Trường học ở Hải Phòng ứng dụng AI dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học, STEM

21/02/2025 18:06
LÃ TIẾN

GDVN - Học sinh quận An Dương được tiếp cận với phương pháp học tập tiên tiến khi nhà trường ứng dụng AI vào giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học và STEM.

Ngày 21/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận An Dương (Hải Phòng) tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học và STEM bậc tiểu học thông qua sân chơi “Biệt đội Toán và Khoa học” bằng tiếng Anh.

Tới dự chuyên đề có bà Đỗ Thị Hoà – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; ông Lương Thế Quý – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận An Dương; ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận An Dương; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền, thành phố Thuỷ Nguyên; hiệu trưởng, hiệu phó các trường tiểu học trên địa bàn thành phố; ông Vũ Văn Cương - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Châu Á Thái Bình Dương (AEG).

GDVN_chuyen-de-ad-5.jpg
Các đại biểu tặng hoa nhà trường, học sinh tại chuyên đề (Ảnh: LT)

Phát biểu tại chuyên đề, bà Đỗ Thị Hoà – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho rằng, chương trình lần này là cơ hội quý báu giúp các em học sinh tiếp cận với phương pháp học tập tiên tiến, kết hợp tiếng Anh với Toán, Khoa học và STEM.

Không chỉ nâng cao kiến thức, các em còn được rèn luyện tư duy sáng tạo, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo viên tìm hiểu những phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ AI, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

GDVN_chuyen-de-ad-3.jpg
Bà Đỗ Thị Hoà – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại hội thảo chuyên đề (Ảnh: LT)

Phát biểu đề dẫn hội thảo, cô giáo Bùi Thu Hằng – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương cho biết, năm học 2024-2025 là năm học thứ 5 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để đạt được mục tiêu chương trình, cần phải phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều cách làm, trong đó đổi mới mô hình và phương pháp dạy học là yếu tố vô cùng quan trọng và được coi là khâu then chốt.

Thực chất của đổi mới mô hình và phương pháp dạy học là để giúp học sinh phát triển năng lực, trí tuệ, phẩm chất, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình.

Khi giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, học sinh sẽ được quan tâm nhiều hơn; biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập,…

Trong quá trình dạy học, không có môn học nào hình thành được phẩm chất năng lực cho học sinh. Muốn có được điều đó, người dạy phải tạo bối cảnh (tức là phải thiết kế các hoạt động học tập cho học sinh tham gia) để tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực cho các em.

Bởi vì phẩm chất được đánh giá bằng hành vi, hành vi được đánh giá qua việc học sinh tham gia vào các hoạt động học tập. Và như vậy, có thể khẳng định rằng việc thiết kế các hoạt động dạy học theo hướng tích hợp kiến thức liên môn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.

GDVN_chuyen-de-ad-1.jpg
Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường Tiểu học An Dương và Trường Tiểu học Đại Bản thực hiện (Ảnh: LT)

Thực hiện Chủ đề năm học của quận An Dương: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận An Dương đã chỉ đạo các bậc học chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả dạy học theo phương pháp truyền thống, lựa chọn những giải pháp học tập mới để có chất lượng tốt hơn; một trong những giải pháp mới đó là: sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo bài giảng, thiết kế trò chơi,… giúp học sinh cảm thấy việc học trở nên thú vị hơn nhất là đối với học ngoại ngữ và tích hợp ngoại ngữ với các môn học khác.

Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương cho rằng, Thông tư số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12.

Là một trong những môn học công cụ ở trường phổ thông, môn tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp mà còn góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung.

Không những vậy, môn tiếng Anh còn liên quan trực tiếp và có tác động qua lại với nhiều môn học/nội dung giáo dục khác như tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Nghệ thuật, Tin học, … và còn là công cụ để dạy và học các môn học khác, đặc biệt là môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên.

GDVN_chuyen-de-ad-2.jpg
Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường Tiểu học An Dương thực hiện (Ảnh: LT)

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng một Ngoại ngữ khác ngoài tiếng Việt để dạy tích hợp các môn học trong chương trình phổ thông cho học sinh, Trường Tiểu học An Dương đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học các môn học bắt buộc đáp ứng mục tiêu chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm tạo kiến thức nền vững chắc để triển khai dạy học tích hợp; lựa chọn và xây dựng môi trường học tập tiếng Anh lý tưởng cho học sinh, ở đó các em có cơ hội giao tiếp và trải nghiệm, được sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt để học những môn học trong chương trình (đặc biệt đối với 2 môn Toán và Khoa học).

Trung tâm Ngoại ngữ Châu Á Thái Bình Dương (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư giáo dục Châu Á Thái Bình Dương) là sự lựa chọn tin cậy của Trường Tiểu học An Dương trên hành trình tạo lập môi trường học tập tiếng Anh lý tưởng đó.

Trải qua 8 năm hợp tác, khởi đầu là chương trình tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài nhằm bổ trợ, nâng cao kiến thức, tạo môi trường giao tiếp với người nước ngoài từ nội dung chương trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau đó là chương trình tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học.

Qua gần 3 năm triển khai, các em học sinh của nhà trường đã thực sự được nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và học tập; tích lũy được nhiều kiến thức, kĩ năng từ chương trình này, tự tin đăng ký tham gia những cuộc thi trực tiếp giải Toán bằng tiếng Anh như: cuộc thi Toán Úc AMC, cuộc thi Toán quốc tế IKMC, gần đây nhất các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường đã tham gia cuộc thi Violympic Toán bằng Tiếng Anh vòng thành phố do Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT tổ chức.

GDVN_hoi-thao-ad-1.jpg
Các em học sinh tham gia sân chơi “Biệt đội Toán và Khoa học” bằng tiếng Anh (Ảnh: LT)

Cô giáo Bùi Thu Hằng cho biết, hội thảo chuyên đề ngày hôm nay không có tiết dạy minh họa mà được tổ chức dưới hình thức báo cáo về hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học thông qua tổ chức sân chơi “Biệt đội Toán, Khoa học bằng tiếng Anh”.

Tham gia chuyên đề là 100 em học sinh các lớp 3,4,5 của Trường Tiểu học An Dương đã xuất sắc vượt qua vòng thi giải Toán và Khoa học bằng tiếng Anh tại trường.

Không chỉ mang tính học thuật, chuyên đề còn tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh thể hiện tài năng, sự sáng tạo và mang đến nhiều thử thách thú vị, đòi hỏi tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và sử dụng tiếng Anh linh hoạt.

GDVN_hoi-thao-ad-2.jpg
Học sinh quận An Dương được tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào thiết kế bài giảng (Ảnh: LT)

Ông Vũ Văn Cương – Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Châu Á Thái Bình Dương cho biết, AEG là một tổ chức giảng dạy tiếng Anh quốc tế tích hợp Toán, Khoa học và STEM. Nhiều năm qua, các em học sinh tại thành phố Hải Phòng được học chương trình tiếng Anh quốc tế tích hợp Toán, Khoa học và STEM, qua đó giúp các em nâng cao khả năng sáng tạo, phát triển được nhiều phẩm chất, năng lực của mình và dần yêu thích những môn học này.

Sự kiện hội thảo hôm nay với chủ đề “Ứng dụng AI vào việc giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học, STEM tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, chúng tôi thực hiện làm điểm tại quận An Dương.

Chúng tôi tin rằng việc học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở ngữ pháp hay từ vựng mà còn là sự ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là các môn học STEM. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn giúp các em học sinh phát triển khả năng tư duy, giao tiếp bằng tiếng Anh và làm quen với công nghệ AI ngay từ bậc Tiểu học, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp các em có thêm động lực để học tập và khám phá những kiến thức mới thông qua tiếng Anh và công nghệ AI.

GDVN_chuyen-de-ad-4.jpg
Trao giải cho các em học sinh tham gia sân chơi "Biệt đội Toán và Khoa học" (Ảnh: LT)

Em Nguyễn Quốc Tiến (lớp 5A1 Trường Tiểu học An Dương) chia sẻ: “Em rất vui vì được trải nghiệm một cuộc thi thú vị, giúp em học được nhiều điều mới và tự tin hơn khi nói tiếng Anh”.

Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học và STEM” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận An Dương phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Á Thái Bình Dương tổ chức đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học sinh và giáo viên.

Hội thảo khép lại nhận được sự đánh giá cao từ cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Anh của các nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

LÃ TIẾN