Ngoài những câu chuyện gần gũi với các em nhỏ, bộ truyện còn có hình ảnh con người, trang phục và khung cảnh của các dân tộc thiểu số Việt Nam được thể hiện rất đẹp và sinh động.
Giao tiếp tốt – nền tảng học tập vững chắc
Khi chuẩn bị vào lớp Một, việc trang bị kĩ năng giao tiếp cho trẻ là điều vô cùng quan trọng. Giai đoạn này, trẻ sẽ chuyển từ môi trường vui chơi ở Mẫu giáo sang học tập ở Tiểu học, nơi giao tiếp và Nghe - Hiểu là chìa khóa chính cho mọi hoạt động học tập. Có một cách nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi để cha mẹ hỗ trợ con phát triển điều này, đó là đọc truyện cùng con mỗi ngày.
Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ từ 5–6 tuổi đang trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Đây cũng là thời điểm “bàn đạp” để chuẩn bị cho bước ngoặt lớn: vào lớp Một.
Một đứa trẻ nói rõ ràng, diễn đạt được ý muốn và hiểu được người khác đang nói gì sẽ tự tin hơn rất nhiều trong lớp học. Giao tiếp tốt sẽ giúp trẻ dễ dàng kết bạn, xung phong phát biểu, không ngại trao đổi khi gặp khó khăn. Đây chính là tiền đề giúp trẻ chủ động tiếp cận kiến thức và phát triển kĩ năng học tập tích cực.
Tuy nhiên, thay vì dạy trẻ theo kiểu “luyện nói” hay “học thuộc từ”, một giải pháp nhẹ nhàng và gần gũi hơn chính là cùng trẻ đọc truyện tranh có nội dung giao tiếp đơn giản, tình huống quen thuộc.
Bộ truyện tranh kích hoạt ngôn ngữ
Nắm bắt được nhu cầu đó, Giáo dục Phương Nam cho ra mắt bộ truyện đọc được thiết kế riêng cho trẻ 5–6 tuổi, với mục tiêu giúp trẻ phát triển vốn từ, phản xạ ngôn ngữ và khả năng giao tiếp qua hình ảnh sinh động và câu chuyện đời thường.

Nội dung xoay quanh các tình huống quen thuộc ở trường lớp, gia đình,... giúp trẻ dễ hiểu và áp dụng vào thực tế. Nội dung có tính giáo dục cao, dạy trẻ về tình yêu thương và cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội ban đầu.
Từ vựng và mẫu câu ngắn gọn, đơn giản được chọn lọc kỹ càng phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ 5 – 6 tuổi; giúp con dễ dàng tiếp thu, phát triển ngôn ngữ và hình thành kĩ năng Nghe – Hiểu tiếng Việt.
Hình ảnh minh họa độc đáo về các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhiều màu sắc, tạo hình nhân vật dễ thương, thu hút sự tập trung và ghi nhớ của con. Hình ảnh ấn tượng, bắt mắt giúp trẻ dễ dàng hình dung được nội dung câu chuyện, đồng thời nhớ lâu hơn thông điệp truyền tải của sách.

Đây không chỉ là những mẩu truyện để giải trí, mà còn là “lớp học giao tiếp”, nơi trẻ được luyện nói, luyện nghe và mở rộng tư duy ngôn ngữ một cách tự nhiên.
Cha mẹ là "giáo viên ngôn ngữ" đầu tiên
Việc cha mẹ dành mỗi ngày 10–15 phút đọc truyện cùng con không chỉ giúp trẻ phát triển kĩ năng ngôn ngữ, mà còn tạo nên sự gắn bó, tương tác tích cực trong gia đình. Đọc truyện đúng cách là cùng con thảo luận, đặt câu hỏi, gợi mở - cũng chính là phương pháp giúp trẻ luyện giao tiếp hiệu quả nhất ngay tại nhà.

Hành trang vào lớp Một không chỉ có sách vở, bút, mà còn cần một tâm thế sẵn sàng giao tiếp, học hỏi và hòa nhập. Điều đó không tự nhiên xuất hiện, mà cần được vun đắp từ những điều nhỏ nhất. Thông qua những mẩu truyện ngắn về trường lớp, cô giáo, bạn bè,... trong bộ truyện đọc, con sẽ được hình dung về một môi trường học tập mới. Đây cũng là một cách giúp con hào hứng với việc học tập, không còn lo sợ hay bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường.

Bộ truyện cũng được biên soạn phù hợp với trẻ em dân tộc thiểu số để thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, xoá đi rào cản học tập, tạo điều kiện bình đẳng cho mọi trẻ em khi cắp sách đến trường.
Ngoài truyện đọc, bộ sách còn kèm theo vở “Em tập tô” hỗ trợ việc học viết của học sinh. Mỗi bài tập tô tương ứng với một bài học trong truyện, học sinh được tập tô nét chữ, tô chữ số, tô chữ cái đơn, tô từ dưới tranh,…
Hãy để mỗi trang truyện là một bước đệm vững chắc cho chặng đường học tập phía trước của con.
Mua sách ngay tại Cửa hàng sách giáo dục 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh hoặc liên hệ với zalo/fanpage SEDIDCO để được hỗ trợ tốt nhất.