Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đau bụng, nôn ói khi đi học về, ngày 16/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phan Thanh Phong – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện trường vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn từ cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, ngày 14/4/2025, nhiều phụ huynh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu cùng phản ánh đến cơ quan báo chí nhiều vấn đề sau khi sự việc xảy ra, cách ứng xử của nhà trường theo phụ huynh cho là chưa phù hợp.

Phụ huynh cho hay, vào ngày 9/4 vừa qua, có tổng cộng 29 học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 có các triệu chứng được nghi là có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói. Một số em đã phải nhập viện, một số em khác thì có triệu chứng nhẹ hơn được theo dõi, điều trị tại nhà.
Trường sử dụng suất ăn công nghiệp do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ẩm thực Xích Long cung cấp.
Theo phụ huynh cho biết, đã nhiều ngày kể từ khi sự việc xảy ra cho đến nay, phụ huynh của trường không nhận văn bản hay thông báo nào từ lãnh đạo nhà trường về sự việc này, nhằm trấn an, chia sẻ, đưa ra phương án giải quyết với toàn thể phụ huynh. Đây là điều khiến cho toàn thể phụ huynh lo lắng.
Cũng theo phụ huynh, khi có sự cố xảy ra đối với học sinh, lãnh đạo nhà trường đã không quan tâm đầy đủ với học sinh.
Theo một phụ huynh có con hiện đang học khối 2 tại nhà trường, cho đến này đã gần 1 tuần kể từ khi xảy ra sự việc, nhà cung cấp suất ăn vẫn đang tiếp tục cung cấp cho nhà trường. Phụ huynh tỏ ra băn khoăn.
Ngày 16/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phan Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 xác nhận, cho đến nay, những học sinh bị ảnh hưởng trong vụ việc này đã đi học bình thường từ đầu tuần này.
Về vấn đề lãnh đạo trường không đến thăm học sinh ở nhà hoặc bệnh viện, thầy Phan Thanh Phong chia sẻ: “Trường có đến thăm học sinh điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, còn các em điều trị tại Bệnh viện Quận 7 thì trường có đến nhưng không gặp vì học sinh đã về rồi. Còn hôm sau thì trường lại nhiều việc quá nên cũng không đi được”.
Thầy Phan Thanh Phong cũng xác nhận rằng, cho đến nay, nhà trường cũng chưa có bất kỳ một văn bản hay thông báo chính thức nào về vụ việc này, lý do là do “cần chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn từ các cơ quan chức năng công bố”.
Với vấn đề phụ huynh đặt ra là tại sao chưa tạm đình chỉ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú của nhà trường, thầy Phan Thanh Phong nói: “Căn cứ đâu để tạm đình chỉ việc cung cấp suất ăn của người ta?”. Được biết, hiện tổng số học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 là hơn 2.000 em.