Trường học tăng cường ôn tập, phổ biến kĩ quy chế thi tốt nghiệp THPT

07/06/2025 06:53
Thu Trang

GDVN -Bên cạnh việc lên kế hoạch tổ chức ôn tập kỹ lưỡng, vấn đề quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi đến học sinh cũng vô cùng quan trọng.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên cả nước đang tăng cường tập cho học sinh lớp 12, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, đạt kết quả tốt nhất.

Tăng cường ôn tập, bổ trợ thêm cho học sinh yếu

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hà Văn Hải, Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên, Nam Định) chia sẻ, năm nay nhà trường có 473 em thi tốt nghiệp, ngoài 2 môn bắt buộc, học sinh của trường đăng ký môn thi tự chọn chủ yếu để phù hợp với tổ hợp xét tuyển đại học như: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), còn môn Tin học, Công nghệ có ít học sinh đăng ký.

Dựa trên tỷ lệ đăng ký môn thi, nhà trường đã bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy, xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh. Phần lớn học sinh đã xác định ngành học và lựa chọn tổ hợp ngay từ khi đỗ vào trường trung học phổ thông. Ngoài ra, trong suốt quá trình học, học sinh đã được làm quen và ôn luyện theo các tổ hợp này, với sự hỗ trợ từ giáo viên, nguồn tài liệu phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thi cử.

Nhằm hỗ trợ học sinh đạt kết quả tốt nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy ngay từ đầu năm học và lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn tốt để ôn tập cho các em.

Việc sắp xếp thời gian ôn tập được tính toán hợp lý, ngoài việc tận dụng tối đa thời gian chính khóa để truyền thụ kiến thức, các thầy, cô giáo còn tăng cường hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu tài liệu, giao bài tập về nhà, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh cũng như chương trình học chính khóa.

Đồng thời, nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh trong kiểm tra, giám sát việc học tập của các em tại gia đình.

Thầy Hà Văn Hải, Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên, Nam Định). Ảnh: Website nhà trường
Thầy Hà Văn Hải, Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên, Nam Định). Ảnh: Website nhà trường

Thầy Hải cũng lưu ý, năm 2025 là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, học sinh cần lưu ý về việc đề thi sẽ có sự phân hóa rõ ràng để đánh giá năng lực toàn diện, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Ngoài ra, một điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là đề thi môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Sự thay đổi này nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu và cảm thụ văn bản của học sinh trong các tình huống thực tiễn, qua đó hạn chế tình trạng học tủ, học thuộc lòng máy móc. Vì vậy, giáo viên bộ môn đã chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đồng thời chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc hiểu để thích ứng với định hướng ra đề mới.

Việc thay đổi này đòi hỏi giáo viên và học sinh phải điều chỉnh phương pháp ôn tập. Học sinh cần nắm vững kiến thức về thể loại và kiểu văn bản thay vì học thuộc lòng ngữ liệu văn bản có trong sách giáo khoa; tăng cường luyện tập đọc hiểu và viết với các văn bản ngoài sách giáo khoa để làm quen với dạng đề mới. Trên lớp, thầy cô giáo cũng cho học sinh tập nhận diện và phân tích các yếu tố thể loại, nội dung và nghệ thuật của ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Ngoài ra, môn Toán năm nay được thiết kế gồm 3 phần (I, II và III) với độ khó tăng dần, tập trung vào các vấn đề thực tiễn và đánh giá năng lực tư duy của học sinh. Thay vì 50 câu trắc nghiệm như trước, đề thi rút gọn còn khoảng 24 câu với hình thức trả lời đa dạng: Trắc nghiệm, đúng/sai và câu trả lời ngắn.

Qua đó, giáo viên và học sinh cần nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi, tìm hiểu các dạng toán mới, đồng thời, bám sát vào đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để xây dựng kế hoạch ôn luyện bài bản, hiệu quả. Mỗi học sinh cần phải có phương pháp học phù hợp cũng như cần nỗ lực một cách mạnh mẽ thì mới phát huy được tối đa năng lực của mình.

Còn theo thầy Bùi Văn Chuyển, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải ( Mù Cang Chải, Yên Bái) chia sẻ, năm nay nhà trường có 213 thí sinh dự thi và 6 thí sinh tự do, phần lớn các em là người dân tộc thiểu số, tại các xã, bản xa xôi phải ở trọ quanh khu vực thị trấn để đi học. Với phương châm "không để thí sinh nào không được thi vì khó khăn”, cùng với việc tăng tốc ôn tập, đảm bảo kiến thức cho các em, đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ được nhà trường khởi động.

Nhà trường đã huy động tất cả học sinh ở trọ ngoài vào ở bán trú, tạo thuận lợi cho các em lên lớp đủ, đúng giờ để đảm bảo chất lượng ôn và làm bài thi tốt nghiệp. Nhà trường cũng huy động xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho học sinh.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, cùng với chuẩn bị tốt về kiến thức cho học sinh, nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt phổ biến Quy chế thi, hướng dẫn thí sinh về thủ tục dự thi, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cũng như các quy định liên quan đến vật dụng được phép mang vào phòng thi. Bên cạnh đó, các thầy cô còn chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên thiết thực từ các thế hệ học sinh đi trước, giúp các em thêm tự tin và vững vàng bước vào kỳ thi.

Hầu hết các em học sinh lựa chọn đăng ký theo các tổ hợp truyền thống, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc. Bên cạnh đó, nhiều em có xu hướng chọn các môn thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội như Lịch sử, Địa lý, tùy theo định hướng nghề nghiệp và năng lực cá nhân.

Bên cạnh đó, nhà trường đã phân công tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn tham gia công tác ôn thi tốt nghiệp. Ngoài các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy, toàn bộ đội ngũ có chuyên môn trong nhà trường, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, đều tích cực tham gia hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập. Mỗi thầy cô được phân công hỗ trợ các em trong một số buổi ôn thi nhằm đảm bảo kiến thức vững chắc trước kỳ thi.

ad-4nxcm0fe0zh-8rkz4vdd4cxiff0rpmy9sb7pnnppihcyagempw0icfhhq2urrmk-8ghnfn-l79x-rfyklz0jflhthm0rix31b15hfnpylkhs6keyfrithdznnv4jismqhsiarnns6hg.png
Thầy Bùi Văn Chuyển, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải ( Mù Cang Chải, Yên Bái). Ảnh: NVCC

Đối với những học sinh còn yếu, có nguy cơ không đạt tốt nghiệp sau hai lần thi thử, nhà trường đã rà soát và xác định cụ thể, hiện có khoảng 2–3 em học sinh. Với những trường hợp này, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho giáo viên kèm cặp trực tiếp, thường là tổ trưởng chuyên môn, theo dõi sát sao quá trình học tập và có biện pháp hỗ trợ kịp thời để các em tiến bộ, tự tin bước vào kỳ thi chính thức.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng

Còn theo thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên nhà trường đã xây dựng kế hoạch tăng cường ôn tập một cách chi tiết, khoa học và bắt đầu triển khai từ đầu tháng 4 để đảm bảo học sinh có đủ thời gian hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Các tiết ôn tập được bố trí hợp lý trong thời khóa biểu, vừa đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản, phân lớp theo các môn thi bắt buộc và tự chọn, nhằm đáp ứng định hướng lựa chọn tổ hợp môn của học sinh. Các kỳ thi thử do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đều được nhà trường triển khai nghiêm túc, kết quả được phân tích kỹ lưỡng để đánh giá năng lực học sinh và kịp thời điều chỉnh chiến lược ôn tập cho phù hợp.

Đồng thời, học sinh cũng được phân nhóm theo từng môn thi, với sự theo dõi, hỗ trợ sát sao từ các giáo viên bộ môn. Việc bám sát năng lực thực tế qua kết quả thi thử giúp giáo viên có cơ sở xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp, tăng cường rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi cho học sinh.

Còn theo Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho, bên cạnh việc lên kế hoạch tổ chức ôn tập kỹ lưỡng, nhà trường cũng phổ biến đầy đủ tới các em học sinh về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi mặc dù Quy chế thi đã quy định rõ ràng, nhưng trong những năm gần đây vẫn xuất hiện tình trạng thí sinh vi phạm, mang điện thoại vào phòng thi, thậm chí làm lọt đề thi ra ngoài khi chưa hết thời gian làm bài.

Vì vậy, vấn đề quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi đến học sinh, giáo viên, phụ huynh là vô cùng quan trọng, lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã quán triệt với học sinh rất rõ những gì được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Nhà trường xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần được thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực. Với các kỳ thi khác trong trường, học sinh đều đã thực hiện rất nghiêm túc. Do đó, việc rèn luyện thói quen cho học sinh trong việc thực hiện Quy chế thi không quá khó khăn.

Tuy nhiên, thầy Hải cũng bày tỏ lo ngại, sự phát triển của các thiết bị công nghệ cao sẽ là thách thức không nhỏ cho ngành giáo dục để hướng đến một kỳ thi công bằng cho các thí sinh.

Để kỳ thi được triển khai một cách an toàn, nghiêm túc, trước hết, cần nâng cao nhận thức của học sinh, và phụ huynh về gian lận học đường, gian lận thi cử, phổ biến, tuyên truyền về các luật, nghị định xử phạt liên quan đến gian lận học đường, đến bí mật quốc gia, trong đó có đề thi, bài thi; tập huấn chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Gửi lời khuyên đến các thí sinh, thầy Hải nhắn nhủ, đây là kỳ thi vô cùng quan trọng nên thí sinh tuyệt đối không được đến muộn, tuân thủ quy chế thi, không mang điện thoại, thiết bị gian lận vào phòng thi.

Đồng thời, với những em học sinh còn yếu nên chú trọng nắm vững kiến thức cơ bản, còn những học sinh có nền tàng tốt cũng không được chủ quan. Các em nên tăng cường tự học, tự đọc để làm chủ kiến thức, tăng cường kết nối liên hệ với thực tiễn. Giữ tinh thần thoải mái, tránh lo âu quá mức, kết hợp nghỉ ngơi tập luyện thể dục thể thao hợp lý để bảo đảm sức khỏe cũng là điều đặc biệt quan trọng.

Cũng nhắn nhủ tới các em thí sinh, thầy Bùi Văn Chuyển chia sẻ, chương trình giáo dục phổ thông mới chú trọng đánh giá năng lực, đòi hỏi học sinh phải có tư duy giải quyết vấn đề và suy nghĩ logic.

Vì vậy, các em cần bám sát yêu cầu cần đạt, nội dung cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đặc biệt là đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh việc xác định rõ từng môn học và phân bổ thời gian ôn tập hợp lý, một yếu tố không kém phần quan trọng giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 chính là nắm vững Quy chế thi và giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin.

Hiểu rõ Quy chế thi giúp các em tránh được những vi phạm đáng tiếc, đặc biệt là những lỗi thường gặp như mang theo vật dụng không đúng quy định, đi muộn, hay làm sai phần thi… Những lỗi này dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi. Vì vậy, hãy dành thời gian đọc kỹ và ghi nhớ các quy định quan trọng, đặc biệt là các mốc thời gian, cách làm bài, vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Thu Trang