TPHCM: Hơn 47.000 GV sẽ khảo sát năng lực tiếng Anh, kết quả không dùng xếp loại

19/04/2025 07:30
Việt Dũng

GDVN - Kết quả khảo sát này chỉ để cơ quan chức năng thu thập dữ liệu, xây dựng đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Từ ngày 23 đến 29/4/2025 sắp tới, hơn 47.000 giáo viên từ bậc học tiểu học đến trung học phổ thông tại toàn bộ các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia một đợt khảo sát năng lực tiếng Anh.

Cụ thể: giáo viên sẽ tham gia thực hiện một bài trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút, bao gồm các kỹ năng là Nghe, Đọc, Viết để nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu CEFR (từ A1 đến C2).

Bài khảo sát này được thiết kế, chuẩn hóa bởi Cambridge Assessment English, đảm bảo tính khách quan, khoa học và có độ tin cậy cao trong đánh giá trình độ tiếng Anh của giáo viên.

Việc thực hiện các bài khảo sát này giáo viên có thể làm trên máy tính hay các thiết bị di động tại địa chỉ https://englishsurvey.hcm.edu.vn

gdvn_ongHoTanMinh.jpg
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: V.D

Theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đợt khảo sát năng lực tiếng Anh quy mô lớn nhất tại thành phố đối với giáo viên từ trước tới nay.

Mục đích của đợt khảo sát này nhằm có thể đánh giá một cách tổng thể bức tranh chung về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên toàn ngành tại thành phố.

“Kết quả của đợt khảo sát này tuyệt đối không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, như đánh giá thi đua, xét lương, kỷ luật hay vì mục đích cá nhân nào đó”, ông Hồ Tấn Minh khẳng định.

Thông tin kết quả khảo sát của từng giáo viên sẽ được bảo mật, chỉ có chính giáo viên đó và tổ giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” (là bộ phận chuyên trách được giao nhiệm vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chung) được tiếp cận.

Dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở để xây dựng đề án nói trên, một mục tiêu quan trọng để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hội nhập với quốc tế.

Từ kết quả tổng thể trong đợt khảo sát này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tính toán, xây dựng kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên một cách phù hợp, khả thi và hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đây còn là dịp để cho mỗi giáo viên trên địa bàn thành phố nhìn nhận, đánh giá lại năng lực tiếng Anh của mình, để có thể chủ động xây dựng lộ trình học tập, trau dồi cho bản thân, chuẩn bị tốt cho xu thế hội nhập quốc tế trong giáo dục, mở ra những cơ hội mới trong công tác chuyên môn và giảng dạy.

“Đợt khảo sát này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục thành phố trong giai đoạn mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự tham gia nghiêm túc của các giáo viên, để đợt khảo sát này đạt được mục tiêu đề ra”, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Việt Dũng