Thành tích khoa học của 13 thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Y Hà Nội

21/05/2025 06:35
Hồng Linh

GDVN - Đối chiếu với danh sách đề cử thành viên tham gia, danh sách chính thức Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 giảm 17 người. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Danh sách gồm 13 thành viên (12 giáo sư, 1 phó giáo sư. Trong đó, có 9 thành viên đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội và 4 thành viên được mời tham gia bên ngoài.

So sánh với danh sách giáo sư/phó giáo sư được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025, số lượng giảm 17 người.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Chủ tịch là Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn - Bộ môn Hóa sinh; Phó Chủ tịch là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú - Bộ môn Gây mê hồi sức; Thư ký là Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Thịnh – Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

screenshot-2025-05-20-114006.png
Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

1. Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Dũng

Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Dũng được cấp bằng tiến sĩ năm 1989 tại Viện vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp, thuộc Viện Hàn lâm Y học Liên Xô. Thầy được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư lần lượt vào năm 1996 và 2004.

Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Dũng là Y học dự phòng và Y tế công cộng. Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Dũng đang là Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế.

Thầy Dũng từng giam gia nhiều Hội đồng Giáo sư cơ sở. Cụ thể, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội (từ năm 2005 đến 2024); Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Y dược học cổ truyền (năm 2016); Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y tế công cộng (năm 2021, năm 2022); Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long (năm 2021).

Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Dũng còn là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học từ năm 2009 đến năm 2023.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách thầy Dũng đã chủ biên là 8 sách chuyên khảo; giáo trình 45. Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Dũng cũng đã công bố 115 bài báo tạp chí trong nước; 16 bài báo tạp chí quốc tế.

2. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hương

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hương được cấp bằng tiến sĩ năm 2006 tại Đại học Wageningen, Hà Lan, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2017. Ngành, chuyên ngành khoa học của cô Hương là Y học, Dinh dưỡng.

Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hương đang công tác tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Cô Hương từng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2021 đến 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hương đã chủ biên 42 cuốn sách trong đó chuyên khảo: 1 cuốn; giáo trình: 30 cuốn, tham khảo: 08 cuốn; sách hướng dẫn: 3 cuốn.

Tổng số bài báo khoa học cô Hương đã công bố là 326 bài, trong đó bài báo tạp chí trong nước: 223 bài; bài báo tạp chí quốc tế: 103 bài.

3. Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa được cấp bằng Tiến sĩ Y học năm 1996, tại Trường Đại học Y Hà Nội, bổ nhiệm chức danh giáo sư Y học năm 2013. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Khoa là Y học, Y học hạt nhân và Ung bướu. Hiện tại, thầy Khoa đang là giảng viên cao cấp, Bộ môn Y học hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa từng tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội từ 2014 đến 2024; Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội từ 2022 đến 2024.

Ngoài ra, thầy Khoa còn là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học từ 2014 đến 2024 (nhiệm kỳ 2014-2024); Ủy viên Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành Y học từ 2018 và 2024 (nhiệm kỳ 2018- 2024) và đến nay (nhiệm kỳ 2024- 2029).

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa đã chủ biên 3 giáo trình và 4 sách chuyên khảo. Tổng số bài báo khoa học thầy Khoa đã công bố là 258 bài báo ở tạp chí trong nước; 40 bài báo ở tạp chí quốc tế.

Bên cạnh đó, thầy Khoa còn chủ trì/chủ nhiệm 3 đề tài cấp Nhà nước; 6 đề tài cấp Bộ và tương đương.

4. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu được cấp bằng tiến sĩ năm 2008 tại Đại học Paris 6, Cộng hòa Pháp, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Sáu là Da liễu. Hiện tại Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu đang giữ chức Phó trưởng Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, thầy Sáu đã chủ biên 3 cuốn sách, trong đó chuyên khảo: 1; giáo trình: 2. Tổng số bài báo khoa học Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu đã công bố là 130 bài báo tạp chí trong nước và 26 bài báo tạp chí quốc tế.

Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình, đề tài thầy Sáu đã chủ trì/chủ nhiệm là 3 đề tài cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu; 1 đề tài cấp nhà nước đang thực hiện.

Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu còn có 2 sáng chế, giải pháp hữu ích.

5. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông được cấp bằng tiến sĩ năm 2000 tại Trường Đại học Y Hà Nội, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2012. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Thông là Điện quang. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông đang công tác tại Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy Thông từng tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội liên tục từ năm 2015 đến năm 2024. Thầy là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách thầy Thông đã chủ biên là 10, sách chuyên khảo: 2; giáo trình: 1. Tổng số bài báo khoa học thầy Thông đã công bố là 214 bài báo tạp chí trong nước; 47 bài báo tạp chí quốc tế.

Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình, đề tài Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông đã chủ trì/chủ nhiệm là 2 đề tài cấp Nhà nước; 6 đề tài cấp Bộ và tương đương.

6. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành được cấp bằng tiến sĩ năm 2001 tại trường Đại học Y Hà Nội; bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2005. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Thành là Y học, Ngoại khoa. Hiện tại, thầy Thành đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022, 2023, 2024. Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021, 2022, 2023, 2024.

Thầy Thành tham gia Hội đồng Giáo sư ngành Y học từ năm 2019. Năm 2024, thầy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học. Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành còn là Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách đã chủ biên 6 sách chuyên khảo; 2 giáo trình; 2 sách hướng dẫn. Thầy Thành đã công bố tổng số 200 bài báo, gồm 171 bài báo tạp chí trong nước; 29 bài báo tạp chí quốc tế.

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình, đề tài thầy Thành chủ nhiệm 2; tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước; chủ nhiệm 6 đề tài cấp Bộ và tương đương; chủ nhiệm 1 đề tài quốc tế của Anh Quốc.

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành còn đạt đạt danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” (2010); danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” (2017); giải thưởng Nhân tài Đất Việt, giải Nhất đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch” (2019).

7. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến được cấp bằng tiến sĩ Y học năm 2004 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2014 thầy được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Tiến là Sản khoa. Hiện tại, thầy Tiến đang giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, thầy Tiến đã chủ biên 3 sách chuyên khảo; 7 giáo trình. Tổng số bài báo khoa học thầy đã công bố là 88 bài báo tạp chí trong nước; 9 bài báo tạp chí quốc tế.

Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình, đề tài Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến đã chủ trì/chủ nhiệm là 2 đề tài cấp Nhà nước; 5 đề cấp Bộ và tương đương.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến được nhận giải thưởng Anh hùng Lao động (2009); Nhà giáo Nhân dân (2012) và Nhân tài Đất Việt (2013).

8. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Thịnh

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Thịnh được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 tại Đại học Kyoto, Nhật Bản. Năm 2022, thầy Thịnh được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Thịnh là ngành Y, chuyên ngành Hoá sinh.

Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Thịnh đang giữ chức Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ; Phó Trưởng Bộ môn Hoá sinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy Thịnh đã tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020, 2021, 2023, 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Thịnh đã chủ biên là 2 sách chuyên khảo. Tổng số bài báo khoa học thầy Thịnh đã công bố là156 bài báo tạp chí trong nước; 50 bài báo tạp chí quốc tế.

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thầy Thịnh đã chủ trì/chủ nhiệm 2 đề tài cấp Nhà nước; 2 đề tài cấp Bộ và tương đương.

9. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn được cấp bằng Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Ung thư học năm 2006 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2018, thầy được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Thuấn là Y khoa, Ung thư. Hiện tại thầy Thuấn đang là Thứ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách thầy Thuấn đã chủ biên là 44 sách, trong đó chủ biên 2 sách chuyên khảo. Tổng số bài báo khoa học thầy Thuấn đã công bố là 133 bài báo tạp chí trong nước; 43 bài báo tạp chí quốc tế.

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn đã chủ trì/chủ nhiệm 2 đề tài cấp Nhà nước; 3 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Thầy Thuấn từng đạt giải Nhất lĩnh vực Y, Dược của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 cho cụm công trình khoa học "Dịch tễ học, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư vú".

10. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú được cấp bằng tiến sĩ Y học năm 2003 tại Trường Đại học Y Hà Nội, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2014. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Tú là ngành Y, chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức.

Thầy Tú từng tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội các năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, thầy Tú đã chủ biên 10 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình. Các bài báo khoa học được thầy Tú công bố trên các tạp chí khoa học, trong đó: ISI hoặc/và Scopus: 25; Tạp chí nước ngoài khác: 2.

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình, đề tài thầy Tú đã chủ trì/chủ nhiệm là 3 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú từng được nhận giải thưởng Asian Pacific Anaesthesia Innovators Award 2009, Huân chương Cành cọ hàn lâm của Chính phủ Cộng hòa Pháp 2024.

11. Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn được cấp bằng tiến sĩ năm 1999 tại Viện Khoa học Công nghệ Kyoto, Nhật Bản; đào tạo sau tiến sĩ tại Trường Đại học Delawere, Hoa Kỳ 1999-2001 và Khoa Y, Đại học Kyoto, Nhật Bản 2001-2003.

Năm 2012, thầy Văn được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Văn là Y học, Hoá sinh, Y sinh học phân tử và tế bào. Hiện tại thầy Văn đang giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn từng tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội các năm : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Thầy là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học các năm 2021, 2022, 2023, 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách thầy Văn đã tham gia viết là 13 trong đó, chủ biên: 12 (gồm 02 sách chuyên khảo; 05 giáo trình).

Tổng số bài báo khoa học thầy Văn đã công bố là trên 250 bài báo tạp chí trong nước; trên 120 bài báo tạp chí quốc tế, đặc biệt có 1 bài toàn văn trên tạp chí Nature Immunology, 1 bài trên Nature Communications và 1 tranh luận khoa học cũng đăng trên tạp chí khoa học này.

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thầy Văn đã chủ trì/chủ nhiệm 2 đề tài cấp Nhà nước; 6 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn từng đạt giải Nhất Giải thưởng Đặng Văn Ngữ (2010) dành cho Công trình khoa học có giá trị trên Tạp chí khoa học quốc tế: Van-Thanh, Ta, Nagaoka, H., Honjo, T. et al. AID mutant analyses imply requirement of class switch specific cofactor(s). Nature Immunology 4, 843-848, (2003).

12. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt được cấp bằng tiến sĩ Y học năm 1995 tại Trường Đại học Y Hà Nội, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2003. Ngành, chuyên ngành khoa học của thầy Việt là Nội Tim mạch. Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt hiện đang là Giảng viên Cao cấp Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy Việt từng tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2024, thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học từ năm 2010 đến năm 2024.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách thầy Việt đã chủ biên là 23 sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo. Tổng số bài báo khoa học đã công bố là 130 bài báo tạp chí trong nước; 15 bài báo tạp chí quốc tế.

Thầy Việt đã chủ trì/chủ nhiệm 5 đề tài cấp Nhà nước; 4 đề tài cấp Bộ và tương đương. Ngoài ra, về công trình khoa học khác, thầy Việt có 2 sáng chế, giải pháp hữu ích: “Giải thưởng VIFOTEC” năm 2011 và năm 2013.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt được tặng thưởng “Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ” năm 2005.

13. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương được cấp bằng tiến sĩ năm 2013 tại Trường Đại học Y tế công cộng. Năm 2017 cô được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Ngành, chuyên ngành khoa học của cô Hương là Y tế công cộng

Hiện tại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội.

Về thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổng số sách cô Hương đã chủ biên là 7 sách chuyên khảo; 3 giáo trình. Tổng số bài báo khoa học cô Hương đã công bố là 90 bài báo tạp chí trong nước; 50 bài báo tạp chí quốc tế.

Hồng Linh