Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2024-2025 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố tháng 3 vừa qua đã gây bất ngờ với không ít giáo viên, học sinh địa phương có nhiều học sinh lớp 8 đạt giải. Trong đó, em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đạt giải Nhì.

Trong số học sinh lớp 8 tham gia thi học sinh giỏi lớp 9, cùng với Nguyễn Quang Minh đạt giải Nhì môn Tin học, có 01 em lớp 8 đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử và Địa lý, 01 em lớp 8 đạt giải Khuyến khích môn Tin học.
Nói về việc học môn Tin học, Nguyễn Quang Minh cho biết: “Em mê chơi trò chơi điện tử từ bé. Em tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, chơi quên cả ăn cả học. Có lúc em nghĩ cuộc đời này được chơi điện tử là mãn nguyện rồi. Nhiều lúc em làm cả nhà phải lo lắng.
Dần dần, em thấy mình bị nghiện chơi điện tử. Em nhận ra chơi quá nhiều sẽ có tác hại, chẳng có ích lợi gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội cả, nên em bắt đầu tự "cai nghiện", chơi có kiểm soát, chỉ giải trí chút thôi, dành thời gian cho học tập và những đam mê khác của mình.
Chơi điện tử đã đặt ra cho em câu hỏi, tại sao họ làm được như thế, tại sao … và rồi em tự học tin học để tìm câu trả lời cho mình.
Nhận thấy em có sở thích và đam mê với điện tử và lập trình mẹ em nhờ anh Đỗ Thành đạt – học trò cũ của mẹ, dạy cho em kiến thức về arduino, giúp em hiểu về bản chất của mã nguồn và điện điện tử.
Em thấy mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một sự thú vị và thử thách riêng, giúp em phát triển khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Lên lớp 6, em học song song hai ngôn ngữ lập trình python và C++.
Em tự học, tự tìm tòi hai ngôn ngữ Python và C++, gặp khó khăn gì về Python thì nhờ anh Văn – cũng là học trò cũ của mẹ em, là thạc sĩ Python hỗ trợ; còn khi bí về C++ thì em đã có cô Quyên – giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn giúp đỡ.
Ngoài ra, em còn được anh Tấn, anh Nhân, là những cựu học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học giúp đỡ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc mỗi khi có kiến thức cần được giải đáp.
Bên cạnh đó, một ngày em cố gắng duy trì 2 giờ để luyện các bài tập lập trình, cũng cố niềm đam mê của mình. Em tạo một tệp online ghi lại những kiến thức lập trình khó để tự tìm hiểu và nhờ người khác giúp đỡ.
Việc học lập trình không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sự kiên nhẫn và đam mê đã giúp em vượt qua mọi khó khăn. Em rất may mắn khi có mẹ là giáo viên Tin học và cũng chính là người thầy đầu tiên đưa em làm quen với ngôn ngữ lập trình scratch”.
Nói về việc học hàng ngày, em Nguyễn Quang Minh chia sẻ: “Để học tốt các môn khác, em cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp để tiếp thu kiến thức tốt nhất, không hiểu bài là em hỏi ngay.
Em luôn duy trì một thời gian biểu hợp lý, không để môn học nào bị bỏ bê. Em phân chia thời gian học cho từng môn, từ đó có thể phát triển toàn diện mà không bỏ qua môn học nào.
Tương lai, em muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm công nghệ hữu ích cho cộng đồng”.
Khi được hỏi về lời khuyên cho các bạn học sinh đang mê chơi game, Nguyễn Quang Minh chia sẻ: "Trò chơi điện tử như có ma lực, rất dễ sa đà, nghiện ngập, ảnh hưởng lớn đến học tập của học sinh.
Có thể hiện tại học sinh chưa thấy học tập quan trọng, nên dành thời gian để chơi điện tử nhiều. Nếu bạn thấy mình chơi quên ăn, quên ngủ, bỏ bê học hành, là bạn đã bị nghiện rồi! Cần phải gấp rút tự cai ngay, đừng để game làm hại mình, đến khi hối hận thì đã muộn mất rồi".
Với cố gắng vượt bậc của bản thân, thời gian qua Nguyễn Quang Minh đã đạt được nhiều thành tích trong học tập. Năm học 2019 – 2020, em đạt giải 3 Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh, giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quốc Gia.
Năm học 2020 – 2021 đạt giải 3 Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh; Năm học 2021 – 2022 đạt giải Nhất Code Kitten cấp Tỉnh; giải Nhì Tin học trẻ cấp thành phố bảng A; giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp Tỉnh bảng A, giải khuyến khích Tin học trẻ toàn quốc khu vực miền Nam bảng A. Giải Ba Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh; giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quốc gia.
Năm học 2022 – 2023 đạt giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp thành phố bảng D2, giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp Tỉnh bảng D2; giải Ba Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh.
Năm học 2023 – 2024 đạt giải Nhất Tin học trẻ cấp thành phố bảng D2, giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp Tỉnh bảng D2; giải Ba, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh.
Năm học 2024 – 2025 đạt giải Nhì học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp thành phố, giải Nhì học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp Tỉnh.
Từ cậu bé nghiện chơi điện tử, Nguyễn Quang Minh biết tự “cai nghiện” làm chủ bản thân, hai lần đạt giải Khuyến khích Quốc gia trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Cô Đoàn Thị Bích Noa, giáo viên chủ nhiệm của bạn Nguyễn Quang Minh cho biết: “Em Nguyễn Quang Minh là học sinh thông minh, học rất giỏi, đặc biệt là giỏi và đam mê môn Tin học. Em sống thân thiện, hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp, của trường”.
Câu chuyện của Nguyễn Quang Minh cho thấy chỉ cần có quyết tâm, học sinh nghiện game hoàn toàn có thể cai nghiện và biến thành đam mê học tập, theo đuổi môn Tin học để giúp bản thân làm những việc có ích.