Du học Hàn Quốc cùng ĐH Thành Đông: Học bổng, việc làm, lộ trình định cư rõ ràng

29/04/2025 11:04
An Vy

GDVN - Chương trình du học Hàn Quốc của Trường ĐH Thành Đông được thiết kế theo mô hình trao đổi sinh viên quốc tế, phương án học chuyển tiếp linh hoạt như 1+3 và 2+2.

Trước xu hướng toàn cầu hóa và nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng tăng, nhiều sinh viên Việt Nam đang tìm kiếm các chương trình du học phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa tạo điều kiện làm việc sau tốt nghiệp.

Trong số đó, đất nước Hàn Quốc đã và đang trở thành điểm đến được ưu tiên nhờ nền giáo dục phát triển, chi phí hợp lý và các chính sách thị thực (visa) thuận lợi cho người học. Đặc biệt, các chương trình du học tích hợp làm việc và định cư sau tốt nghiệp hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Chương trình cử nhân D2-6: Lộ trình học tập và làm việc rõ ràng

Một trong những chương trình nổi bật là chương trình du học diện visa D2-6 được triển khai thông qua mô hình hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đông và nhiều trường đại học, cao đẳng tại Hàn Quốc. Các ngành đào tạo gồm: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Du lịch khách sạn, Kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng,...

Chương trình được thiết kế theo mô hình trao đổi sinh viên quốc tế, với các phương án học chuyển tiếp linh hoạt như 1+3 hoặc 2+2 (1 hoặc 2 năm học tại Việt Nam, sau đó hoàn tất chương trình tại Hàn Quốc).

Đáng chú ý, visa D2-6 cho phép sinh viên nộp hồ sơ với thủ tục đơn giản, không yêu cầu phỏng vấn tại đại sứ quán và không cần chứng minh tài chính bằng hình thức “đóng băng tài khoản” - một trở ngại phổ biến với nhiều hồ sơ du học.

Về chế độ ưu đãi, chương trình học miễn giảm 50% học phí tất cả các học kỳ, sinh viên nhập học tại Hàn Quốc sau 6 tháng sẽ được tạo điều kiện làm thêm với mức lương từ 25-50 triệu đồng/tháng.

2fa99af0c3b371ed28a268 (1).jpg
Nhiều sinh viên Trường Đại học Thành Đông trúng tuyển du học Hàn Quốc diện Visa D2-6. (Ảnh: NTCC)

Chương trình tuyển sinh vào hai kỳ mỗi năm (tháng 3 và tháng 9), với quy mô khoảng 100 sinh viên/kỳ. Sinh viên khi sang Hàn Quốc sẽ học từ 3-4 buổi mỗi tuần, phần thời gian còn lại được phép làm thêm hợp pháp.

Sau 6 tháng, sinh viên có thể chuyển đổi từ visa D2-6 sang visa D2 chuyên ngành. Khi tốt nghiệp, trên 70% sinh viên có thể tiếp tục xin visa lao động E7- loại visa dành cho lao động có trình độ cao. Từ đó, người học có thể tiến xa hơn với lộ trình cư trú lâu dài: từ E7 đến F2 (cư trú dài hạn) đến F5 (thường trú nhân), tạo nền tảng ổn định cho những ai có nhu cầu phát triển sự nghiệp và cuộc sống tại Hàn Quốc.

1e2418714132f36caa2362 (1).jpg
Visa D2-6 cho phép sinh viên nộp hồ sơ với thủ tục đơn giản, không yêu cầu phỏng vấn tại Đại sứ quán và không cần chứng minh tài chính bằng hình thức “đóng băng tài khoản”.

Về điều kiện tham gia, chương trình yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi từ 18-21 tuổi.

Tổng chi phí cho chương trình này khoảng 8.500 đô la Mỹ (khoảng 220 triệu đồng), bao gồm học phí 6 tháng đầu, ký túc xá, bảo hiểm, phí nhập học, vé máy bay và xử lý hồ sơ,... Đặc biệt, chính sách sẽ hoàn tiền 100% nếu hồ sơ không đạt visa, giúp phụ huynh và sinh viên yên tâm khi tham gia chương trình.

Quy trình đóng kinh phí được chia làm 3 lần:

Lần 1 là nhập học ký hợp đồng. Sinh viên sẽ phải đóng 20 triệu đồng cộng thêm học phí 1 học kỳ chính quy tại Trường Đại học Thành Đông.

Lần 2 là sau khi học viên trúng tuyển vào trường đại học tại Hàn Quốc và nhận được hóa đơn (invoice) về học phí và ký túc xá, sẽ tiến hành nộp 100 triệu đồng.

Lần 3 là sau khi được cấp visa du học, sinh viên sẽ hoàn tất việc nộp số tiền còn lại.

Lưu ý: Trước khi xuất cảnh, sinh viên sẽ cần hoàn tất khoản tiền đặt cọc cam kết không bỏ trốn trị giá 2.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Khoản phí này được quy định nhằm đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình học tập tại Hàn Quốc.

Về hồ sơ và đường link đăng ký ứng tuyển, mời xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Thành Đông tọa lạc tại số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương.

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 30/05/2025.

An Vy