Sôi động Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2025 tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN

12/05/2025 11:26
Doãn Nhàn

GDVN -Các đề tài NCKH của sinh viên năm 2025 được đánh giá cao không chỉ bởi chiều sâu nội dung, mà còn bởi tính thực tiễn và khả năng ứng dụng vào cuộc sống.

Ngày 11/5, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 17 đã được Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên và sinh viên.

Trước đó, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2024 - 2025 cấp Khoa của Trường Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã lựa chọn 40 đề tài xuất sắc nhất từ 140 đề tài đăng ký để báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 17.

Đây là những đề tài được Hội đồng cấp Khoa đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn; có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả thời gian và công sức; bài thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát.

fca88094e42f56710f3e.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh rằng, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh tinh thần khám phá, đổi mới sáng tạo và tiềm năng nghiên cứu của sinh viên Trường Quốc tế. Đây không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là cơ hội để sinh viên vượt khỏi giới hạn của sách vở và giảng đường, mạnh dạn khám phá những điều chưa biết, cùng nhau hợp tác và phát triển tư duy phản biện để tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Năm nay, các sinh viên đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu đa dạng thuộc các lĩnh vực như khoa học ứng dụng, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, ngôn ngữ học... Những công trình này phản ánh tinh thần học tập nghiêm túc và khát vọng chinh phục tri thức của sinh viên trong hành trình hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

Năm học 2024 - 2025, đã có hơn 400 sinh viên đăng ký tham gia với 140 đề tài nghiên cứu. Trong đó, có 52 đề tài lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị và khoa học xã hội; 54 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ và 9 đề tài thuộc lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng. Đặc biệt, trong năm nay, có hơn 50 sinh viên làm nghiên cứu là sinh viên năm thứ nhất. Đây là điều đáng mừng, chứng tỏ ngọn lửa đam mê nghiên cứu đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Trường Quốc tế. Và cuối cùng, 40 đề tài xuất sắc nhất đã được tuyển chọn để trình bày tại Hội nghị - một thành tích đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực và bản lĩnh của các sinh viên tham dự.

7R409398.png
Các nhóm nghiên cứu chụp ảnh cùng các thầy cô.
7R409579.png
Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm nay được Hội đồng đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn; có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả thời gian và công sức.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội trường đã trở nên sôi động với sự xuất hiện của các nhóm sinh viên tham gia báo cáo. Trước giờ chính thức bắt đầu, mỗi nhóm đều tất bật chuẩn bị slide, rà soát lại nội dung thuyết trình và trao đổi kỹ lưỡng với nhau để tinh chỉnh những chi tiết cuối cùng. Gương mặt các bạn sinh viên hiện rõ nhiều sắc thái: hồi hộp, tự tin, háo hức - tất cả cùng tạo nên một bầu không khí học thuật vừa nghiêm túc, vừa đầy cảm hứng sáng tạo.

Mang tâm trạng hồi hộp khi chờ đến lượt nhóm mình thuyết trình, Cao Thị Thanh Vân - sinh viên năm 4 ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch (Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Cảm giác vừa lo lắng, vừa háo hức”.

Lựa chọn hướng đi khá mới, đề tài của nhóm Vân là sự kết hợp giữa lĩnh vực du lịch và y tế, với mục tiêu khảo sát kiến thức và thái độ của sinh viên về các bệnh liên quan đến du lịch. Kết quả bước đầu cho thấy sinh viên thường có nhận thức tốt về những bệnh phổ biến như Covid-19, trong khi mức độ hiểu biết về các bệnh ít gặp lại khá hạn chế.

Nhóm đặt ra hai giả thuyết chính: liệu có sự khác biệt về nhận thức giữa sinh viên nam và nữ, và liệu sinh viên ở các chuyên ngành khác nhau có mức độ quan tâm khác nhau đến các bệnh liên quan đến du lịch. Phân tích kết quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ - nhiều khả năng do sự tương đồng về trải nghiệm và độ tuổi. Tuy nhiên, giữa các chuyên ngành lại có chênh lệch rõ nét: sinh viên học các ngành liên quan đến y tế và du lịch có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này so với những sinh viên không thuộc nhóm ngành liên quan.

Vân chia sẻ, do phạm vi nghiên cứu chủ yếu giới hạn tại khu vực Hà Nội, với dung lượng dữ liệu còn khiêm tốn, nhóm dự kiến sẽ mở rộng phạm vi khảo sát trong các giai đoạn tiếp theo để có cái nhìn toàn diện hơn.

Chia sẻ về hành trình thực hiện đề tài, Vân cho biết 4 thành viên còn lại của nhóm là sinh viên năm 2, cùng ngành, cùng định hướng học tập, đặc biệt là mong muốn đi du học bậc cao học. Nhóm đã tìm đến Tiến sĩ Chu Đình Tới - giảng viên được biết đến là người có nhiều nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này để xin hướng dẫn.

“Tham gia nghiên cứu khoa học cho em và các bạn cơ hội được bắt đầu từ những điều mình chưa từng làm, tiếp cận những khái niệm hoàn toàn mới, và học được cách triển khai một đề tài theo hướng bài bản, khoa học hơn”, Vân chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên tham gia của Chu Đức Duy - sinh viên năm 2, ngành Ngôn ngữ Anh. Nam sinh chia sẻ: “Cuộc thi được tổ chức với quy mô khá lớn, bài bản. Các thầy cô hướng dẫn rất tận tâm và nghiêm túc, đặc biệt em rất ấn tượng với cách chấm điểm công tâm, khích lệ sinh viên phát triển tư duy học thuật một cách nghiêm túc”.

Từng ấp ủ ý định tham gia nghiên cứu khoa học từ năm nhất, nhưng thời điểm đó Duy cảm thấy bản thân còn thiếu trải nghiệm. Năm nay, với sự khích lệ và đồng hành từ giảng viên, Duy chính thức bắt tay vào thực hiện đề tài đầu tay. “Em coi đây là cơ hội để mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, và mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng từ chính ngành học của mình”, Duy nói.

IMG_88233.jpg
Trần Quang Tiệp - sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin ứng dụng.

Với niềm đam mê công nghệ và mong muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn, Trần Quang Tiệp - sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin ứng dụng cùng nhóm của mình đã mang đến Hội nghị đề tài phát triển hệ thống tự động hóa quy trình thanh toán tại quầy thu ngân.

“Nhóm em có 5 thành viên, chúng em hướng tới việc xây dựng một hệ thống tích hợp AI nhằm nhận diện sản phẩm, tự động tính toán và thanh toán, từ đó rút ngắn thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại siêu thị”, Tiệp chia sẻ.

Hệ thống do nhóm xây dựng tích hợp nhiều tính năng hiện đại: camera AI nhận diện sản phẩm trên băng chuyền, tự động tạo hóa đơn; thanh toán bằng mã QR; theo dõi thời gian khách hàng chờ đợi để hỗ trợ quản lý cải thiện quy trình vận hành; tích hợp chatbot hỗ trợ khách và thu thập dữ liệu hành vi mua sắm phục vụ phân tích.

Theo Tiệp, trong quá trình triển khai, nhóm gặp không ít thử thách như: thu thập và xử lý dữ liệu huấn luyện (dataset) cho hệ thống nhận diện, tối ưu mô hình trí tuệ nhân tạo để tương thích với các thiết bị phần cứng khác nhau, cũng như hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản hồi từ người dùng và quản lý tại siêu thị mô phỏng.

Dù gặp không ít khó khăn, Tiệp cho biết quá trình thực hiện đề tài đã mang lại cho nhóm những trải nghiệm thực tế vô cùng đáng giá. “Chúng em có cơ hội làm việc nhóm thực tế, học hỏi chuyên môn từ thầy cô và bạn bè, được tiếp cận với quy trình phát triển sản phẩm như trong doanh nghiệp. Tất cả những điều đó giúp chúng em trưởng thành hơn, cả về kỹ năng chuyên môn lẫn sự chuẩn bị cho công việc sau này”, nam sinh chia sẻ.

7R409635.png
7R409408.png
7R409510.png
7R409507.png
7R409665.png
Các nhóm sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp với 14 giải Khuyến khích, 13 giải Ba, 7 Nhì và 6 nhất.

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 17 đã khép lại thành công với nhiều dấu ấn tích cực. Không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích, sự kiện còn phản ánh rõ nét tinh thần học hỏi, sáng tạo của sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng một môi trường nghiên cứu khoa học năng động, chuyên nghiệp cho toàn thể giảng viên, sinh viên.

7R409977.png
7R409952.png
7R409936.png
7R409922.png
7R409909.png
Ban tổ chức trao giải cho các nhóm nghiên cứu.
Doãn Nhàn