Sáng ngày 19/4, Thư viện Quốc gia Việt Nam khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025, với chủ đề đầy ý nghĩa: "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào".
Chủ đề năm nay không chỉ khẳng định vai trò to lớn của sách trong việc bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Mỗi trang sách mở ra là một hành trình khám phá những giá trị truyền thống, những chiến công hiển hách đã hun đúc nên bản sắc Việt Nam. Đó cũng là cây cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tốt đẹp, truyền cảm hứng cho người Việt Nam thêm yêu quê hương, trân trọng những thành tựu của cha ông và không ngừng trau dồi tri thức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh.

Tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 tại Thư viện Quốc gia, độc giả được trải nghiệm không gian trưng bày phong phú đến từ nhiều nhà xuất bản sách uy tín trong nước. Trong đó có sự góp mặt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật… Mỗi gian hàng đều giới thiệu những đầu sách đặc sắc, phong phú về thể loại và hình thức, mang đến cho bạn đọc cơ hội tiếp cận tri thức đa chiều và lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc trong cộng đồng.
Ngày hội thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội tới tham dự. Trong đó có các sinh viên đến từ Trường Đại học Văn hóa, các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều em học sinh đến từ các trường phổ thông trong thành phố.

Tham dự Ngày hội, bà Phùng Ngọc Hồng - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định: "Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị của sách và tri thức, đồng thời khơi dậy tình yêu với sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.
Việc tổ chức Hội sách là một hoạt động thường niên quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Sách là căn cơ, là nguồn tri thức vô hạn và là phương tiện bồi dưỡng tâm hồn. Chúng tôi mong muốn Ban Tổ chức sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức thường xuyên hoạt động này để lan tỏa tình yêu sách, phát triển văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay", bà Hồng chia sẻ thêm.

Để góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt ở các vùng còn thiếu nguồn tài nguyên thông tin, Ban Tổ chức đã kêu gọi các nhà xuất bản, đơn vị tài trợ sách cho thư viện các cấp. Hưởng ứng lời kêu gọi này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tài trợ 624 bản sách tham khảo với tổng giá trị tương đương 43 triệu đồng cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Phùng Ngọc Hồng cho biết: "Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách giáo khoa. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở vai trò xuất bản sách giáo khoa, mà còn có trách nhiệm trong việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Bên cạnh các đầu sách giáo khoa, chúng tôi xuất bản nhiều dòng sách tham khảo, sách bổ trợ, sách truyện,... giúp các em học sinh có thể tiếp cận văn hóa, hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc thông qua từng trang sách.
Để văn hóa đọc lan tỏa sâu rộng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn chú trọng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức sách, sao cho tiệm cận với nhu cầu và thị hiếu của độc giả, nhất là giới trẻ. Việc này đòi hỏi chúng tôi phải nắm bắt được những thay đổi trong tư duy, quan điểm học tập để tạo ra những sản phẩm sách hấp dẫn, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn".

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vừa phù hợp với xu thế thời đại, vừa giữ vững sứ mệnh giáo dục và lan tỏa tri thức. Bà Hồng cho biết thêm, chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, nên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng sẽ tích cực phát triển các sản phẩm sách điện tử để làm phong phú thêm nội dung, tạo ra các phương thức học tập phù hợp hơn với thế hệ trẻ hiện nay.
Tại sự kiện năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mang đến một gian hàng đặc sắc, thu hút đông đảo độc giả nhí và phụ huynh. Gian hàng trưng bày đa dạng các đầu sách thuộc nhiều thể loại như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, sách truyện tranh, truyện lịch sử, sách kỹ năng sống dành cho trẻ em từ mầm non đến trung học cơ sở.
Chị Nguyễn Thị Hương, một phụ huynh có con đang học tiểu học tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi là phụ huynh và rất hay mua sách truyện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đây là nguồn sách chính thống, nội dung đã được kiểm duyệt nên câu từ và ngôn ngữ sử dụng rất phù hợp với trẻ em. Tôi yên tâm khi con đọc những cuốn sách như thế này.
Ngoài ra, nhà xuất bản còn có các loại sách 'động', nghĩa là có thể kéo, lật để tạo hình ảnh tương tác sinh động. Những cuốn sách như vậy đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non đến tiểu học, giúp con không chỉ học mà còn cảm thấy thích thú khi đọc sách. Đây là một hình thức học thông minh, vừa chơi vừa học rất hiệu quả mà tôi đánh giá cao".

Những cuốn sách được thiết kế sáng tạo, nội dung phong phú và gần gũi với tâm lý trẻ thơ đang dần trở thành công cụ hữu hiệu giúp phụ huynh và giáo viên giáo dục trẻ em một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2025 không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị của sách mà còn là cơ hội để các đơn vị xuất bản khẳng định vai trò trong việc đồng hành cùng sự phát triển văn hóa đọc của đất nước. Thông qua những đóng góp về tài nguyên sách, các hoạt động tương tác và đổi mới trong cách tiếp cận, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục là cánh tay nối dài mang tri thức đến mọi thế hệ độc giả Việt Nam.
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc 2025, Thư viện Quốc gia Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Triển lãm chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975 qua những trang sách"; Tọa đàm, giao lưu giới thiệu hai tác phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân là "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai và "Trong cơn gió lốc" của nhà văn Khuất Quang Thụy;
Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui"; Cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề "Việt Nam trong tôi là"; Hoạt động đọc sách chuyên đề "Câu chuyện về những người anh hùng"; Gameshow "Hành trình theo những dấu chân"...Các hoạt động đều thu hút đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội:








