Có những học sinh để lại dấu ấn không chỉ bởi thành tích mà còn vì cách em sống, yêu, và gieo hy vọng qua từng việc mình làm. Lê Đại Quang - học sinh lớp 11G0 Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton là một gương mặt như thế – một học sinh mang trong mình ngọn lửa đam mê rực cháy, trí tuệ sắc sảo và một trái tim đầy nhân ái, âm thầm tạo nên giá trị bền vững cho cộng đồng.
Chuỗi thành tích xuất sắc của nam sinh Việt đỗ Harvard Secondary School
Ngay từ lúc học lớp 7, lớp 8 Trường Trung học cơ sở Newton, Quang đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Với Quang, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật – đó là cách Quang cảm nhận thế giới và kết nối trái tim người khác. Kênh Spotify của Lê Đại Quang hiện đã chạm mốc gần 500.000 lượt nghe – một con số biết nói, phản ánh sự đồng cảm mà âm nhạc của em mang lại. Mỗi bài hát là một mảnh tâm hồn – như “Say You Want Me”, do chính em sáng tác, viết lời và thể hiện, đã chạm tới hơn 110.000 lượt nghe – không ồn ào, nhưng sâu lắng và chân thành.

Ca khúc “Half a World Away” do Quang sáng tác lọt Top 50 bài hát EDM tại vòng Bán kết cuộc thi quốc tế International Songwriting Competition, không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho tiếng nói của một người trẻ Việt Nam đang được lắng nghe trên bản đồ âm nhạc thế giới.
Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, Lê Đại Quang còn là một người kiến tạo. Với tư cách là Chủ tịch ban nhạc Groove for Giving, Quang đã tổ chức những đêm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn để sẻ chia. Hai chương trình âm nhạc gần đây quy tụ hàng chục ban nhạc học sinh trên toàn thành phố, mang về gần trăm triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện – một con số không lớn nhưng là cống hiến, là khởi đầu mong muốn của một học sinh phổ thông được trở thành hiện thực khi mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu âm nhạc là nơi tâm hồn Quang được tự do bay bổng, thì học thuật chính là mảnh đất sâu rộng nơi Quang lặng lẽ gieo mầm tri thức, trau dồi tư duy và rèn giũa bản lĩnh từng ngày. Bước vào học kỳ 1 của lớp 11G0 Trường Newton, Quang đã gây ấn tượng với thành tích SAT 1540, hay IELTS 8.0.
Chia sẻ về cậu học trò của mình, thầy Nguyễn Văn Hậu – Giáo viên chủ nhiệm lớp 11G0, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton cho biết: “Với Đại Quang, đó không chỉ là những con số cao, mà là kết quả của một quá trình học tập có chiều sâu, được xây dựng trên nền tảng kỷ luật và sự nghiêm túc thực sự với tri thức. Quang luôn biết cân đối giữa việc học với các đam mê và có sự trong sáng của một học sinh”.
Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khi mới học lớp 10, nam sinh đã thi vượt cấp và giành giải Nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp Thành phố Hà Nội và cấp Cụm năm lớp 12. Đây là môn học đòi hỏi tư duy logic cao và khả năng giải quyết vấn đề một cách chính xác, sắc sảo. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là kết quả của sự luyện tập bền bỉ, của những buổi đêm bên bàn học, kiên nhẫn đi tìm lời giải trong những bài toán khó – như chính Quang từng chia sẻ: “Tôi thích cảm giác khi tìm ra quy luật ẩn sau những hiện tượng tưởng chừng như hỗn độn của các vật thể”.

Hành trình mở rộng giới hạn bản thân
Không giới hạn mình trong một lĩnh vực, Quang tiếp tục mở rộng tư duy sang khối kinh tế khi đạt Distinction (xuất sắc) tại kỳ thi Economics Olympiad, nơi Quang thể hiện khả năng phân tích kinh tế học một cách nhạy bén và giàu tính phản biện. Ở cuộc thi ASEEDER Business Simulation, Quang cùng đội của mình mang về huy chương Bạc đồng đội, trong một mô hình giả lập đòi hỏi năng lực điều hành, tư duy chiến lược và tinh thần hợp tác cao – những yếu tố thiết yếu với một công dân toàn cầu tương lai.
Tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ là điều mà các bạn từng quen biết đều ngưỡng mộ về Quang. Với Quang, học thuật không phải con đường tắt đến thành công, mà là hành trình khám phá thế giới – và cũng là hành trình khám phá chính mình.



Hành trình của Quang không chỉ gói gọn trong trường học. Việc đỗ vào Harvard Secondary School Program – chương trình hè danh giá dành cho học sinh trung học toàn cầu tại Đại học Harvard, năm nay có 1 nam học sinh Việt Nam được tham gia là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Đây là cánh cửa mở ra những trải nghiệm học thuật sâu sắc, nơi Quang được thách thức chính mình, được lắng nghe và đối thoại với những trí tuệ trẻ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới tựu về Harvard Secondary School Program.
Quang không chỉ mơ ước mà còn hành động, học tập, sáng tạo, và em đã mang tài năng của mình để làm dịu đi những nỗi đau, để góp phần tạo nên một thế giới đẹp hơn. Lê Đại Quang là hiện thân cho thế hệ trẻ hôm nay, cho học sinh trung học phổ thông trong kỷ nguyên Vươn mình của Việt Nam.