Ngày 14/3, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công nghệ đóng gói, Kiểm thử tiên tiến: Cơ hội cho Việt Nam”. Tại hội thảo, các chuyên gia, lãnh đạo, doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ bán dẫn đã có những thảo luận định hướng phát triển về nhu cầu nguồn nhân lực và công nghệ cho ngành công nghiệp đóng gói, kiểm thử (OSAT)
Tương lai công nghệ bán dẫn đóng vai trò là công nghệ chiến lược quốc gia
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập đến những lợi thế của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp bán dẫn, trong đó lợi thế nhất của Việt Nam là quyết tâm chính trị của Đảng.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, đặc biệt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045 Bộ Chính trị đã xác định cần phải xây dựng một số công nghệ chiến lược quốc gia, nên công nghệ bán dẫn trong tương lai sẽ đóng vai trò là một công nghệ chiến lược của quốc gia.

Song song đó, Việt Nam sở hữu lợi thế về chính sách ưu đãi từ Chính phủ cùng các địa phương trong việc xây dựng và phát triển công nghệ chíp bán dẫn. Cuối cùng là Việt Nam cũng có nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển ngành công nghệ tiên tiến này.
“Để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam phải tự lực, tự cường, dựa vào năng lực của chính mình. Để có thể tự lực, tự cường, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài đóng vai trò quan trọng nhất. Chỉ khi sở hữu được một đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các kỹ sư có chất lượng cao, có trình độ, thì lúc đó chúng ta sẽ tự chủ và làm chủ được các công nghệ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đang tập trung thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho ngành,
“Chúng tôi kỳ vọng thành phố sẽ trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu của khu vực, thu hút các tập đoàn lớn và các dự án đầu tư chiến lược vào lĩnh vực bán dẫn”, ông Võ Văn Hoan chia sẻ.
Năm 2025 sẽ có nhà máy bán dẫn đầu tiên gần Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Kim Chung – Chủ tịch Tập đoàn CT Group thông tin, ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò cốt lõi trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao.
Năm 2024, toàn cầu đã tiêu thụ hơn 1.000 tỷ chíp tương đương với 125 chíp/người – cao hơn bất kỳ loại hàng hóa công nghệ nào và tốc độ tiếp tục tăng trưởng hai con số mỗi năm.

Chủ tịch Tập đoàn CT Group cũng thông tin thêm, hiện tập đoàn đang triển khai 3 nhà máy chuyên về lắp ráp, kiểm thử và đóng gói sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam. Trong đó, nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2025 ở đường DT743, gần với Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
“Nhà máy không chỉ là phục vụ cho sản xuất, mà còn tạo ra cơ hội nghiên cứu thực tiễn cho sinh viên và giảng viên. Nếu được Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhà máy bán dẫn thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2026.
Song song đó, CT Group cũng đang triển khai thành lập 2 Trung tâm R&D tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và đặc biệt là 2 trung tâm chăm sóc khách hàng ở Sillicon Valley, California và Phoenix, Arizona. Trong năm 2027, CT Group sẽ mở thêm một nhà máy ở tại miền Bắc”, ông Trần Kim Chung khẳng định.