Sáng 19/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự và phát biểu tại Lễ khánh thành công trình Tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải.
Thay đổi căn bản, toàn diện điều kiện làm việc của cán bộ giảng viên
Dự án tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải được triển khai thi công từ tháng 01/2023 với quy mô 15 tầng nổi, 02 tầng hầm, trên diện tích xây dựng 965 m2 với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Dự án có tổng mức đầu tư 240 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn đối ứng của nhà trường.

Đây là một dự án trọng điểm của nhà trường, làm thay đổi căn bản và toàn diện điều kiện làm việc của cán bộ giảng viên, với trang thiết bị làm việc hiện đại, đảm bảo mỗi giảng viên sẽ có chỗ làm việc riêng để tập trung vào công tác đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn. Đây sẽ là động lực để các cán bộ, giảng viên tập trung nguồn lực cống hiến cho sự phát triển của nhà trường, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, với vị thế là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đầu ngành về giao thông vận tải tại Việt Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải đang từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời giữ vững cam kết trách nhiệm xã hội với sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải của đất nước.

Không chỉ đẹp về kiến trúc, cần là hình mẫu về quản trị
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng trước nỗ lực của Trường Đại học Giao thông vận tải, khi trong điều kiện cơ sở vật chất của các trường đại học còn hạn chế, nhà trường đã tận dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ Nhà nước để xây dựng nên một công trình hiện đại.
Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương nhà trường là một trong những đơn vị đi đầu trong việc chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành các công trình và cơ sở hạ tầng phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.
“Mặc dù phía trước còn nhiều thách thức, nhưng đó cũng chính là cơ hội để nhà trường góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật – thực hiện trọng trách và sứ mệnh lớn lao đối với ngành và với đất nước”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kỳ vọng nhà trường sẽ sớm hoàn thiện những điều kiện cần thiết để đưa tòa nhà vào khai thác và vận hành một cách đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Mọi yếu tố cần phải phát triển đồng bộ – từ quản trị nội bộ, quản trị môi trường – hướng tới sự thông minh, hiện đại và đẹp đẽ.
“Đây không chỉ là một công trình đẹp về kiến trúc, mà còn phải là hình mẫu về quản trị thông minh, về lãnh đạo nhà trường và cách thức điều hành hiệu quả”, Bộ trưởng nhấn mạnh.