tháng. Những hành động tuy nhỏ, nhưng đó là những tình cảm đáng trân quý của câu lạc bộ dành cho bệnh nhân, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong việc điều trị căn bệnh của mình.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng trao những suất học bổng, trợ cấp cho các bạn học sinh khó khăn có thành tích xuất sắc vươn lên trong học tập, hỗ trợ chi phí học tập để các bạn theo đuổi ước mơ đến trường hay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có người thân mất.

ANH 4.jpg
Đại diện câu lạc bộ tới thăm và trao quà cho bệnh nhân tại Khoa chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ANH 6.jpg
Ông Nguyễn Đình Thật - Chủ nhiệm câu lạc bộ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
ANH 7.jpg
Ông Nguyễn Đình Thật - Chủ nhiệm câu lạc bộ trao số tiền đỡ đầu cho học sinh trong 3 năm học trung học phổ thông.

Những đợt thiên tai, bão lũ, câu lạc bộ cũng đứng ra kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở các tỉnh phía nam, các nhóm thiện nguyện tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền địa phương nhằm cùng nhau chia sẽ những mất mát với đồng bào.

Trong đó, có thể kể đến hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Bắc sau cơn bão Yagi của câu lạc bộ phối hợp với các đơn vị trong tỉnh Bình Phước giúp đỡ bà con hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

ANH 10.jpg
Đại diện câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện của tỉnh Bình Phước trao quà cho bà con chịu ảnh hưởng của bão Yagi.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn tặng quà tết cho hoàn cảnh khó khăn. Ngày 4 và 5/01/2025 câu lạc bộ đã tham gia “Đêm hội ẩm thực - Xuân yêu thương, tết nghĩa tình” trong chương trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phước Long, câu lạc bộ tham gia tổ chức bán hàng ẩm thực gây quỹ yêu thương, tất cả lợi nhuận và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm được dùng để mua quà tết cho bà con nghèo đón xuân năm 2025.

Qua mỗi hành trình làm từ thiện, mỗi người lại có cách nhìn riêng về giá trị của sự cho đi và nhận lại. Nhưng đã làm từ thiện, chẳng ai tính toán thiệt hơn giữa cho và nhận, bởi có những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Chúng ta trao yêu thương, nhận lại hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản là thấy được nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt mừng vui của những con người không may mắn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

Khi bạn gieo hạt giống của tình thương, bạn sẽ thấy mình trở nên bình an, hạnh phúc và may mắn hơn, bạn sẽ trở nên vui vẻ, biết chia sẻ và yêu thương chân thành hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Đinh Thị Nhàn - giáo viên Trường THCS số 1 Đồng Sơn, Quảng Bình